Việt Nam tham gia chương trình Đối tác Thái Bình Dương

06/06/2014 - 16:58

PNO - PNO - Ngày 6/6, tàu đổ bộ JS Kunisaki (LST 4003) của lực lượng Tự vệ Hàng hải Nhật Bản đã cập cảng Đà Nẵng, tham gia chương trình giao lưu “Đối tác Thái Bình Dương” kéo dài 9 ngày, từ 6/6 đến 15/6. Thuỷ thủ đoàn trên Tàu JS...

Viet Nam tham gia chuong trinh Doi tac Thai Binh Duong
Tàu đổ bộ JS Kunisaki neo đậu tại cảng Đà Nẵng

Chương trình Đối tác Thái Bình Dương ra đời năm 2004, sau thảm họa sóng thần tại châu Á với mục đích thực hiện hoạt động hỗ trợ nhân đạo do quân đội chỉ huy. Từ năm 2004 đến nay, chương trình đã thực hiện chăm sóc y tế cho 250.000 người, thực hiện dịch vụ thú y cho hơn 37.000 động vật, xây dựng 170 cơ sở vật chất hạ tầng tại các quốc gia châu Á - Thái Bình Dương.

Viet Nam tham gia chuong trinh Doi tac Thai Binh Duong
Đại diện Việt Nam làm lễ đón thủy thủ đoàn tàu đổ bộ JS Kunisak

Viet Nam tham gia chuong trinh Doi tac Thai Binh Duong

Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2014 diễn ra tại Đà Nẵng của tàu Kunisaki sẽ tập trung vào các hoạt động y tế, tham gia các hội thảo trao đổi chuyên môn về chăm sóc cấp cứu bệnh nhân, chăm sóc phục hồi bệnh nhân, cấp cứu bệnh nhân bỏng… Ngoài ra, các thuỷ thủ sẽ tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, thi đấu thể thao với người dân Đà Nẵng. Đặc biệt, các đoàn sẽ sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất tại Trạm Y tế phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

Viet Nam tham gia chuong trinh Doi tac Thai Binh Duong
Sân đậu máy bay trên tàu đổ bộ JS Kunisaki

Được biết, tàu vận tải đổ bộ Kunisaki thuộc lớp tàu đổ bộ lớp Osumi được hạ thủy tháng 12/2001, thuộc biên chế Lực lượng Tự vệ Hàng hải Nhật Bản vào tháng 2/2003. Tàu JDS Kunisaki dài 178m, rộng 25,8m, cao 17m, biên chế 135 người. Tàu có thể chạy với vận tốc 22 hải lý/h, vận chuyển tối đa 1.000 binh lính và 2 tàu đổ bộ đệm khí. Ngoài ra tàu còn có thể vận chuyển 16 chiếc trực thăng hạng nặng, 10 xe tăng chiến đấu chủ lực Type-90 hoặc 1.400 tấn hàng hóa.

ĐÌNH THỨC
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI