Vé máy bay tết tăng giá, nhiều người chọn đi tàu hỏa

28/10/2022 - 07:13

PNO - Chiều 27/10, ông Lê Anh Tuấn - Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn - cho biết: Sau một ngày mở bán vé tàu tết Quý Mão 2023, tính đến 14g ngày 27/10, đã có 49.656 lượt đặt mua vé thành công, bằng gần 1/3 tổng lượng vé bán ra trong dịp tết.

Trong đó, vé đi trước tết, xuất phát từ ngày 12/1/2023 - 21/1/2023 (từ 21 đến 30 tháng Chạp) là 26.658 vé; đi sau tết, xuất phát từ ngày 22/1/2023 - 5/2/2023 (từ 1 đến 15 tháng Giêng) là 22.998 vé. Khách mua vé tết trong ngày đầu tiên mở bán chủ yếu đi các tỉnh xa tại miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Giá vé tàu trong thời gian cao điểm tết 2023 tăng bình quân 4,5% so với dịp tết 2022 do giá nhiên liệu tăng. Giá vé cao nhất ngày cao điểm khoảng  2,7 triệu đồng/vé, thấp nhất là hơn 1,3 triệu đồng/vé.  Đối với chiều rỗng (chiều Hà Nội - TPHCM trước tết và chiều TPHCM - Hà Nội sau tết), giá vé tàu giảm 6 - 17% so với năm ngoái.

Ngành đường sắt ưu đãi giảm giá vé nhiều chặng  trong dịp tết sắp đến (trong ảnh: Khách đi tàu  chặng TP.HCM - Phan Thiết) - ẢNH: Q.T
Ngành đường sắt ưu đãi giảm giá vé nhiều chặng trong dịp tết sắp đến (trong ảnh: Khách đi tàu chặng TP.HCM - Phan Thiết) - ẢNH: Q.T

Tại một số đại lý, trên các ứng dụng đặt vé tàu, giá vé (cùng thời điểm khởi hành trong ngày) các ngày từ 20/1/2023 (29 tháng Chạp) đến 26/1/2023 (mùng Năm tết) cụ thể: giá vé tàu ngồi ghế mềm, điều hòa chặng TPHCM - Hà Nội khoảng 2-2,2 triệu đồng/vé/chiều, 3,9 triệu đồng/vé khứ hồi; khoang nằm từ 2,5 triệu đồng/vé/chiều. Hiện vẫn còn khá nhiều lựa chọn loại vé, thời gian khởi hành cho khách Chặng TPHCM - Đà Nẵng có giá vé ngồi mềm từ 1,4-1,6 triệu đồng/vé/chiều, khoang nằm từ 2 triệu đồng/vé/chiều; chặng TPHCM - Huế từ 1,5-1,6 triệu đồng/ vé/chiều ghế mềm điều hòa, từ 1,9-2,2 triệu đồng/vé/chiều khoang nằm… Chiều về có giá vé tương tự. Nhiều chuyến tàu đã gần đầy chỗ. Hiện giá vé máy bay tết đang tiếp tục tăng.

Chẳng hạn, chặng TPHCM - Hà Nội khởi hành ngày 20/1/2023 (29 tháng Chạp) và 26/1/2023 (mùng Năm tết) của hãng Bamboo Airways và Vietnam Airlines từ 6-8 triệu đồng/vé khứ hồi; một vài khung giờ của Vietnam Airlines có giá vé hơn 5 triệu đồng/vé/chiều, hơn 11 triệu đồng/vé khứ hồi (đã bao gồm thuế, phí). Các hãng Vietjet Air và Vietravel Airlines có giá vé chặng này từ 5,3 triệu đồng/vé khứ hồi. Chặng TPHCM - Huế/Đà Nẵng/Quảng Bình có giá vé trung bình 4,6-5 triệu đồng/ vé khứ hồi (Vietjet Air) và 4,7-10 triệu đồng/vé khứ hồi (Vietnam Airlines). 

Dịp tết năm nay, ngành đường sắt cung ứng 356 chuyến tàu với hơn 176.000 chỗ (tăng 130 chuyến, 67.000 chỗ so với tết 2022). Mỗi hành khách được đặt chỗ và mua không quá 10 vé cho chiều đi và 10 vé chiều về.  Ngành đường sắt cũng đưa ra những ưu đãi vé tàu tết để kích cầu.

Cụ thể, trong thời gian cao điểm tết, chiều từ TPHCM đi Hà Nội trước tết (từ 9/1 đến 21/1/2023) và chiều Hà Nội đi TPHCM sau tết (từ 22/1 đến 5/2/2023) sẽ giảm 5 - 10% giá vé mua trong 10 ngày đầu tiên bán vé tết; giảm 8% giá vé đi các đoàn tàu xuất phát tại ga Sài Gòn ngày 20/1/2023 (ngày 29/12 âm lịch) chặng từ 1.000km trở lên. Giảm 20% giá vé cho sinh viên từ ngày 9/1 đến 28/2/2023… Trong thời gian thấp điểm (chiều từ Hà Nội đi TPHCM trước tết, từ TPHCM đi Hà Nội sau tết), giảm 5 - 30% giá vé cho khách mua vé cá nhân xa ngày khởi hành, mua tập thể, mua vé khứ hồi, giảm 20% giá vé cho sinh viên…

Quốc Thái

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI