Ước mơ ngôi trường khang trang nơi miền biên viễn sắp thành hiện thực

02/09/2025 - 06:15

PNO - Chủ trương xây dựng thêm trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học, THCS tại 248 xã biên giới đất liền được triển khai gấp rút tại miền Trung.

Tỉnh Quảng Trị đề xuất đầu tư trên 3.300 tỉ đồng xây mới 10 trường phổ thông liên cấp và nâng cấp, mở rộng, cải tạo 6 trường phổ thông hoặc trường phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) hiện có, tại 15 xã biên giới, nhằm bảo đảm môi trường giáo dục khang trang, đồng bộ, phục vụ con em đồng bào vùng khó khăn.

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị, trong kế hoạch, năm 2025 tỉnh sẽ triển khai xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học và trung học cơ sở Hướng Phùng. Công trình có quy mô 60 lớp với khoảng 2.100 học sinh, diện tích xây dựng tối thiểu 95.000m², tổng mức đầu tư 335 tỉ đồng (giai đoạn 1 khoảng 250 tỉ đồng).

Nhiều lớp học ở vùng biên giới Quảng Trị, thầy cô duy trì lớp bằng phương án lớp học ghép.
Nhiều lớp học ở vùng biên giới Quảng Trị được duy trì lớp bằng phương án lớp học ghép

Sau khi hoàn thành, trường sẽ tiếp nhận học sinh từ 4 cơ sở hiện có trên địa bàn: Trường PTDTBT THCS Hướng Phùng, Trường tiểu học Hướng Phùng, Trường PTDTBT tiểu học và THCS Hướng Sơn, Trường PTDTBT tiểu học và THCS Hướng Linh. Hạng mục đầu tư gồm 60 phòng học, 18 phòng học bộ môn, thư viện, khu hành chính quản trị, bếp ăn, nhà nội trú học sinh, nhà công vụ giáo viên, sân chơi, bãi tập, bể bơi, sân bóng đá mini, nhà đa năng…

Theo phương án, Trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học và THCS Hướng Phùng sẽ được khởi công ngay trong năm 2025, hoàn thành trước 30/8/2026. Các trường còn lại sẽ hoàn thành trước 30/8/2027.

Hiện Quảng Trị có 16 xã biên giới với 57 trường phổ thông, trong đó có 17 trường PTDTBT và 1 trường phổ thông dân tộc nội trú cấp THCS. Phần lớn các trường ở địa phương vùng biên giới. Ông Nguyễn Văn Tý - Hiệu trưởng Trường phổ thông Dân tộc bán trú THCS Hướng Phùng - chia sẻ: “Khi được xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp, học sinh được học tập trong môi trường tập trung, cơ sở vật chất đảm bảo, sân chơi và phòng học được đầu tư đầy đủ. Điều kiện chăm sóc, ăn ở cho học sinh cũng được quan tâm hơn”.

TP Huế tổ chức lễ khởi công trường bán trú tại xã A Lưới 4
TP Huế tổ chức lễ khởi công trường bán trú tại xã A Lưới 3

Theo ông Phạm Huy Văn - Chủ tịch UBND xã Hướng Phùng - chủ trương xây dựng trường nội trú liên cấp sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác nuôi dạy học sinh tập trung. Thực tế ở các xã vùng khó, việc cho học sinh ở nội trú không chỉ đảm bảo tri thức, mà còn giúp các em phát triển thể lực.

Chủ tịch UBND xã Hướng Phùng cho biết, hiện tỉ lệ hộ nghèo tại xã chiếm hơn 19%. Do đó, việc đưa học sinh vào ở nội trú sẽ tạo thuận lợi cho các gia đình, đặc biệt là các hộ nghèo. “Sau khi có chủ trương, xã đã khảo sát vị trí xây dựng trường, lựa chọn nơi phù hợp, bảo đảm diện tích tối đa cho các hạng mục. Đồng thời, phối hợp ngành giáo dục tuyên truyền, vận động phụ huynh học sinh về chủ trương. Chắc chắn bà con sẽ đồng tình, hưởng ứng” - ông Văn khẳng định.

TP Huế vừa tổ chức lễ triển khai dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS xã A Lưới 3 và xã A Lưới 4. Đây là các trường học được thực hiện theo chủ trương của Trung ương về xây dựng trường học cho các xã biên giới.

Theo UBND TP Huế, dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp xã A Lưới 3 có quy mô xây dựng mới một trường trung tâm tại Căn Sâm, diện tích 4,866 ha, đáp ứng nhu cầu học tập cho khoảng 1.527 học sinh (160 học sinh nội trú). Dự án bao gồm khối lớp học, phòng bộ môn, thư viện, nhà đa năng, ký túc xá, nhà ăn bếp, nhà công vụ giáo viên, sân thể thao và các hạng mục phụ trợ. Dự án còn nâng cấp, cải tạo Trường tiểu học Hồng Thái và Trường tiểu học Hồng Thượng, nhằm phục vụ hơn 500 học sinh tiểu học bán trú. Tổng mức đầu tư dự kiến 232 tỉ đồng, hoàn thành trước ngày 30/8/2026.

 Ông Nguyễn Thanh Bình – Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Huế  phát  biểu tại lễ khởi công
Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Huế - phát biểu tại lễ khởi công

Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp A Lưới 4 được xây dựng trên diện tích khoảng 4,99 ha, phục vụ cho 1.842 học sinh (dự kiến 200 học sinh nội trú). Dự án xây dựng mới trường trung tâm và nâng cấp, cải tạo 2 điểm trường hiện có tại thôn A Roàng 2 và Ka Roòng - A Hơ. Tổng mức đầu tư dự kiến 278,5 tỉ đồng, hoàn thành trước ngày 30/8/2026.

Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó chủ tịch UBND TP Huế - khẳng định việc triển khai đồng thời 2 dự án này góp phần nâng cao dân trí, tạo nguồn cán bộ là người dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh.

Việc đầu tư hệ thống trường phổ thông nội trú, bán trú liên cấp ở vùng biên giới không chỉ hiện thực hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về ưu tiên phát triển giáo dục ở vùng đặc biệt khó khăn, mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách vùng miền, bảo đảm quyền học tập bình đẳng cho trẻ em, tạo điều kiện cho học sinh vùng sâu, vùng xa được học tập, ăn ở nội trú thuận tiện, an toàn, đồng thời hỗ trợ giáo viên yên tâm công tác, gắn bó với địa bàn lâu dài.

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI