Vé trận bán kết lượt về của tuyển VN trên sân Mỹ Đình tăng chục lần

05/12/2018 - 14:48

PNO - "Chợ vé" bóng đá tấp nập người mua kẻ bán trước ngày bóng lăn. Giá vé từ 200.000-500.000 đồng của trận bán kết lượt về tại sân vận động Mỹ Đình được hét từ 2,5 - 6 triệu đồng.

Giá vé của trận bán kết lượt về ngày 6/12 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Philippines tăng lên gấp nhiều lần theo khả năng vào chung kết rất cao của các tuyển thủ áo đỏ. Hôm nay 5/12, một ngày trước trận đấu, giá vé của các vị trí khán đài A, B, C, D đều tăng cao, từ 2,5 - 6 triệu đồng/cặp.

Ve tran ban ket luot ve cua tuyen VN tren san My Dinh tang chuc lan
Vé trận bán kết lượt về tại sân Mỹ Đình được rao trên mạng

Trang “Chợ vé bóng đá” tấp nập người mua kẻ bán, dân phe vé đăng tải công khai giá bán, vị trí ghế ngồi, bên dưới rất nhiều tài khoản thương lượng giá. Những chiếc vé có giá gốc từ 200.000-500.000 đồng, được dân phe hét giá “trên trời”, cao ít nhất chục lần so với giá gốc.

Anh Công Minh (Hà Nội) đăng tải công khai vé khán đài B, với giá 3,8 triệu đồng/cặp, trong khi giá gốc là 400.000 đồng/vé. Một tài khoản có tên Văn Thanh, cho biết đang sở hữu 3 cặp vé ở khán đài C, tầng 2, cửa số 7, báo giá 3 triệu đồng/cặp (giá gốc là 200.000 đồng/vé).

Phóng viên liên hệ với "cò vé" có tên Quang Văn (Hà Nội), anh này cho biết hiện nắm giữ hơn chục cặp vé ở các vị trí của khán đài A, B, C, D sân Mỹ Đình trong trận bán kết lượt về Việt Nam – Philippines lúc 19g30 ngày 6/12. Người này rao giá vé khoảng 6 triệu đồng/cặp ở khán đài A, 1,2 - 2 triệu đồng ở khán đài C, D. Theo anh này, giá vé cận ngày đã giảm nhẹ so với hai ngày trước. Hôm 3/12, giá vé ở khán đài A có khách mua 7 triệu đồng/cặp.

“Hôm nay cò vé bắt đầu hạ giá, dân phe vé lo ôm vé nên đều giảm giá ở tất cả các vị trí”, anh này nói.

Ve tran ban ket luot ve cua tuyen VN tren san My Dinh tang chuc lan
Dân phe hạ giá để bán được vé một ngày trước trận đấu

"Cò vé" này cho biết để mua được vé của trận bán kết lượt về, trước đó dân phe vé phải xếp hàng vài tiếng đồng hồ. Số khác phải bỏ từ 200.000-500.000 đồng “chùi” cho phía bán vé để được dẫn vào mua vé nhanh, chọn ví trí đẹp. Thế nên, giá vé chợ đen theo đó được hét giá cao.

“Hầu hết dân phe vé tại Hà Nội thống nhất mức bán ra để không quá chênh lệch. Tuy nhiên, họ cũng tính toán để tránh tình trạng vé lỗ, hoặc rủi ro cao”, anh này nói. Dân phe vé còn đưa ra các chiêu trò như giao vé tận nơi, tặng cờ cổ vũ cho khách.

Vietnam Airlines tăng gần 1.800 chỗ phục vụ người hâm mộ xem trận bán kết lượt về

Trong hai ngày 6 và 7/12, Vietnam Airlines cung ứng gần 23.000 ghế trên đường bay TP.HCM - Hà Nội để phục vụ người hâm mộ đi xem trận bán kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Philippines trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Theo đại diện hãng, số ghế này tăng gần 1.800 chỗ (tương đương 8 chuyến bay) so với thường lệ. Các chuyến bay TP.HCM - Hà Nội của hãng được khai thác bằng dòng máy bay hiện đại Boeing 787-9, Airbus A350, A321 với chất lượng dịch vụ 4 sao SkyTrax.

“Để tiết kiệm thời gian làm thủ tục, hành khách nên làm thủ tục trước qua website, ứng dụng di động hoặc tại các quầy tự làm thủ tục (kiosk check-in) đặt ở sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất”, đại diện hãng này khuyến nghị.

Trước đó, đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam, Vietnam Airlines đã bố trí 3 chuyến bay thẳng Hà Nội/TP.HCM - Bacolod đưa đội tuyển và người hâm mộ tham dự trận bán kết lượt đi trên sân vận động Panaad, Bacolod (Philippines).

Nguyễn Cẩm

Quốc Thái

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI