Từ hôm nay (14/2), giáo viên muốn dạy thêm cần làm những gì?

14/02/2025 - 08:00

PNO - Kể từ hôm nay 14/2, Thông tư 29/2024 của Bộ GD-ĐT quy định về dạy thêm và học thêm sẽ chính thức có hiệu lực thi hành.

Đến thời điểm hiện tại, vẫn còn nhiều ý kiến thắc mắc giáo viên có bị cấm dạy thêm không, nếu muốn dạy thêm thì phải làm những gì?

Học sinh lớp Chín Trường THCS Huỳnh Khương Ninh (quận 1) trong tiết học môn toán - Ảnh: T.T.
Học sinh lớp Chín Trường THCS Huỳnh Khương Ninh (quận 1) trong tiết học môn toán - Ảnh: T.T.

Luật sư Chu Thị Út Quỳnh - Phó giám đốc Hãng luật Lê Hồng Hiển, Đoàn luật sư TP Hà Nội - cho biết Thông tư 29/2024 “không cấm hoàn toàn việc dạy thêm”, nhưng giáo viên sẽ không được dạy thêm đối với một số đối tượng.

Thứ nhất là học sinh tiểu học, trừ trường hợp bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống.

Thứ hai là dạy thêm ngoài trường có thu phí học sinh mà giáo viên đang được nhà trường phân công dạy học theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Như vậy, giáo viên sẽ được dạy thêm từ cấp trung học cơ sở trở lên (đối với cấp tiểu học được dạy thêm trong những trường hợp được cho phép).

Ngoài ra, giáo viên còn được dạy thêm ngoài trường có thu phí những học sinh mà giáo viên “không trực tiếp được nhà trường phân công dạy học” hoặc dạy thêm không thu phí những đối tượng học sinh này (dạy thêm trong trường không thu phí).

Giáo viên muốn dạy thêm ngoài trường có thu phí thì phải làm gì?

​Luật sư Chu Thị Út Quỳnh cho biết, kể từ 14/2, việc đăng ký kinh doanh khi dạy thêm là bắt buộc. Có 2 loại hình doanh nghiệp giáo viên có thể lựa chọn thành lập là công ty hoặc hộ kinh doanh.

Với số lượng học sinh vừa và nhỏ thì giáo viên nên đăng ký kinh doanh dịch vụ dạy thêm theo loại hình hộ kinh doanh.

Lưu ý rằng, giáo viên công lập bị cấm thực hiện việc mở hoặc quản lý công ty hoặc hộ kinh doanh dịch vụ dạy thêm.

Luật sư Chu Thị Út Quỳnh - Ảnh: NVCC
Luật sư Chu Thị Út Quỳnh - Ảnh: NVCC

Ngoài điều kiện trên, giáo viên cần công khai trên cổng điện tử hoặc nơi dạy thêm về môn học tổ chức dạy thêm, thời lượng dạy thêm, địa điểm, hình thức, thời gian, danh sách người dạy thêm và mức thu tiền (giáo viên công lập không cần thực hiện điều này).

Nếu giáo viên đang dạy học tại các nhà trường dạy thêm ngoài thì phải báo cáo với người đứng đầu nhà trường (hiệu trưởng, giám đốc,..) về môn học, địa điểm, hình thức, thời gian tham gia dạy thêm.

Từ căn cứ đã nêu, có thể hiểu rằng giáo viên công lập và tư thục đều được cho phép dạy thêm ngoài trường có thu phí miễn đáp ứng đủ điều kiện.

Về quy trình đăng ký hộ kinh doanh dành cho giáo viên dạy thêm, luật sư Chu Thị Út Quỳnh hướng dẫn gồm 4 bước như sau:

-Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá thể.

-Bước 2: Nộp hồ sơ tại UBND cấp huyện/quận (Phòng Tài chính – Kế hoạch)

- Bước 3: Nhận Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

- Bước 4: Đăng ký mã số thuế khai thuế ban đầu tại Chi cục Thuế.

Thu Trang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI