Nhiều thí sinh còn mang ba lô vào điểm thi

05/06/2023 - 11:11

PNO - Sáng nay (5/6), hơn 96.000 thí sinh TPHCM đã có mặt tại 158 điểm thi để làm thủ tục dự thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023.

Theo quy chế thi năm nay, điểm thi phải bố trí vật dụng để thí sinh đặt các vật dụng cá nhân và các vật dụng khác không được phép mang vào phòng thi. 

Tại điểm thi Trường THCS Lê Quý Đôn (TP Thủ Đức) có 908 thí sinh dự thi với 38 phòng thi. Điểm thi bố trí khu vực nhà ăn ngay gần cổng làm khu vực để vật dụng cá nhân cho thí sinh. Theo quan sát, trong buổi sáng làm thủ tục dự thi, rất nhiều thí sinh còn mang theo ba lô, túi sách vào điểm thi.

Cán bộ coi thi sinh hoạt quy chế thi cho thí sinh tại điểm thi Trường THCS Lê Quý Đôn (TP Thủ Đức)
Cán bộ coi thi sinh hoạt quy chế thi cho thí sinh tại điểm thi Trường THCS Lê Quý Đôn (TP Thủ Đức)

“Khi làm thủ tục dự thi và phổ biến quy chế thi cho thí sinh, cán bộ coi thi một lần nữa quán triệt thật kỹ quy chế thi cho thí sinh, nhắc nhở thí sinh các ngày thi không mang theo ba lô, túi, vật dụng cá nhân không cần thiết vào điểm thi mà chỉ mang đúng các vật dụng được phép mang vào phòng thi…” - thầy Võ Thanh Toàn - Phó hiệu trưởng Trường THPT Thủ Đức - Trưởng điểm thi tại Trường THCS Lê Quý Đôn cho hay. 

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 TPHCM năm 2023 có 96.325 thí sinh tham gia dự thi. Thành phố bố trí 158 điểm thi (bao gồm 147 điểm thi thường và 11 điểm thi chuyên) với 4.102 phòng thi, đồng thòi huy động 12.306 cán bộ, giáo viên, nhân viên bao gồm cả lực lượng công an, y tế tham gia kỳ thi. Ngoài ra, mỗi điểm thi bố trí 3 phòng thi dự phòng.

Nhắc nhở thí sinh không mang theo ba lô, túi sách, vật dụng không cần thiết vào điểm thi
Nhắc nhở thí sinh không mang theo ba lô, vật dụng không cần thiết vào điểm thi

Ngày mai, (6/7) thí sinh sẽ chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023. Trong đó, buổi sáng thí sinh sẽ dự thi môn ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút; buổi chiều thí sinh dự thi môn ngoại ngữ thời gian làm bài 90 phút.

Trong ngày 7/6, thí sinh sẽ dự thi môn toán (thời gian làm bài 120 phút). Riêng thí sinh thi chuyên/tích hợp sẽ tiếp tục dự thi môn thi chuyên/tích hợp trong buổi chiều với thời gian làm bài là 150 phút.

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM thông tin, năm nay Sở GD-ĐT TPHCM thực hiện công tác chuyển đổi số mạnh mẽ nhất trong công tác đăng ký và tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Trong đó cha mẹ học sinh sẽ không cần đăng ký bằng giấy như trước đây, tất cả hồ sơ đều được số hóa, chỉ cần thực hiện ký xác nhận ngay tại trường, điều này làm giảm sai sót và giúp tiện lợi rất nhiều cho cha mẹ học sinh.

Ngày mai, hơn 96.000 thí sinh sẽ chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10
Ngày mai, hơn 96.000 thí sinh sẽ chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 TPHCM là một trong những kỳ thi nhiều áp lực, nhất là vào các trường THPT top đầu thành phố như THPT Nguyễn Thượng Hiền, Gia Định, Mạc Đĩnh Chi, Bùi Thị Xuân... Năm nay, tại 114 trường THPT công lập, thành phố chỉ lấy 77.294 chỉ tiêu lớp 10. Như vậy, sẽ có khoảng 19.000 thí sinh sẽ không có suất lớp 10 THPT công lập (gần 1/5 thí sinh dự thi).

Quốc Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI