TPHCM: 8 thí sinh sẽ được cán bộ coi thi viết hộ bài trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

05/06/2023 - 17:20

PNO - Sở GD-ĐT TPHCM thông tin, trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023 có 9 thí sinh cần hỗ trợ. Sáng 5/6 làm thủ tục dự thi có 461 thí sinh vắng.

Chiều 5/6, Sở GD-ĐT TPHCM thông tin, trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023, có 8 thí sinh sẽ được bố trí cán bộ coi thi viết giúp bài do các em gặp tai nạn cần được hỗ trợ; 1 thí sinh được mang máy trợ thính vào phòng thi. Trong sáng 5/6, có 96.334 thí sinh đăng ký dự thi, vắng 461 em.

Sáng 5/6, Ngay trong sáng nay (5/6), thí sinh đã có mặt tại điểm thi để làm thủ tục dự thi và chỉnh sửa thông tin cá nhân trong kỳ thi nếu có sai sót.
Sáng 5/6,  thí sinh đã có mặt tại điểm thi để làm thủ tục dự thi và chỉnh sửa thông tin cá nhân trong kỳ thi nếu có sai sót

 

Cụ thể, theo quy chế thi, những học sinh gặp tai nạn hoặc khiếm khuyết, gặp khó khăn khi tham gia viết bài thi trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ được các điểm thi bố trí cán bộ coi thi hỗ trợ viết hộ.

Các tai nạn thí sinh gặp phải trong kỳ thi này như gãy đầu dưới xương quay; phẫu thuật nối gân cơ cẳng; gãy ngón giữa tay; gãy tay phải; chấn thương bàn tay phải; gãy xương cổ tay phải; tai nạn khâu ngón tay cái.

Ngoài ra, tại điểm thi Trường THCS Phong Phú (huyện Bình Chánh), 1 thí sinh khiếm thính sẽ được hỗ trợ mang máy trợ thính vào phòng thi. Thí sinh này sẽ vẫn thi phòng chung với các thí sinh khác, với sự giám sát của cán bộ coi thi.

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, phụ huynh thí sinh sẽ làm đơn yêu cầu được Sở GD-ĐT TPHCM hỗ trợ các em khi tham gia trong kỳ thi. Những thí sinh này sẽ được điểm thi bố trí thi ở phòng thi riêng và có cán bộ ghi bài hỗ trợ. Ở mỗi phòng thi đều có 1 máy ghi âm, 1 máy ghi hình và thêm 2 cán bộ coi thi, 1 giám sát theo dõi toàn bộ quá trình để đảm bảo tính an toàn.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 TPHCM năm 2023 có 96.325 thí sinh  dự thi. Thành phố bố trí 158 điểm thi (bao gồm 147 điểm thi thường và 11 điểm thi chuyên) với 4.102 phòng thi, đồng thời huy động 12.306 cán bộ, giáo viên, nhân viên bao gồm cả lực lượng công an, y tế tham gia kỳ thi. Ngoài ra, mỗi điểm thi bố trí 3 phòng thi dự phòng. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tại các điểm thi đều đã sẵn sàng. Các điểm thi sẽ không tổ chức khai mạc kỳ thi.

Tham gia vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 TPHCM, thí sinh sẽ dự thi 3 môn: văn, toán (với thời gian làm bài 120 phút mỗi môn) và ngoại ngữ (thời gian làm bài 90 phút).

18 trường THCS tổ chức đội giáo viên tình nguyện hỗ trợ học sinh

18 trường THCS tại quận Bình Thạnh đã tổ chức các đội giáo viên tình nguyện hỗ trợ “điểm danh” học sinh dự thi tại các điểm thi tuyển sinh vào lớp 10. Không chỉ động viên học sinh, đội giáo viên tình nguyện còn kịp thời đón học sinh khi ngủ quên, kịp đến dự thi.

“Năm ngoái, nhờ đội ngũ giáo viên tình nguyện này mà một học sinh Trường THCS Cửu Long (quận Bình Thạnh) đã có mặt tại điểm thi kịp giờ dự thi. Khi điểm danh học sinh tại cổng điểm thi, gần đến giờ thi theo quy định chưa thấy học sinh đến, giáo viên đã báo về trường, giáo viên chạy đến tận nhà học sinh chở em đến điểm thi kịp giờ…” - ông Trần Anh Kiệt- Trưởng phòng GD-ĐT quận Bình Thạnh chia sẻ.

Cô Nguyễn Thị Quỳnh Trang cùng đồng nghiệp Trường THCS Nguyễn Văn Bé hỗ trợ điểm danh học sinh tại cổng điểm thi Trường THCS Trương Công Định
Cô Nguyễn Thị Quỳnh Trang cùng đồng nghiệp Trường THCS Nguyễn Văn Bé hỗ trợ điểm danh học sinh tại cổng điểm thi Trường THCS Trương Công Định

Theo ông Kiệt, cách làm này được quận duy trì trong suốt nhiều năm nay. Vào mỗi mùa thi tuyển sinh lớp 10 hàng năm, tất cả 18 trường THCS trên địa bàn quận (cả trong và ngoài công lập) đều sẽ đồng loại ra quân các đội giáo viên tình nguyện để hỗ trợ học sinh trường mình tại các điểm thi.

“Cách làm này đã giúp phụ huynh, học sinh an tâm rất nhiều khi tham gia vào kỳ thi; học sinh vững vàng tâm lý hơn khi bước vào kỳ thi… Nhiều năm nay học sinh trên địa bàn quận dự thi tuyển sinh vào lớp 10 đều không có trường hợp em nào đi muộn, đi trễ”- ông Kiệt bày tỏ. 

Sáng 5/6, trong buổi thí sinh đến các điểm thi làm thủ tục dự thi, cô Nguyễn Thị Quỳnh Trang- giáo viên Trường THCS Nguyễn Văn Bé (quận Bình Thạnh) cùng 2 thầy cô nhà trường đã có mặt từ sớm tại điểm thi Trường THCS Trương Công Định. Tay cầm theo danh sách 212 học sinh khối 9 của trường dự thi tại điểm thi này, cô Trang cùng đồng nghiệp chăm chú theo dõi học sinh mặc đồng phục của trường để “điểm danh” khi các em có mặt tại cổng trường. 

Các em được nhắc nhở, dặn dò
Các em được nhắc nhở, dặn dò trước khi bước vào phòng thi

Giáo viên này chia sẻ, học sinh nhà trường dự thi, phụ huynh lo lắng 10 phần thì giáo viên cũng lo lắng đến… 9 phần. Chỉ lo các em đến trễ, lo các em ngủ quên mà không được dự thi… “Hôm nay mừng là không em nào vắng đăng ký dự thi. Mong ngày mai các em cũng có mặt đúng giờ, thầy cô cực xíu cũng mừng…”- cô Trang nói.

Tham gia thi tại điểm thi Trường THCS Trương Công Định, Thu Nguyệt - học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Bé bày tỏ: "Em rất vui khi nhìn thấy thầy cô trường mình tại cổng điểm thi, như là được tiếp thêm động lực, niềm tin vậy. Trong kỳ thi tuyển sinh với nhiều áp lực, chỉ cần được nghe lời động viên, dặn dò của thầy cô tại điểm thi chúng em cũng sẽ có thêm tinh thần để bước vào kỳ thi với tâm thế tự tin nhất…".

Để hỗ trợ hơn 400 học sinh của trường bước vào kỳ thi tuyển sinh 10 năm nay, Trường THCS Nguyễn Văn Bé đã tổ chức 3 đội giáo viên tình nguyện: một đội tại điểm thi Trường THCS Trương Công Định, một đội tại điểm thi Trường THCS Hà Huy Tập và 1 đội túc trực tại trường.

Điểm danh học sinh tại cổng điểm thi
Giáo viên tình nguyện "điểm danh" học sinh tại cổng điểm thi

Cô Đinh Thị Thiên Ân - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Bé cho hay, các đội giáo viên tình nguyện sẽ điểm danh học sinh tại điểm thi, kịp thời báo về đội tình nguyện tại trường các trường hợp học sinh đến muộn để nhà trường có sự hỗ trợ. Ngoài ra, trước mỗi buổi thi, giáo viên chủ nhiệm sẽ điện thoại cho từng phụ huynh để nhắc nhở phụ huynh theo sát các em, nhắc các em ăn uống đảm bảo vệ sinh, không thức khuya học bài, có mặt tại điểm thi đúng thời gian quy định… 

“Trước ngày thi, thầy cô đã tặng mỗi học sinh một phần quà là 1 bìa sơ mi trong đó có bút, thước, gôm…, dặn dò các em khi làm bài canh thời gian, khi thi xong bài thi nào đừng vội coi đáp án ngay bởi có thể ảnh hưởng đến tâm lý khi thi, mà cần phải nghỉ ngơi để chuẩn bị cho bài thi tiếp theo. Những lời động viên này chỉ mong các em làm bài thi đạt kết quả tốt nhất…” - cô Đinh Thị Thiên Ân nhắn nhủ.


 Quốc Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI