Trao phương tiện và vốn làm ăn cho 7 phụ nữ

16/08/2023 - 16:57

PNO - Phụ nữ hồi gia, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn ở quận 6 và quận Phú Nhuận (TPHCM) vừa được Hội Phụ nữ Công an TPHCM hỗ trợ sinh kế.

Hoạt động diễn ra vào ngày 15/8.

Bà Trịnh Thị Thanh (bìa phải) - Phó chủ tịch Hội LHPN TPHCM - cùng cán bộ hội các đơn vị xuống tận nhà trao phương tiện, động viên
Bà Trịnh Thị Thanh (bìa phải) - Phó chủ tịch Hội LHPN TPHCM - cùng cán bộ hội các đơn vị xuống tận nhà trao phương tiện 

 

Vợ chồng bà Út vui mừng khi được hỗ trợ xe bán nước mía cùng ít vốn.
Vợ chồng bà Út vui mừng khi được trao xe bán nước mía và 2 triệu đồng vốn

Tại phường 6, quận 6, vợ chồng bà Phạm Thị Út có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trước đây bà rửa chén bát thuê cho các hàng quán, nhưng về sau, do bị cong vẹo cột sống nên bà không còn khả năng làm nữa. Chồng bà - ông Nguyễn Văn Châu là thương binh hạng 2/4, từng làm bảo vệ cho các công trình xây dựng, nay sức khỏe cũng đã yếu. Để có tiền trang trải cuộc sống hàng ngày, ông bà bày bán nước giải khát trước nhà. Được trao xe nước mía, vợ chồng bà Út mở bán thêm nước mía ngay, và trong ngày đầu đã bán được 25 ly.

Đại tá Lê Viết Tiệp - Chánh văn phòng Đảng ủy Công an TPHCM - trao bảng tượng trưng hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ quận 6.
Đại tá Lê Viết Tiệp - Chánh văn phòng Đảng ủy Công an TPHCM - trao bảng tượng trưng hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ quận 6

 

Bàn giao xe máy cho chị em.
Cán bộ hội bàn giao xe máy cho chị em

Tại quận 6, ngoài vơ chồng bà Phạm Thị Út có 5 phụ nữ được hỗ trợ, mỗitrường hợp 2.000.000 đồng và các phương tiện là tủ bán xôi chè, xe bán cơm, xe bán cháo lòng, xe nước mía.

Tại quận Phú Nhuận, 2 phụ nữ hồi gia, tái hòa nhập cộng đồng cũng được tặng xe máy để đi giao hàng và xe bán bún riêu.

Nhân chương trình, Công an quận Phú Nhuận cũng kết hợp trao tặng xe máy cho hai phụ nữ hồi gia khác với hy vọng các chị có phương tiện đi lại, làm ăn để dần ổn định cuộc sống.

Mẫn Nhi

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI