TPHCM: Gần 10% lao động tự do nhận hỗ trợ lần 2

11/08/2021 - 17:52

PNO - HĐND TPHCM vừa có báo cáo công tác nắm bắt thông tin, phản ảnh tình hình công tác phòng, chống dịch COVID-19 và việc thực hiện các chính sách hỗ trợ trên địa bàn thành phố.

Cử tri đồng thuận chính sách phòng, chống dịch

Theo HĐND TPHCM, phản ánh đến các tổ đại biểu hội đồng, đa số người dân đồng thuận với chủ trương, biện pháp trong công tác phòng chống dịch COVID-19 của thành phố.

Tuy nhiên, cử tri cũng bày tỏ sự băn khoăn trước tình trạng người dân tự mua kit xét nghiệm nhanh COVID-19 về lấy mẫu tại nhà, sau đó báo kết quả cho cơ sở y tế nhưng không được nhân viên y tế đến nhà lấy mẫu mà yêu cầu người bệnh tự đi đến điểm cách ly quận để được lấy mẫu xét nghiệm PCR. Việc này có nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.

Các giải pháp phòng chống dịch của thành phố được cử tri đánh giá cao
Các giải pháp phòng chống dịch của thành phố được cử tri đánh giá cao

Cạnh đó, cử tri cũng quan tâm việc các lực lượng tham gia chống dịch tại cơ sở đều làm việc tại tuyến đầu, tiếp xúc nhiều, nguy cơ lây nhiễm cao, nếu không xét nghiệm định kỳ hàng tuần sẽ không phát hiện kịp thời, có thể xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo trong lực lượng làm nhiệm vụ, ảnh hưởng đến việc bảo toàn lực lượng tham gia phòng chống dịch.

Thông qua Cổng 1022, một cử tri đề xuất việc điều trị các ca nhiễm COVID-19 có triệu chứng trên cơ địa nguy cơ chuyển nặng như cao tuổi, có bệnh nền béo phì…

HĐND TPHCM cho biết tất cả các ý kiến cử tri đều đã được chuyển đến cơ quan chức năng để xem xét, nghiên cứu và phản hồi. Trong đó, Thường trực HĐND TPHCM đề nghị Sở Y tế TPHCM quan tâm và có giải pháp tiếp cận nhanh, kịp thời đối với các trường hợp khai báo là F0 do tự xét nghiệm nhanh tại nhà.

10% lao động tự do nhận hỗ trợ lần hai

Thông tin về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ và Nghị quyết số 09 của HĐND TPHCM, HĐND TP cho hay, người dân phấn khởi khi người lao động tự do nhận được trợ cấp từ ngân sách; cũng như công tác vận động chăm lo vật chất, tinh thần cho hộ nghèo, khó khăn, yếu thế nhất là người dân trong khu vực phong tỏa.

Theo thống kê, chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đạt tỷ lệ 100%, với tổng số tiền 1,06 ngàn tỷ đồng.

Chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đạt tỷ lệ 100% với 178,6 tỷ đồng.

Chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất đạt tỷ lệ 100%.

Hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật cho 139/139 người với tổng số tiền 515.690.000 đồng.

Hỗ trợ người lao động là hướng dẫn viên du lịch với 6.124/6.124 người, tổng số tiền 22,6 tỷ đồng.

Cán bộ mang tiền hỗ trợ đến tận nhà dân
Cán bộ mang tiền hỗ trợ đến tận nhà dân

Về thực hiện Nghị quyết số 09 của HĐND TPHCM, đã có 22/22 đơn vị triển khai hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương với số lượng 53.849/58.340 người, đạt tỷ lệ 92,30%.

Việc hỗ trợ hộ kinh doanh phải dừng hoạt động cũng đạt tỷ lệ 100%; thương nhân tại các chợ truyền thống đạt tỷ lệ 96,18%.

Triển khai thực hiện hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) bị mất việc làm tổng số tiền 600,5 tỷ đồng với số lượng đợt 1 là 365.794/365.794 người, đạt tỷ lệ 100% (tổng số tiền đã hỗ trợ hơn 548,7 tỷ đồng).

Nằm trong gói hỗ trợ thứ 2, được yêu cầu hoàn thành trong ngày 10/8, trong đó chi hỗ trợ lần 2 cho 365.794 lao động tự do, hiện chỉ mới có 34.592 người được chi hỗ trợ, đạt tỷ lệ 9,46% (tổng số tiền đã hỗ trợ hơn 51,8 tỷ đồng).

Thường trực HĐND TPHCM đề nghị UBND TP. Thủ Đức và các quận, huyện tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách chăm lo, đồng thời tăng cường việc thực hiện các chỉ thị giãn cách, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 định kỳ hàng tuần cho lực lượng tham gia chống dịch tại cơ sở để giúp lực lượng này an tâm công tác và xử lý kịp thời đối với các trường hợp bị lây nhiễm.

Đối với các đơn vị đã được chuyển ý kiến phản ánh của cử tri, HĐND TPHCM đề nghị có giải pháp thực hiện và khắc phục những phản ảnh và gửi về cho Thường trực Hội đồng để trả lời cử tri.

Theo HĐND TPHCM, trường hợp người dân nằm trong diện hỗ trợ nhưng chưa nhận được, có thể cung cấp thông tin để HĐND giám sát và làm rõ nguyên nhân.

Cũng trong báo cáo, HĐND TPHCM cho biết trong công tác chăm lo cho người dân, vừa qua Tổ đại biểu quận 10 đã trao tặng 120 phần quà, trị giá 1.000.000 đồng phần và 30 bộ đồ bảo hộ; đến thăm và tặng quà cho 700 sinh viên đang ở tại ký túc xá Đại học Bách Khoa gồm 2 tấn gạo, 100 thùng mì, 1.700 khẩu trang, 300 chai nước rửa tay và nhiều thực phẩm thiết yếu khác.

Tổ đại biểu quận 11 đã trao tặng 2.000 khẩu trang.

Tổ đại biểu quận Tân Phú đã trao tặng 10.000 khẩu trang và 100 phần quà.

Tổ đại biểu huyện Hóc Môn đã trao tặng 1 tấn gạo và 1.000 kính chắn giọt bắn.

Tổ đại biểu huyện Cần Giờ đã trao tặng 6 tấn gạo, 100 thùng mì, 100 bộ đồ bảo hộ 100.000.000 đồng tiền mặt.

Tổ đại biểu đơn vị TP. Thủ Đức đã trao tặng đợt 1 gồm 28 triệu đồng tiền mặt, 36.000 khẩu trang, 500 chai nước sát khuẩn, 5,2 tấn gạo, 2.650 phần quà (trị giá 300.000 đồng phần) và nhiều thực phẩm thiết yếu khác. Đợt 2 gồm 10.000 khẩu trang. 3.000 chai nước sát khuẩn.


Tuyết Dân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI