TPHCM: Học sinh huyện Nhà Bè giành quán quân tài năng tin học cấp tiểu học

29/05/2023 - 18:20

PNO - Tại Hội thi tài năng tin học cấp tiểu học do Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức, học sinh đến từ huyện Nhà Bè đã giành giải quán quân.

Các học sinh tiểu học đạt giải tại hội thi
Các học sinh tiểu học đoạt giải tại hội thi

Chiều 29/5, Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức trao giải Hội thi tài năng tin học cấp tiểu học lần 9 năm học 2022 - 2023. Năm nay, tại cuộc thi tin học được tổ chức theo chuẩn quốc tế, huyện Nhà Bè đã dẫn đầu ở cả giải tập thể và giải cá nhân.

Ở giải tập thể, Phòng GD-ĐT huyện Nhà Bè giành giải nhất, quận 7 đoạt giải nhì và TP Thủ Đức giải ba.

Ở giải cá nhân, có 25 học sinh đoạt giải. Trong đó, giải nhất thuộc về em Lỗ Ngọc Hiền Trang - học sinh Trường tiểu học Trang Tấn Khương (huyện Nhà Bè). Ngoài ra, có 2 giải nhì, 7 giải ba và 15 giải khuyến khích.

Ông Nguyễn Minh Thiên Hoàng - Phó trưởng Phòng Giáo dục Tiểu học Sở GD-ĐT TPHCM - cho biết, cuộc thi dành cho học sinh lớp 4, 5 (trong năm học 2022 - 2023) có kết quả kiểm tra cuối kỳ II môn tin học năm học 2021 - 2022 đạt từ 8 điểm trở lên; hoặc đã có ít nhất 2 chứng chỉ thành phần IC3 Spark. Mỗi quận, huyện chọn cử tối đa 10 học sinh tham gia vòng thi cấp thành phố, năm nay có 212 học sinh tham dự, trong đó có 35 em là học sinh lớp 4, chiếm tỉ lệ 16,5%.

Trao giải cho các học sinh đoạt giải nhất, nhì tại hội thi
Trao giải cho các học sinh đoạt giải nhất, nhì tại hội thi

Sau vòng sơ kết, có 42/212 học sinh được chọn vào vòng chung kết. Các em thực hiện bài thi trắc nghiệm gồm những câu hỏi về kiến thức tổng hợp được xây dựng có giá trị thực tế, học sinh vận dụng kiến thức để trả lời các câu hỏi. Các câu hỏi về kiến thức công nghệ thông tin sử dụng câu hỏi có trong các bài thi chứng chỉ quốc tế, được Việt hóa và diễn giải theo một ngữ cảnh tự nhiên để gần gũi cho học sinh. Bài thực hành kết hợp các nội dung khác nhau và kỹ năng xử lý công nghệ, có sự phân hóa cao ở cả ba bài tập Word, Excel và Powerpoint.

Đáng lưu ý là học sinh được tham gia vòng thi đấu trường loại trực tiếp theo hình thức "Rung chuông vàng", sau câu hỏi thứ 5, trả lời sai 1 câu hỏi thì sẽ phải ngừng thi. Học sinh nào trả lời được nhiều câu hỏi nhất sẽ chiến thắng. Kết quả xếp giải căn cứ theo số câu hỏi học sinh trả lời được và thời gian trả lời câu hỏi. Bài thi đấu trường chính là bản mô phỏng một kỳ thi chứng chỉ tin học quốc tế với đề thi sát chuẩn quốc tế. Các học sinh đoạt giải là những em làm bài cẩn thận, số lượng câu chính xác cao hơn. Em Lỗ Ngọc Hiền Trang - học sinh đoạt giải nhất - đã vượt qua câu hỏi thứ 14 trước khi dừng lại ở câu 15.

Ông Nguyễn Minh Thiên Hoàng cho hay học sinh tham gia bài thi đấu trường mô phỏng một kỳ thi chứng chỉ tin học quốc tế với đề thi sát chuẩn quốc tế
Ông Nguyễn Minh Thiên Hoàng cho hay, học sinh tham gia bài thi đấu trường mô phỏng một kỳ thi chứng chỉ tin học quốc tế với đề thi sát chuẩn quốc tế

Ông Nguyễn Bảo Quốc - Phó giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM - đánh giá, Hội thi tài năng tin học cấp tiểu học đã đạt được mục tiêu chọn ra những học sinh xứng đáng là niềm tự hào của thành phố về kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin trong học tập, sinh hoạt. Hội thi cũng là sân chơi ý nghĩa và nhận được sự ủng hộ của các đơn vị quận, huyện do có chất lượng cao, công bằng, miễn phí. 

"Sở sẽ tiếp tục duy trì sân chơi lành mạnh này cho học sinh theo định kỳ tổ chức mỗi 2 năm một lần. Đồng thời đề nghị các quận, huyện, TP Thủ Đức tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh phong trào dạy học tin học đáp ứng chuẩn quốc tế, hội nhập khu vực và thế giới, nhằm rèn luyện cho học sinh một kỹ năng quan trọng trong tương lai, góp phần thực hiện tốt Đề án “Nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng ứng dụng tin học cho học sinh phổ thông TPHCM theo định hướng chuẩn quốc tế, giai đoạn 2021 - 2030” - ông Nguyễn Bảo Quốc nói.

Minh Linh 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI