TP.HCM truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho 831 mẹ

27/07/2014 - 23:16

PNO - PN - Ngày 27/7, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tổ chức lễ truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho 831 bà mẹ đã mất.

Trong đó tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Củ Chi, TP đã tổ chức truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho 406 mẹ với sự tham dự của nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải. Cùng ngày, lễ truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho 39 mẹ cũng được tổ chức tại huyện Cần Giờ.

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân nhấn mạnh, việc truy tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam Anh hùng là thể hiện ý Đảng, lòng dân, là sự ghi nhận của Tổ quốc đối với công lao trời biển và sự hy sinh vô bờ bến của các mẹ. Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, ông Lê Hoàng Quân bày tỏ lòng biết ơn sâu nặng và gửi lời chúc sức khỏe đến các gia đình liệt sĩ, gia đình có công với đất nước. Lãnh đạo TP.HCM luôn tin tưởng các gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước sẽ giữ vững và phát huy truyền thống cách mạng, nêu gương sáng cho con cháu hôm nay và mai sau.

Ngoài lễ truy tặng tại huyện Củ Chi, Cần Giờ, TP đồng thời tổ chức các lễ truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tại năm điểm khác trên địa bàn gồm: Hội trường Trung tâm Văn hóa thể dục thể thao huyện Bình Chánh (146 mẹ); Hội trường Huyện ủy Hóc Môn (65 mẹ); Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Q.11 (78 mẹ); Hội trường UBND Q.2 (46 mẹ); Hội trường Trung tâm hành chính Q.7 (50 mẹ) với sự tham dự của lãnh đạo TP cùng đông đủ gia đình, thân nhân của các mẹ.

Cũng trong ngày 27/7, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Võ Văn Thưởng đã đến thăm mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Bên (86 tuổi) và mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Xặt (87 tuổi) cùng ngụ ấp Mây Đắng, xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi, nhân 67 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2014).

 Quỳnh Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI