Triệt phá "động” mại dâm ở trung tâm TPHCM

28/03/2024 - 16:16

PNO - Công an TPHCM vừa phát hiện 1 nhà hàng ở trung tâm quận 1 có 50 - 100 tiếp viên túc trực bán dâm, và có nhiều nam thanh niên sẵn sàng "chiều" các khách hàng là phụ nữ lớn tuổi.

Ngày 28/3, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM cho biết đang tạm giữ hình sự Lê Thị Trúc Ly và Đặng Thành Giỏi về hành vi “Môi giới mại dâm”, Phan Thị Cẩm Viên và Trần Thu Ngân về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Nhóm đối tượng gồm: Tiến - Ly - Ngân - Viên (từ trái qua phải, mặc áo đen)
Tiến - Ly - Ngân - Viên (thứ hai từ trái qua)

Trước đó, ngày 21/3, trinh sát Phòng PC02 cùng Công an quận 7 ập vào kiểm tra 2 khách sạn ở đường Lê Văn Thiêm và Hưng Gia 2 (phường Tân Phong, quận 7, TPHCM). Tại đây, công an phát hiện 4 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Tại khách sạn ở đường Hưng Gia 2, công an phát hiện Ngân tàng trữ gói nghi chứa ma túy (Ngân khai, do muốn sử dụng ma túy nên đã nhờ Viên mua giúp). Nhóm đối tượng được đưa về trụ sở làm việc.

Viên và Ngân cùng 2 cô gái khai là nhân viên nhà hàng Crystal ở số 103 đường Bùi Thị Xuân (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1).

Từ khai báo của những người liên quan, Phòng PC02 phối hợp với Công an quận 1 kiểm tra nhà hàng Crystal, phát hiện có khoảng 100 nữ tiếp viên ăn mặc hở hang chờ phục vụ khách nước ngoài.

Công an xác định, nhà hàng này hoạt động từ 11g trưa đến 3 hoặc 4g sáng mỗi ngày. Để thu hút khách, các quản lý cho tiếp viên múa thoát y cùng với khách ngay tại quán.

Nếu khách có nhu cầu sử dụng ma túy, nhân viên sẽ mua giúp và cùng khách sử dụng. Nếu khách cần mua dâm, nhân viên sẽ chiều tới bến. Với hình thức hoạt động này, nhà hàng đã thu lợi bất chính từ 300 - 500 triệu đồng/ngày và khoảng 10 tỉ đồng/tháng.

Ngoài ra, trong nhà hàng luôn có nhiều nam thanh niên trẻ, đẹp túc trực, sẵn sàng phục vụ (múa thoát y, kích dục...) khách hàng là nữ giới lớn tuổi. Khi khách có nhu cầu mua bán dâm, nhân viên sẽ đưa khách qua khách sạn do nhân viên quán chọn để làm "điểm đáp".

Các nữ tiếp viên bán dâm với giá từ 5 triệu đồng/lượt và 8 triệu đồng qua đêm. Các quản lý như Ly và được hưởng 500.000 đồng đến 1 triệu đồng với mỗi lượt tiếp viên bán dâm. Ly và Giỏi còn được hưởng từ 10 - 15% trên tổng hóa đơn đặt bàn.

Phong Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI