TPHCM đang tiêm vét cho hơn 2.000 học sinh

06/11/2021 - 11:15

PNO - Một số địa phương tại TPHCM đang triển khai nốt ngày tiêm vét cho tổng số hơn 2.000 học sinh, trước khi khép lại chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh từ 12-17 tuổi.

Thông tin tại cuộc họp giao ban công tác triển khai các hoạt động liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 do Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức ngày 5/11, đại diện Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, tổng số học sinh trong độ tuổi từ 12-17 trên toàn thành phố là 617.000. Trong đó, số học sinh đã tiêm vắc xin tính đến ngày 5/11 là 529.153 học sinh. Số học sinh hoãn tiêm, chưa tiêm là 11.819 học sinh. Ngoài ra, số học sinh bên ngoài nhà trường trong độ tuổi từ 12-17 theo thống kê của Sở LĐTB-XH TPHCM là 20.000 em. 

Một số địa phương đang triển khai tiêm vét trước khi khép lại chiến dịch tiêm chủng cho trẻ từ 12-17 tuổi
Một số địa phương đang triển khai tiêm vét trước khi khép lại chiến dịch tiêm chủng cho trẻ từ 12-17 tuổi

Phó giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Dương Trí Dũng thông tin, hiện nay thành phố đã cơ bản hoàn thành chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi. Chỉ còn một số đơn vị như quận 1, quận 5 và Bình Thạnh, Tân Bình đang triển khai nốt ngày tiêm vét cho trên 2.000 học sinh, trước khi khép lại chiến dịch tiêm chủng toàn thành phố. Quá trình tiêm diễn ra nhịp nhàng, an toàn, khoa học, nhận được sự đồng thuận cao của phụ huynh, xã hội. 

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu các quận, huyện và TP. Thủ Đức một lần nữa rà soát lại tình hình tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh trên địa bàn, đảm bảo tiêm đúng đối tượng, độ tuổi, đảm bảo quyền lợi cho học sinh. Việc tiêm chủng cần có sự phối hợp nhịp nhàng giữa nhà trường, giáo viên với nhân viên y tế, đặc biệt là cần sự hỗ trợ của phụ huynh để diễn ra an toàn phòng chống dịch và an toàn tiêm chủng. 

“Qua chiến dịch tiêm chủng lần này, ngành giáo dục, nhà trường, giáo viên rút kinh nghiệm cho các đợt tiêm chủng sau cho học sinh, tới đây là tiêm mũi 2 vắc xin phòng COVID-19. Từ việc bố trí điểm tiêm, sắp xếp bàn tiêm trong một điểm, tránh tình trạng một điểm tiêm có quá nhiều bàn tiêm dẫn đến việc tụ tập đông người, phát sinh thêm các vấn đề về phối hợp...”, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Dương Trí Dũng nói. 

Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi được TPHCM khởi động từ ngày 27/10 tại quận 1 và huyện Hóc Môn. Ngay sau đó, chiến dịch được triển khai đồng loạt tại tất cả các địa phương trên toàn thành phố. Sau 3 tuần tiêm mũi 1, thành phố sẽ tổ chức tiêm mũi 2 cho trẻ, chuẩn bị lộ trình mở cửa trường học an toàn. 

Trong chiến dịch tiêm lần này, hơn 100.000 học sinh lớp 6, 7 chưa được tiêm do chưa đủ 12 tuổi. Số học sinh đủ tuổi sẽ được bố trí, sắp xếp tiêm ngay mũi 1 khi thành phố tổ chức tiêm mũi 2 cho trẻ từ 12-17 tuổi.

Én Bông

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI