TPHCM coi châu Âu là đối tác chiến lược quan trọng trong chuyển đổi số

21/10/2025 - 14:53

PNO - Đó là khẳng định của ông Nguyễn Lộc Hà - Phó chủ tịch UBND TPHCM tại Diễn đàn quốc tế “Mở rộng đầu tư số: Kết nối ưu thế công nghệ châu Âu với tương lai số hóa của Việt Nam” diễn ra ngày 21/10.

Sự kiện do D4D Hub, Phái đoàn EU tại Việt Nam, AVSE Global, EuroCham Vietnam đồng tổ chức, với sự hợp tác của Hiệp hội dữ liệu Quốc gia (NDA) và Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA).

Theo ông Nguyễn Lộc Hà, TPHCM xác định chuyển đổi số toàn diện chính là con đường tất yếu để hiện thực hóa tầm nhìn phát triển bền vững.

Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu tại sự kiện
Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu tại sự kiện

Ông cho biết, thành phố đang quyết liệt triển khai 3 đột phá chiến lược, hoàn toàn tương thích với nội dung nghị sự của Diễn đàn này.

Đó là đột phá về thể chế, chính sách và chủ quyền số - coi thể chế là “hạ tầng mềm” để khơi thông nguồn lực.

Thứ hai là đột phá về hạ tầng số và công nghiệp công nghệ lõi - xem hạ tầng là nền tảng cho chuyển đổi số.

Thứ ba là đột phá về nguồn nhân lực số, gắn chuyển đổi số với chuyển đổi xanh để tạo phát triển bền vững.

“TPHCM luôn xem châu Âu là đối tác chiến lược quan trọng, cùng chia sẻ tầm nhìn về một quá trình chuyển đổi số đáng tin cậy, cân bằng và bao trùm. TPHCM mong muốn các ngân hàng và tổ chức tài chính châu Âu tận dụng các công cụ của chiến lược cửa ngõ toàn cầu, đặc biệt là Quỹ Phát triển Bền vững châu Âu và các cơ chế đầu tư kỹ thuật số, để tham gia đầu tư vào hạ tầng số, công nghệ cao, bán dẫn và công nghệ xanh của thành phố”- ông cho biết.

Về hợp tác nghiên cứu - phát triển (R&D) và chuyển giao công nghệ, theo ông, thành phố mong muốn mở rộng hợp tác sâu rộng với các đối tác EU trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong lĩnh vực AI (trí tuệ nhân tạo), bán dẫn và tiêu chuẩn công nghệ tương lai.

Bên cạnh đó, TPHCM quan tâm học hỏi kinh nghiệm của châu Âu trong phát triển không gian thử nghiệm đổi mới sáng tạo (sandbox), quản trị tài sản số và dữ liệu mở, nhằm hoàn thiện thể chế đổi mới và quản lý đô thị thông minh.

Diễn đàn nhằm tạo không gian để doanh nghiệp và tổ chức hai bên nhận diện rõ hơn các cơ hội hợp tác, từ đó thúc đẩy các kết nối B2B (doanh nghiệp với doanh nghiệp) và B2G (doanh nghiệp với Chính phủ).
Diễn đàn nhằm tạo không gian để doanh nghiệp và tổ chức hai bên nhận diện rõ hơn các cơ hội hợp tác, từ đó thúc đẩy các kết nối B2B (doanh nghiệp với doanh nghiệp) và B2G (doanh nghiệp với Chính phủ)

Theo ông Julien Guerrier - Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam, EU kỳ vọng sẽ có thêm nhiều dự án đầu tư mới từ các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam, cũng như từ Việt Nam sang châu Âu.

Do đó, EU sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong các lĩnh vực then chốt như giao thông bền vững và tích hợp số trong hạ tầng vận tải, hướng đến một hệ thống kết nối thông minh, hiệu quả và thân thiện môi trường. Cách tiếp cận của EU trong lĩnh vực này dựa trên 3 nguyên tắc cốt lõi: chủ quyền, độc lập và niềm tin.

“Trên thế giới, có nhiều mô hình quản trị dữ liệu khác nhau, một số tập trung vào quyền lực của thị trường, số khác lại nghiêng về sự kiểm soát của nhà nước và cả hai đều có nguy cơ tạo ra sự phụ thuộc. Tuy nhiên, EU lựa chọn hướng đi khác là lấy con người làm trung tâm, đề cao tính minh bạch và trách nhiệm chung”- ông cho biết và nhấn mạnh, chủ quyền số không đến từ sự tách biệt, mà đến từ hợp tác. Khi chúng ta cùng chia sẻ tri thức và xây dựng năng lực chung, hệ sinh thái số của chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ và bền vững hơn.

Đại diện cho khối học thuật và đổi mới sáng tạo, ông Nguyễn Đức Khương - Giám đốc Phát triển quốc tế Tập đoàn Giáo dục De Vinci - cho rằng, Việt Nam cần mở rộng hợp tác với các hiệp hội nghề nghiệp, tổ chức chuyên môn và doanh nghiệp tư nhân. Việc xây dựng cầu nối ở nhiều tầng nấc khác nhau sẽ giúp thúc đẩy hợp tác đa chiều, bổ sung cho những hoạt động mà 2 bên đã và đang triển khai.

Ông đề xuất 4 hành động trọng tâm trong giai đoạn hợp tác hiện nay giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu cần chú trọng gồm: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ, xây dựng khung quản trị dữ liệu minh bạch và học hỏi kiến trúc dữ liệu, khung pháp lý và tiêu chuẩn kỹ thuật của EU.

Theo Cục Thống kê, vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt Nam duy trì đà tăng tích cực trong năm 2025, đạt hơn 28,5 tỉ USD trong 9 tháng đầu năm 2025, tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm trước.

Trong số 82 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án mới, EU nằm trong nhóm 10 khu vực đầu tư lớn. Lũy kế năm 2025, EU có khoảng 2.450 dự án với tổng vốn hơn 30,6 tỉ USD, trong đó 4 nước đứng đầu gồm Hà Lan, Pháp, Luxembourg và Đức đóng góp hơn 20 tỉ USD. Dòng vốn chủ yếu tập trung vào công nghệ, dịch vụ và các ngành có giá trị gia tăng cao.

Mai Ca

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI