TPHCM là cửa ngõ chào đón đầu tư của Úc vào Việt Nam

23/02/2023 - 14:39

PNO - Ngày 23/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đã có buổi tiếp ngài Andrew Goledzinowski - Đại sứ Úc tại Việt Nam - nhân dịp ngài đại sứ thăm TPHCM.

 

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ùy Nguyễn Văn Nên trò chuyện cùng ngài Andrew Goledzinowski, Đại sứ Úc tại Việt Nam
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên (phải) trò chuyện với ngài Đại sứ Úc tại Việt Nam Andrew Goledzinowski

Sáng 23/2, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đón tiếp ngài Đại sứ Úc Andrew Goledzinowski đến thăm TPHCM vào thời điểm chuẩn bị kỷ niệm 50 năm mối quan hệ song phương Việt Nam - Úc. Ông Nguyễn Văn Nên đã gửi lời cảm ơn ngài đại sứ về hàng triệu liều vắc xin và các trang thiết bị y tế mà chính phủ và người dân Úc đã gửi đến Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng vào năm 2021. Nhờ đó, thành phố đã vượt qua đại dịch và sớm hồi phục.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tự hào về những thành tựu đạt được trong chặng đường 50 năm Việt Nam - Úc đặt mối quan hệ đối tác toàn diện. Theo ông, có 3 lĩnh vực quan trọng cần tập trung là hợp tác kinh tế, quốc phòng an ninh và sáng tạo công nghệ.

Ông Nguyễn Văn nên tin rằng, với nền tảng là tình cảm chân thành, chia sẻ hỗ trợ lẫn nhau giữa hai bên, kết hợp cùng tiềm năng, lợi thế của hai nước, dư địa phát triển chung còn rất lớn, cần xúc tiến đẩy nhanh hơn nữa các hoạt động hợp tác.

Đồng thời cho biết, TPHCM đang đẩy mạnh cơ chế thu hút đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường, đổi mới xã hội. Thành phố đặt mục tiêu phát triển nguồn nhân lực đổi mới, sáng tạo để bắt kịp kế hoạch phát triển, như chương trình đào tạo quản lý đô thị, quản lý giao thông.

Được biết, năng lượng xanh và chuyển đổi số là 2 thế mạnh của Úc. Do đó, phía Úc có thể xúc tiến đẩy mạnh các chương trình hợp tác đầu tư, đưa doanh nghiệp Úc tham gia vào hoạt động chuyển đổi của TPHCM.

Cũng theo Bí thư Nguyễn Văn Nên, hiện nay thế giới đang có nhiều biến động, mối quan hệ giữa hai nước cần thích ứng để phát triển tiềm năng lợi thế. Ông mong ngài đại sứ quan tâm đến TPHCM nhiều hơn, tìm cách giảm bớt rủi ro tác động từ tình hình thế giới và đặt niềm tin vào tương lai.

Hiện nay, các chương trình hợp tác do Sở ngoại vụ TPHCM và Tổng lãnh sự Úc tại TPHCM đang diễn ra nhằm thúc đẩy mối quan hệ, giao lưu văn hóa giữa người dân vào thời điểm kỷ niệm quan trọng. Ông gửi lời lời chúc ngài đại sứ có nhiệm kỳ thành công tốt đẹp.

 

Bí thư Thành ùy Nguyễn Văn Nên và  Đại sứ Úc tại Việt Nam Andrew Goledzinowski,cùng chụp ảnh lưu niệm
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên và Đại sứ Úc tại Việt Nam Andrew Goledzinowski chụp ảnh lưu niệm

Đáp lại, ngài Đại sứ Andrew Goledzinowski cho biết, ông đã từng đến TPHCM nhiều lần kể từ khi nhận nhiệm vụ tại Việt Nam vào 5 tháng trước. Chuyến đi lần này có vợ và bố vợ ông đồng hành.

Ông đồng tình với định hướng phát triển mối quan hệ song phương dựa trên 3 định hướng, bao gồm chia sẻ lợi ích, xây dựng tình bằng hữu và củng cố niềm tin chính trị. Qua đó tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, năng lượng xanh, cải tiến công nghệ, sáng kiến, bồi dưỡng nhân lực, cải thiện cơ sở hạ tầng. Đây là những mũi nhọn để nâng tầm mối quan hệ của hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện.

Ông Andrew Goledzinowski cho biết ông rất hân hạnh khi Úc là quốc gia có mức giao lưu thương mại với Việt Nam đứng thứ 7. Dù vậy, theo ông, lượng đầu tư còn chưa nhiều và chưa thể hiện hết tiềm năng giữa hai quốc gia.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên gửi tặng bức phù điêu Bến Nhà Rồng, đồng thời gửi lời mời ngài đại sứ cùng gia đình đến thăm địa điểm lịch sử nơi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên gửi tặng bức phù điêu bến Nhà Rồng, đồng thời gửi lời mời ngài đại sứ cùng gia đình đến thăm địa điểm lịch sử nơi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

 

Dại sứ Andrew Goledzinowski, gửi tặng món là là chai rượu do ông tự tay lựa chọn tại quê nhà Sydney. Theo ông, hương vị của chai rượu whiskey này có chút mặn của vùng biển nước Úc
Dại sứ Andrew Goledzinowski gửi tặng món là chai rượu do ông tự tay lựa chọn tại quê nhà Sydney. Theo ông, hương vị của chai rượu whiskey này có chút mặn mà từ vùng biển nước Úc

 

Đáp lại, Bí thư Nguyễn Văn Nên cũng gửi tặng ngài Đại sứ bình rượu thuốc quý từ quê hương Tây Ninh
Đáp lại, Bí thư Nguyễn Văn Nên cũng gửi tặng ngài đại sứ bình rượu thuốc quý từ quê hương Tây Ninh

Ông tin rằng Việt Nam sẽ sớm cải thiện các chính sách giúp nhà đầu tư nước ngoài dễ dàng tham gia vào nền kinh tế. Trên chặng đường đó, ông Andrew Goledzinowski khẳng định TPHCM là cửa ngõ đầu tư của Úc tại Việt Nam vì nơi đây là trung tâm thương mại tài chính, quy tụ nhiều người dân Úc sinh sống, có nhiều hoạt động gắn kết giữa các ban ngành và Tổng lãnh sự Úc. Ông mong rằng dù ở vị trí nào, Bí thư Nguyễn Văn Nên cũng sẽ góp phần tăng cường mối quan hệ giữa hai quốc gia.

Tấn Vĩ

 

 

 
TIN MỚI