Triệt phá đường dây ma túy chuyên giao dịch bằng xe ô tô, luôn thủ súng đạn ở Sài Gòn

15/04/2020 - 11:31

PNO - Đường dây ma túy do Hùng cầm đầu thường đi giao dịch ma túy cho đại lý, khách… bằng xe ô tô lúc rạng sáng và luôn thủ súng đạn bên mình.

Ngày 15/4, Công an quận Tân Bình phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) - Công an TPHCM và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) - Bộ Công an đã triệt phá thành công một đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy do Nguyễn Thanh Hùng (41 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) cầm đầu.

Theo điều tra, đầu năm 2020, trinh sát công an phát hiện một đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy cực lớn từ Campuchia về TPHCM. Cứ vài ngày, đàn em của Hùng lại lấy lượng ma túy lớn về giao cho các con nghiện.

Nhóm của Hùng thường chọn thời điểm rạng sáng mỗi ngày để giao dịch ma túy bằng xe ô tô và luôn mang theo súng đạn bên người; các đối tượng thường xuyên thay đổi nơi ở để tránh bị công an phát hiện. 

Rạng sáng ngày 9/4, trinh sát C04 cùng PC04 và Công an quận Tân Bình đã đồng loạt ập vào nhiều điểm ở các quận huyện tại TPHCM, bắt quả tang 6 đối tượng gồm: Hùng, Cổ Đại Luân (34 tuổi), Phương A Xuân (32 tuổi), Nguyễn Thị Cẩm Hồng (26 tuổi) - cùng ngụ quận Tân Phú, Trương Đỗ Hoàng Yến (25 tuổi, ngụ quận 12), Lê Đức Tài (50 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh).

Tại hiện trường, ông an đã thu giữ hơn 10kg ma túy đá, hơn 600 gam ketamine, hơn 500 gam thuốc lắc, 4 cân điện tử, 3 ô tô, 1 vật kim loại màu đen giống súng, hộp tiếp đạn, đạn và nhiều tang vật khác.

Qua điều tra, công an xác định Luân là người giữ nhiệm vụ nhận ma túy từ Campuchia đưa về TPHCM, sau đó giao ma túy cho đại lý, khách. Tài và Hồng là những người mua sỉ; Xuân và Yến có vai trò phụ việc giúp sức cho Hùng.

Chí Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI