Ba năm, tiếp nhận, xử lý trên 5.000 tin báo, tố giác liên quan đến mất an toàn cho phụ nữ và trẻ em

07/01/2021 - 12:00

PNO - Từ năm 2018-2020, cơ quan điều tra các cấp đã tiếp nhận, xử lý trên 5.000 tin báo, tố giác liên quan đến tội phạm xâm hại trẻ em, mua bán người, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và bạo lực gia đình, trong đó có nhiều tin báo, tố giác tội phạm do phụ nữ cung cấp.

Ngày 6/1, tại Hà Nội, Hội LHPN Việt Nam và Bộ Công an tổ chức tổng kết 3 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/TW giữa Hội LHPN Việt Nam và Bộ Công an về "Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội (TNXH)” giai đoạn 2017-2020. Đến dự có Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga. 

Hai đơn vị Phụ nữ và Công an TPHCM tham gia hội nghị tổng kết 3 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/TW tại điểm cầu TPHCM
Hai đơn vị Phụ nữ và Công an TP.HCM tham gia hội nghị tổng kết 3 năm thực hiện Nghị quyết về Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội tại điểm cầu TPHCM

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga cho rằng: thực hiện Nghị quyết đã góp phần làm chuyển biến nhận thức, thay đổi hành vi của các đối tượng nguy cơ cao, cho đến công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ. Hoạt động phối hợp giữa hai đơn vị xuất phát từ góc độ gia đình, lấy gia đình là thiết chế bền vững, nuôi dưỡng rèn luyện nhân cách con người, và bảo vệ các thành viên trước sự tấn công của các loại tội phạm và TNXH.

Đánh giá chung của hai đơn vị, tình hình tội phạm về TTXH từ năm 2018 đến nay được kéo giảm về số vụ, trong 11 tháng năm 2020 giảm 6,8%. Tuy nhiên, tính chất vẫn còn nghiêm trọng. Đáng chú ý là tội phạm giết người do mâu thuẫn xã hội tăng, trong đó có nhiều vụ giết người thân, tội phạm xâm hại tình dục nhất là xâm hại tình dục trẻ em tăng: năm 2019 tăng 10,16%, năm 2020 số vụ hiếp dâm tăng 10,8%, tội phạm ma túy còn nhiều diễn biến phức tạp. 

Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết, hai đơn vị đã tăng cường mối gắn kết chặt chẽ các hoạt động thông tin tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa tội phạm. Cơ quan điều tra các cấp đã tiếp nhận, xử lý trên 5.000 tin báo, tố giác liên quan đến tội phạm xâm hại trẻ em, mua bán người, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và bạo lực gia đình, trong đó có nhiều tin báo, tố giác tội phạm do phụ nữ cung cấp. Điều tra, khởi tố 4.205 vụ - 4069 bị can xâm hại trẻ em, 45 vụ - 34 bị can liên quan bạo lực gia đình, 283 vụ - 448 bị can phạm tội mua bán người. 

Tại hội nghị, hai đơn vị đã có nhiều ý kiến thảo luận các vấn đề ưu tiên gắn với tình hình thực tiễn tại địa phương, áp dụng cách thức tuyên truyền mới chú trọng sử dụng truyền thông điện tử đối với giới trẻ, phụ nữ trẻ và thanh thiếu niên... 

Thiên Ân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI