Triệt phá 2 đường dây cá độ bóng đá mùa World Cup ở Nghệ An

07/12/2022 - 22:18

PNO - 2 đường dây cá độ bóng đá mùa World Cup có nhiều “chân rết” ở Nghệ An và Hà Tĩnh với giao dịch trên 10 tỷ đồng vừa bị Công an tỉnh Nghệ An triệt phá.

Tối 7/12, Phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa triệt phá một đường dây đánh bạc liên tỉnh quy mô lớn dưới hình thức cá độ bóng đá trong mùa World Cup 2022, bắt giữ 8 đối tượng liên quan.

Đường dây này do Nguyễn Văn Hiếu (28 tuổi, trú tại xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, Nghệ An) cầm đầu. Tiếp sức cho Hiếu còn có 7 người khác là đại lý cấp dưới ở Nghệ An và Hà Tĩnh.

Nguyễn Văn Hiếu tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp
Nguyễn Văn Hiếu tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Sau một thời gian theo dõi, ngày 5/12, Công an tỉnh Nghệ An đồng loạt xuất quân 8 tổ công tác, bắt giữ Hiếu cùng 7 cấp dưới của Hiếu, khám xét nơi ở và thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Bước đầu, cơ quan công an xác định, từ đầu mùa World Cup 2022 đến khi bị bắt, nhóm này đã tổ chức cá độ bóng đá với số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Cùng ngày (7/12), Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An triệt phá một ổ nhóm cá độ bóng đá, bắt giữ 3 đối tượng.

Các đối tượng này gồm: Vũ Công Tý (38 tuổi), Hoàng Văn Hiệp (28 tuổi, cùng trú tại xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu) và Đặng Công Dũng (38 tuổi, trú tại thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu).

Theo cơ quan công an, Tý, Hiệp và Dũng tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua nền tảng trang web vn88.net. Riêng trong các trận đấu World Cup tối 5/12, rạng sáng 6/12, các đối tượng tham gia cá độ với số tiền 45 triệu đồng. 

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI