Truyền thuyết đô thị ‘Con ma nhà họ Hứa’ trở lại màn ảnh sau hơn nửa thế kỷ

26/01/2026 - 14:27

PNO - Phim ‘Lầu chú Hoả’ lấy cảm hứng từ giai thoại được lan truyền lâu năm ở đô thị, khơi gợi sự tò mò của khán giả.

Đoàn phim Lầu chú Hoả cúng khai máy
Đoàn phim Lầu chú Hoả cúng khai máy

Truyền thuyết đô thị trở lại màn ảnh rộng sau hơn 50 năm

Mới đây, đoàn phim Lầu chú Hoả vừa chính thức khai máy. Phim lấy cảm hứng từ giai thoại truyền miệng con ma nhà họ Hứa (hay còn gọi là Oan hồn Hứa thị). Hiện tại, dàn diễn viên của phim chưa được hé lộ.

Giai thoại này tồn tại lâu đời ở khu Chợ Lớn. Năm 1973, hãng phim Dạ Lý Hương và đạo diễn Lê Hoàng Hoa phát triển câu chuyện truyền miệng này thành phim kinh dị Con ma nhà họ Hứa, với sự tham gia của dàn nghệ sĩ gạo cội, tài danh: Bạch Tuyết, Thanh Tú, Dũng Thanh Lâm… Thời điểm này, kỹ thuật sản xuất phim còn nhiều hạn chế nhưng tác phẩm đã được công chúng, khán giả đón nhận.

Phim Lầu chú Hoả dự kiến khởi chiếu vào mùa hè 2026
Phim Lầu chú Hoả dự kiến khởi chiếu vào mùa hè 2026

Còn trên sân khấu, kịch bản này được sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh dựng vào năm 2018. Tác phẩm do Hoàng Mẫn viết kịch bản. Nghệ sĩ Quốc Thịnh và Tuyết Mai đạo diễn, với sự tham gia diễn xuất của Thành Hội, Ái Như, Quốc Thịnh, Công Danh..

Theo chia sẻ từ nhà sản xuất Runup Vietnam, dự án được ấp ủ hơn 5 năm mới hoàn thiện được kịch bản. Phim được đặt tên Lầu chú Hỏa nhằm khơi gợi sự hiếu kỳ. Việc đưa câu chuyện này trở lại màn ảnh rộng vừa là cơ hội, vừa là thách thức lớn đối với ê-kíp. Nhà sản xuất sẽ kể lại câu chuyện theo một phong cách mới, được cho rằng phù hợp thị hiếu của khán giả đương đại, đồng thời vẫn giữ được sự bí ẩn. Phim dự kiến khởi chiếu trong năm 2026.

Giai thoại tồn tại lâu năm ở Sài Gòn

Trước đây, tại Sài Gòn, để nói về sự giàu có của các thương gia, người ta hay đề cập nhất Sỹ, nhì Phương, tam Xường, tứ Hoả. Nhất Sỹ là Huyện Sỹ, tên thật Lê Phát Đạt, là ông ngoại của Nam Phương hoàng hậu. Nhì Phương là tên gọi của ông Đỗ Hữu Phương (1841 - 1914), người gốc Hoa, là con trai đại địa chủ Bá Hộ Khiêm. Tam Xường là ông Lý Tường Quan, cũng là người Hoa.

Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM hiện nay từng là dinh thự của chú Hoả ngày trước
Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM hiện nay từng là dinh thự của chú Hoả ngày trước

Tứ Hoả chỉ ông Hứa Bổn Hoà (1845 - 1901), là người gốc Hoa, được tương truyền sở hữu rất nhiều bất động sản tại nơi này, đến nay còn nhiều dấu tích. Ông có người con gái qua đời vì bệnh phong. Từ đó, xuất hiện nhiều lời đồn về cô con gái ông cũng như linh hồn của cô gái này vẫn còn hiện diện.

Vài năm gần đây, phim kinh dị phát triển khá mạnh trong thị trường điện ảnh Việt Nam. Tuy nhiên, số phim thành công ở nhóm này vẫn chưa nhiều, do hạn chế từ nhiều khâu: kịch bản, kỹ xảo… Vì thế, câu chuyện thú vị này được triển khai lại sau hơn 50 năm hứa hẹn mang đến một màu sắc mới cho dòng phim kinh dị.

Thành Lâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI