Vườn Quốc gia U Minh Hạ có nguy cơ cháy

14/02/2020 - 12:57

PNO - Hơn 8.500 ha rừng Vườn Quốc gia U Minh Hạ của tỉnh Cà Mau hiện đang ở mức báo cháy cấp III do ảnh hưởng hạn hán khắc nghiệt.

Chi cục kiểm lâm tỉnh Cà Mau cho biết, trên địa bàn tỉnh có hơn 42.000 ha rừng tràm và rừng tại các cụm đảo đang có nguy cơ cháy do ảnh hưởng của khô hạn. Trong đó, hơn 3.000 ha rừng được dự báo cháy ở cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm); hơn 13.000 ha ở cấp IV (cấp nguy hiểm) và hơn 20.000 ha được cảnh báo cháy ở cấp II, III.

Diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng tại Vườn Quốc gia U Minh hạ - Ảnh: Thái Bình
Diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ - Ảnh: Thái Bình

Diện tích rừng được cảnh báo cháy cao tập trung ở các xã Khánh An, Khánh Lâm, Khánh Thuận và Nguyễn Phích thuộc huyện U Minh. Trong đó, một phần diện tích nằm trong lâm phần Vườn Quốc gia U Minh Hạ.

Ông Lê Thanh Dũng, Phó giám đốc Vườn Quốc gia U Minh Hạ cho biết, năm nay hạn hán khắc nghiệt, hiện hơn 8.500 ha rừng của đơn vị đều đạt mức báo cháy cấp  III. Vườn Quốc gia đã phối hợp với các lực lượng liên quan triển khai các phương án phòng cháy chữa cháy, các công tác tuần tra, kiểm soát cũng đang được tăng cường.

“Đơn vị đã bố trí các tổ máy bơm xuống các địa bàn trọng điểm. Các chốt trạm tiến hành trực canh lửa 24/24. Hàng ngày, lực lượng của đơn vị cũng tăng cường tuần tra kiểm soát ở những khu vực trọng điểm ngăn chặn hành vi vào rừng trái phép. Đặc biệt, những người vào rừng bắt ong, rất dễ gây cháy rừng”, ông Dũng nói.

Ngoài Vườn Quốc gia U Minh Hạ, các đơn vị chủ rừng khác trên địa bàn tỉnh Cà Mau cũng đang tăng cường lực lượng, phương tiện để đảm bảo kịp thời xử lý khi xảy ra cháy. Các phương án phòng cháy chữa cháy cũng đã và đang được triển khai đến từng hộ dân, trong đó, có việc nghiêm cấm hầm than, đốt cây cối trên đất sản xuất trong và ven rừng ở mùa khô này.

Thái Bình

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI