Trao tặng quà Tết cho 380 trẻ mồ côi

23/01/2022 - 14:32

PNO - Ngày 22/1, Hội LHPN Q.8 đã phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Quận đoàn Q.8 tổ chức chương trình "Xuân yêu thương - Tết Nghĩa tình", trao tặng 380 phần quà tết cho trẻ mồ côi do dịch COVID-19.

Chương trình “Xuân yêu thương - Tết nghĩa tình” trao tặng  380 suất quà tết cho trẻ em mồ côi, mỗi em một phần quà từ 1 - 2 triệu đồng tiền mặt và gói quà trị giá 250.000đ (gồm bánh, sữa bột và kẹo).

Trẻ mồ côi cha mẹ vì Covid-19 đã nhận được sự đồng hành, chăm lo của các nhà hảo tâm cũng như chính quyền địa phương trong thời gian qua
Trẻ mồ côi cha mẹ vì COVID-19 đã nhận được sự đồng hành, chăm lo của các nhà hảo tâm cũng như chính quyền địa phương trong thời gian qua

Bà Trần Thị Huyền Thanh - Phó chủ tịch Hội LHPN TP.HCM - đã cảm ơn các đơn vị đồng hành trong thời gian qua hỗ trợ cho thành phố cũng như Q.8 thực hiện chương trình họp mặt trao tặng những phần quà đến các trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em mồ côi do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 để các em có điều kiện vui Xuân, đón Tết.

Bà Trần Thị Huyền Thanh - Phó Chủ tịch Hội LHPN TP đại diện gởi quà cảm ơn, cũng là lời chúc xuân đến các đơn vị tài trợ
Bà Trần Thị Huyền Thanh - Phó Chủ tịch Hội LHPN TP đại diện gởi quà cảm ơn, cũng là lời chúc xuân đến các đơn vị tài trợ

Đại diện các đơn vị tài trợ, bà Lã Thị Lan - Phó chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Quỹ doanh nhân vì cộng đồng - cũng bày tỏ sự xúc động trước những hoàn cảnh của trẻ mồ côi do dịch COVID-19. Bà cam kết sẽ tiếp tục đồng hành với thành phố trong các chương trình chăm lo cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Trước đó, chương trình "Xuân yêu thương - Tết nghĩa tình", tại Q.8 cũng đã chăm lo quà tết cho 180 người cao tuổi neo đơn, phụ nữ khiếm thị... Chương trình nhận được sự hỗ trợ của Hội Phụ nữ Từ thiện thành phố, chùa An Phú (P.10, Q.8), chùa Lâm Quang (P.14, Q.8), Công ty nhựa Hừng Đông, với tổng các phần quà và tiền mặt trị giá 120.000.000đ.

Ngoài trẻ em, thì người già neo đơn, phụ nữ khuyết tật, yếu thế... cũng được chăm lo tết
Ngoài trẻ em thì người già neo đơn, phụ nữ khuyết tật, yếu thế... cũng được chăm lo tết

Nguyệt Minh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI