Tưởng nhớ, tiếp bước truyền thống quật khởi của Hai Bà Trưng

25/02/2023 - 16:41

PNO - Ngày 25/2, Hội LHPN TPHCM phối hợp với Sở Văn hóa & Thể thao, Ban quản lý Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc thành phố tổ chức hoạt động kỷ niệm 1980 năm ngày mất Hai Bà Trưng (06/02/43 – 06/02/2023 âm lịch).

 

Về dự có Phó Bí thư thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải và 600 đại biểu đã cùng tham dự nghi thức đọc Chúc văn và dâng hương kỷ niệm 1980 năm ngày mất Hai Bà Trưng.
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải (thứ tư từ trái qua) và 600 đại biểu tham dự nghi thức dâng hương kỷ niệm 1980 năm ngày mất Hai Bà Trưng.

Hoạt động nhằm tưởng nhớ đến công lao, nghĩa khí của Hai Bà Trưng - hai vị nữ anh hùng đầu tiên của dân tộc với ý chí tự lực, tự cường đã đứng lên dựng cờ khởi nghĩa đánh đuổi giặc ngoại xâm, giữ gìn bờ cõi, giang sơn đất Việt, viết nên trang sử vàng của dân tộc ngay trong buổi đầu dựng nước và giữ nước. Đây cũng là dịp truyên truyền, nhắc nhớ cũng như giáo dục truyền thống, lịch sử của dân tộc, truyền thống của phụ nữ Việt Nam, bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, tinh thần đại đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường dân tộc trong cán bộ, hội viên, phụ nữ thành phố.

Bà Nguyễn Trần Phượng Trân - Chủ tịch Hội LHPN TPHCM - báo cáo: kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam và tấm gương của Hai Bà Trưng, Hội LHPN TPHCM đã có nhiều công trình thiết thực, đóng góp cùng thành phố trong việc tham gia giải quyết các vấn đề xã hội. Đó là công trình trạm y tế và công trình nhà tưởng niệm mang tên Bà mẹ Việt Nam Anh hùng - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Rành (tại xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi); công trình xây dựng Nhà văn hóa Phụ nữ cơ sở 2; bộ Sử “85 năm lịch sử phong trào phụ nữ Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh”… Đặc biệt, sau gần 2 năm thực hiện Nghị quyết đại hội Phụ nữ các cấp, đến nay các cấp Hội LHPN thành phố luôn thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu về tuyên truyền giáo dục, về an sinh xã hội và hỗ trợ phụ nữ thoát nghèo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em.

Chủ tịch Hội LHPN TPHCM
Chủ tịch Hội LHPN TPHCM Nguyễn Trần Phượng Trân và các đại biểu thắp hương tưởng nhớ Hai Bà Trưng.
Học sinh trường học sinh Trường Trung học cơ sở Hai Bà Trưng – Quận 3
Học sinh trường THCS Hai Bà Trưng (quận 3) thắp hương tưởng nhớ Hai Bà Trưng. 

Chủ tịch Hội LHPN thành phố nhắn gửi: “Hội LHPN thành phố mong muốn phụ nữ các giới tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp bước, vươn lên mạnh mẽ để xứng đáng với các thế hệ đi trước; hun đúc ý chí, quyết tâm xây dựng tổ chức hội, xây dựng thành phố và đất nước ngày càng phát triển, giàu mạnh”.

Tại chuỗi sự kiện, Ban tổ chức còn tổ chức triển lãm ảnh tại khu vực sân hội về sự phát triển của TPHCM, một số hoạt động nổi bật của phong trào Phụ nữ và hoạt động Hội LHPN TPHCM, Phụ nữ thành phố với Áo dài, gồm 3 cụm chủ đề: TPHCM - Thành phố tôi yêu; Tôi yêu Áo dài Việt Nam; Hội và Cuộc sống.
Dịp này, ban tổ chức còn tổ chức triển lãm ảnh tại khu vực sân hội về sự phát triển của TPHCM, những hoạt động nổi bật của phong trào phụ nữ và hoạt động Hội Phụ nữ.
Chương trình văn nghệ do các nghệ sỹ của Nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen biểu diễn
Chương trình văn nghệ do các nghệ sỹ của Nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen biểu diễn
Chương trình sân khấu hóa về lịch sử Hai Bà Trưng do các em học sinh Trường Trung học cơ sở Hai Bà Trưng – Quận 3
Chương trình sân khấu hóa về lịch sử Hai Bà Trưng do các em học sinh Trường THCS Hai Bà Trưng, quận 3, thực hiện.

Thiên Ân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI