Triều cường ở TPHCM liên tục lập đỉnh tháng sau cao hơn tháng trước

13/11/2025 - 19:25

PNO - Đợt triều cường cuối tháng Mười và đầu tháng Mười một tại TPHCM đạt mực nước lịch sử, gây ngập cục bộ, ảnh hưởng nhiều khu dân cư và vựa hoa màu.

Chiều 13/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM (NN&MT) đã cung cấp thông tin về tình hình triều cường trên địa bàn tại buổi họp báo về kinh tế - xã hội định kỳ. Theo Sở NN&MT, trong đợt triều cường cuối tháng Mười và đầu tháng Mười một, thành phố ghi nhận mực nước cao nhất tại 2 trạm Phú An và Thủ Dầu Một.

Triều cường gây ngập nặng tại phường Bình Quới - Ảnh: Thanh Tâm
Triều cường gây ngập nặng tại phường Bình Quới - Ảnh: Thanh Tâm

Cụ thể, tại trạm Phú An, đỉnh triều thực đo tháng Mười là 1,77m vào chiều ngày 23/10 và 24/10, bằng đỉnh triều lịch sử 1,77m vào ngày 30/9/2019. Đỉnh triều thực đo tháng Mười một đạt 1,78m vào sáng 6/11, vượt mức lịch sử 2019. Tại trạm Thủ Dầu Một, đỉnh triều tháng Mười đạt 1,87m, vượt mức lịch sử 1,80m năm 2024; tháng Mười một lên tới 1,88m, vượt mức lịch sử năm trước. Các số liệu ghi nhận cho thấy xu thế triều cường ngày càng gia tăng về biên độ và tần suất, phản ánh tác động tổng hợp của biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Các địa phương ven sông Sài Gòn và Đồng Nai cần theo dõi sát tình hình và chủ động triển khai các giải pháp ứng phó. Các phường, xã chịu tác động trực tiếp gồm Bình Quới, An Phú Đông, Phú An, Thủ Dầu Một, Thuận An, Lái Thiêu, Bình Mỹ, Đông Thạnh… gây ngập cục bộ khu dân cư, ảnh hưởng tài sản và cây trồng.

Triều cường dâng cao đã làm ngập khu dân cư khu vực bờ hữu và bờ tả ven sông Sài Gòn, tràn đỉnh kè dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa đoạn 2,3 gây ngập cục bộ đường Bình Quới khoảng 0,25-0,35m; sụt lún cống kiểm soát triều Ba Thôn, bể bờ trái rạch Ông Thặng, ảnh hưởng nhiều khu phố tại Thủ Dầu Một với độ ngập 0,3-1,2m, ảnh hưởng khoảng 600 hộ dân.

Ngoài ra, một số đoạn đê bao An Sơn - Lái Thiêu và các tuyến rạch Vàm Búng, Bà Lụa, Ba Tâm cũng bị tràn, gây ngập các tuyến đường và khu dân cư xung quanh. Triều cường kết hợp mưa lớn còn làm ngập úng 500ha trồng mai tại xã Bình Lợi và 10ha cây trồng, hoa màu, độ ngập khoảng 0,3-0,7m.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, các địa phương, đơn vị và chủ đầu tư dự án đã xử lý, gia cố tạm thời bờ bao, đê bao xung yếu, triển khai bơm chống ngập úng, bố trí lực lượng, vật tư và thiết bị túc trực thường xuyên. Song song đó, kiểm tra thực tế các khu vực bị ảnh hưởng, khắc phục hậu quả, thăm hỏi và hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại.

Sở NN&MT cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai biện pháp phòng chống và ứng phó triều cường từ nay đến tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Ông Đỗ Diệp Gia Hợp - Phó Trưởng phòng Bảo trì khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng) - thông tin trong buổi họp báo - Ảnh: Thanh Tâm
Ông Đỗ Diệp Gia Hợp - Phó trưởng phòng Bảo trì khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng) - thông tin trong buổi họp báo - Ảnh: Thanh Tâm

Liên quan đến trung tâm thành phố, tại họp báo, ông Đỗ Diệp Gia Hợp - Phó trưởng phòng Bảo trì khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng) - cho biết trong 1 tháng qua, khu vực trung tâm ghi nhận 22 vị trí ngập do mưa và 1 vị trí ngập do triều cường.

Do ảnh hưởng bão, mưa và triều cường có cường độ cao hơn các năm trước, đỉnh triều dao động 1,62-1,77m, vũ lượng mưa từ 84-91,8mm, vượt tần suất thiết kế cống (85,36 mm/3h), dẫn đến ngập tại một số tuyến đường.

Thanh Tâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI