TPHCM: Tốc độ tăng học sinh trung bình từ 50.000 - 75.000 em/năm

01/04/2022 - 13:46

PNO - Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM cho biết, mỗi năm, thành phố dành 26% tổng chi ngân sách cho giáo dục - đào tạo.

 

Do đặc thù,  tốc độ tăng dân số cơ học kéo theo tốc độ tăng học sinh trung bình dao động từ trên 50.000 - 75.000 em/năm
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, tốc độ tăng dân số cơ học kéo theo tốc độ tăng học sinh trung bình dao động từ trên 50.000 - 75.000 em/năm

Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2020 đối với lĩnh vực giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM cho biết, mỗi năm, thành phố dành 26% tổng chi ngân sách cho giáo dục - đào tạo. Thành phố dành kinh phí khoảng 2.000 tỷ đồng/năm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học. 

Tuy nhiên, theo sở, do đặc thù thành phố lớn, tốc độ tăng dân số cơ học kéo theo tốc độ tăng học sinh trung bình dao động từ trên 50.000 - 75.000 em/năm, là một áp lực lớn trong việc nâng chất lượng dạy và học. Cụ thể, sĩ số lớp vẫn đông, số lớp học hai buổi/ngày vẫn chưa đạt yêu cầu dẫn đến khó khăn trong công tác đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh. Số lượng trường học có nhà thi đấu đa năng, hồ bơi, sân banh… phục vụ hoạt động thể thao chưa cao. Một số trường học có diện tích sân chơi nhỏ ảnh hưởng đến sinh hoạt, vui chơi của trẻ. Tỷ lệ 300 phòng học/10 vạn dân trong độ tuổi vẫn chưa đạt theo chỉ tiêu đề ra.

Chương trình giáo dục phổ thông mặc dù đã có nhiều điều chỉnh, nhưng vẫn còn khá nặng nề, quá tải và hàn lâm, thiếu thực hành, ứng dụng, chưa tạo điều kiện để học sinh phát huy tính sáng tạo, tự nghiên cứu, làm việc theo nhóm. Phân phối chương trình chưa phù hợp dẫn đến học sinh phải học nhiều, thiếu thời gian vận dụng kiến thức trong thực tế, hệ lụy là học sinh phải học thêm và giáo viên phải dạy thêm…

Quốc Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI