Trên 119 tỷ đồng chăm lo cho phụ nữ và trẻ em, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

07/01/2021 - 12:28

PNO - Sáng 7/1, Hội LHPN TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết phong trào phụ nữ và hoạt động Hội năm 2020.

Trong năm 2020, dù dịch COVID-19 đã gây nhiều khó khăn, nhưng các phong trào và hoạt động của Hội vẫn đạt nhiều kết quả nổi bật. Nhiều hoạt động được các cấp Hội linh hoạt chuyển đổi nội dung, phương thức tổ chức hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào tuyên truyền, thu hút và tập hợp hội viên…

Đặc biệt năm 2020, năm thực hiện chủ đề năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” và kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN TPHCM đã thực hiện nhiều hoạt động chăm lo cho phụ nữ và trẻ em, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với số tiền trên 119 tỷ đồng.

Năm 2020 cũng là năm thực hiện chủ đề của Thành phố “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, từng cấp Hội chủ động trồng xây xanh, cải tạo bãi rác thành vườn hoa, công viên, đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm; xây dựng các góc truyền thống lịch sử phụ nữ Việt Nam, mô hình điểm đọc sách cộng đồng…

 Tại hội nghị, Hội LHPN TPHCM đã tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.
Hội LHPN TPHCM tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt danh hiệu phụ nữ tiêu biểu...

 

Bà Nguyễn Trần Phượng Trân trao bằng khen của Trung Ương Hội LHPN Việt Nam cho Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Chi hội luật sư Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TPHCMvì những đóng góp xuất sắc cho phòng trào phụ nữ
Bà Nguyễn Trần Phượng Trân - Chủ tịch Hội LHPN TPHCM - trao bằng khen của Trung Ương Hội LHPN Việt Nam cho Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Chi hội Luật sư, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM vì những đóng góp xuất sắc

Song song đó, các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình vẫn được duy trì. Hội đã hỗ trợ 5.000 phụ nữ vay vốn với tổng số tiền trên 2.400 tỷ đồng, thực hiện ngày hội “Phụ nữ khởi nghiệp - việc làm”, chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương chăm lo cho phụ nữ và trẻ em vùng biên giới giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống…

Hạnh Chi - Thiên Ân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI