Nam thủ khoa Trường đại học Ngoại thương tốt nghiệp với GPA tuyệt đối 4.0/4.0

24/03/2026 - 10:13

PNO - Phạm Quốc Trí tốt nghiệp với GPA tuyệt đối 4.0/4.0 - mức điểm cao nhất ở tất cả các học phần, tại Trường đại học Ngoại thương (phân hiệu TPHCM).

Tự điều chỉnh cách học để không bị “ngợp” ngay từ năm nhất

Phạm Quốc Trí (22 tuổi, Đồng Tháp) chia sẻ, 4 năm trước, sau khi tốt nghiệp Trường THPT chuyên Tiền Giang (thuộc tỉnh Tiền Giang trước đây) Trí quyết định theo học tại Trường đại học Ngoại thương. Trí là một trong những sinh viên được tuyển thẳng vào trường khi đạt giải Ba học sinh giỏi quốc gia môn ngữ văn năm đó.

Thế nhưng, ngay từ những ngày đầu bước chân vào môi trường đại học, Quốc Trí cũng như nhiều sinh viên khác, không tránh khỏi cảm giác bỡ ngỡ trước nhịp học nhanh, khối lượng kiến thức lớn và áp lực cạnh tranh. Thay vì đặt mục tiêu phải nổi bật ngay lập tức, Trí lựa chọn một cách đi khác: chậm lại để quan sát, để hiểu bản thân và từng bước tìm ra phương pháp học phù hợp.

Với Trí, mỗi học phần đều là một “viên gạch” cần được đặt cẩn trọng. Nam sinh không học theo kiểu đối phó hay chạy theo điểm số trước mắt, mà chú trọng xây dựng nền tảng vững chắc từ những kiến thức cơ bản nhất. Chính cách tiếp cận tưởng chừng đơn giản này lại trở thành “chìa khóa” giúp Trí duy trì sự ổn định xuyên suốt hành trình học tập.

Phạm Quốc Trí tốt nghiệp thủ khoa Trường đại học Ngoại thương tốt nghiệp với GPA tuyệt đối 4.0/4.0  - Ảnh: NVCC
Phạm Quốc Trí tốt nghiệp thủ khoa Trường đại học Ngoại thương với GPA tuyệt đối 4.0/4.0 - Ảnh: NVCC

Sau khi dần thích nghi với môi trường, Quốc Trí bắt đầu thiết lập nhịp học rõ ràng, khoa học hơn. Mỗi môn học đều được đầu tư thời gian hợp lý, mỗi buổi học đều được chuẩn bị kỹ lưỡng. Nhờ vậy, thành tích học tập của Trí luôn giữ ở mức cao, không có sự chênh lệch giữa các học kỳ.

Trong suốt 4 năm tại Trường đại học Ngoại thương, Quốc Trí nhiều lần nhận học bổng khuyến khích học tập qua các học kỳ. Bên cạnh đó, nam sinh còn nhận Học bổng KEB Hana Bank (2024) và Học bổng ADM Awards (2025)… Với Trí, những học bổng này không đơn thuần là phần thưởng, mà là sự ghi nhận cho quá trình nỗ lực bền bỉ, tiếp thêm động lực để tiếp tục theo đuổi mục tiêu học tập.

Kỷ luật, linh hoạt giúp nam sinh duy trì thành tích 4 năm liền

Nếu phải gọi tên “bí quyết” giúp duy trì GPA tuyệt đối 4.0/4.0, Quốc Trí cho rằng đó không phải là một công thức chung, mà là sự kết hợp giữa kỷ luật và khả năng thích nghi.

Trí chia sẻ, điều quan trọng nhất là biết “định vị bản thân một cách linh hoạt”. Nam sinh không tự giới hạn mình trong bất kỳ khuôn mẫu nào, cũng không vội vàng định nghĩa bản thân phải trở thành ai. Chính khoảng “mở” đó giúp Trí có không gian để quan sát, thử nghiệm và điều chỉnh phương pháp học tập cho phù hợp với từng giai đoạn.

Bên cạnh đó, tính kỷ luật đóng vai trò then chốt. Trí chia sẻ, bản thân được rèn luyện nếp học từ sớm trong gia đình khi có mẹ là giáo viên, Trí hình thành thói quen học tập nghiêm túc và đều đặn. Với Trí, kỷ luật không phải là ép buộc bản thân, mà là cách để duy trì sự ổn định và tiến bộ mỗi ngày.

Nhờ tính kỷ luật, Trí duy trì việc học - Ảnh: NVCC
Nhờ tính kỷ luật, Trí duy trì thành tích học suốt 4 năm liền - Ảnh: NVCC

Trong quá trình học, Trí cũng không tránh khỏi những khó khăn, đặc biệt là việc kiểm soát khối lượng kiến thức lớn ở nhiều môn học cùng lúc. Đã có thời điểm nam sinh cảm thấy áp lực khi chưa tìm được phương pháp học phù hợp. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ từ thầy cô, bạn bè và gia đình, Trí dần vượt qua và ổn định lại nhịp học.

Không chỉ học một mình, Quốc Trí còn chủ động duy trì một nhóm học tập nhỏ. Việc cùng nhau trao đổi, chia sẻ kiến thức giúp Trí hiểu bài sâu hơn, đồng thời rèn luyện kỹ năng trình bày và lắng nghe. Với Trí, giá trị lớn nhất không nằm ở danh hiệu Thủ khoa, mà là hành trình được học hỏi, được đồng hành và cùng nhau tiến bộ.

Dự kiến nhận bằng vào ngày 18/4 này, Quốc Trí cho biết sẽ theo đuổi lĩnh vực Logistics và chuỗi cung ứng. Đây được xem là hướng đi phù hợp với chuyên ngành và cũng là lĩnh vực giàu tiềm năng trong bối cảnh hội nhập kinh tế hiện nay.

Nhìn lại hành trình 4 năm đại học, Quốc Trí cho rằng điều quan trọng nhất không phải là đích đến, mà là cách mỗi người đi qua từng chặng đường.

“Thực ra mình không nghĩ mình học giỏi hơn người khác, chỉ là mình cố gắng giữ nhịp học đều mỗi ngày. Có những lúc rất áp lực vì không theo kịp, nhưng mình chọn cách làm từng chút một, hiểu chậm cũng được, miễn là hiểu chắc. Khi mình không bỏ cuộc giữa chừng thì kết quả sẽ tự đến theo cách của nó”, Trí chia sẻ.

Nguyễn Loan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI