Về thăm nơi giấu vũ khí của Biệt động thành đánh Dinh Độc Lập năm 1968

16/02/2023 - 20:13

PNO - Ngày 16/2, gần 50 cán bộ hội, hội viên nòng cốt của Hội LHPN quận Gò Vấp đã đến tham quan và tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại Cơ sở giấu vũ khí của Biệt động thành đánh Dinh Độc Lập năm 1968 (di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia) tọa lạc tại quận 3.

Nơi đây hiện lưu giữ nhiều kỷ vật của các chiến sĩ Biệt động Sài Gòn xưa.

Cán bộ, hội viên phụ nữ Gò Vấp tham quan “Cơ sở giấu vũ khí của Biệt động thành đánh Dinh Độc Lập năm 1968”
Cán bộ, hội viên phụ nữ Gò Vấp tham quan “Cơ sở giấu vũ khí của Biệt động thành đánh Dinh Độc Lập năm 1968”

Tham gia cùng đoàn có cô Vũ Minh Nghĩa (tức Chín Nghĩa) - nữ Biệt động Sài Gòn duy nhất tham gia trận đánh Dinh Độc lập năm 1968. Tại đây, cô Chín Nghĩa đã kể lại nhiều kỷ niệm gắn với giai đoạn lịch sử, quá trình chuẩn bị và vận chuyển vũ khí phục vụ trận đánh.

Chuyến thăm nhân kỷ niệm 55 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 và 50 năm ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. 


Trang Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI