TP.HCM tiếp tục xây dựng nền hành chính phục vụ dân

11/07/2014 - 15:52

PNO - PNO - Phát biểu tại phiên bế mạc Kỳ họp 14 HĐND khoá VIII, Chủ tịch HĐND TP.HCM yêu cầu UBND TP và các sở ngành tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, xây dựng một nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ...

edf40wrjww2tblPage:Content

Ngày 11/7, kỳ họp lần thứ 14 HĐND TP khoá VIII đã bế mạc sau 3 ngày rưỡi làm việc.

TP.HCM tiep tuc xay dung nen hanh chinh phuc vu dan

Các đại biểu biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua nghị quyết kỳ họp, nghị quyết về chất vấn, trả lời chất vấn, nghị quyết về công tác giám sát kết quả 3 năm thực hiện chương trình cải cách hành chính của TP.HCM.

Phát biểu tại phiên bế mạc, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân nhận định: tình hình kinh tế, chính trị thế giới, khu vực sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp khó lường, có thể tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội của nước ta nói chung và TP.HCM nói riêng, nhất là trong bối cảnh căng thẳng ở Biển Đông.

Trong 6 tháng cuối năm, TP phải có những giải pháp linh hoạt, nhạy bén, chủ động đối phó với những tình huống xấu, những diễn biến phức tạp có thể xảy ra nhằm duy trì sự ổn định và phát triển bền vững.

Cụ thể: cần tiếp tục đẩy mạnh phát triển 4 ngành công nghiệp trọng yếu có hàm lượng khoa học - công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ; phát triển nguồn nhân lực; tái cơ cấu doanh nghiệp 100% vốn nhà nước giai đoạn 2012 - 2015; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, xuất khẩu, thương mại, du lịch, dịch vụ và cung cấp các thông tinh kinh tế về các thị trường tiềm năng để doanh nghiệp chủ động tiếp cận, mở rộng thị trường, không bị lệ thuộc vào một thị trường; tăng cường huy động nguồn thu, kiểm soát chặt chẽ chi tiêu, chống thất thu ngân sách nhà nước; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, đặc biệt là quyết toán các công trình sử dụng vốn ngân sách đúng quy định; đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về quản lý và quy hoạch đô thị, tập trung thực hiện có hiệu quả 6 chương trình đột phá của TP; thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội, chương trình giảm nghèo tăng hộ khá theo tiêu chí mới và xây dựng nông thôn mới….

TP.HCM tiep tuc xay dung nen hanh chinh phuc vu dan

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân.

Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân khẳng định quyết tâm nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành, phát huy tính năng động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, ra sức phấn đấu cao để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ và HĐND TP.

TP.HCM tiep tuc xay dung nen hanh chinh phuc vu dan

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm phát biểu tại phiên bế mạc kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết HĐND TP đánh giá cao kết quả thực hiện Nghị quyết 16 về công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch đô thị TP của các cấp chính quyền TP; ghi nhận những nỗ lực và hiệu quả của công tác cải cách hành chính tại TP.HCM trong thời gian qua.

HĐND TP.HCM đề nghị sau kỳ họp, UBND TP và các sở ngành chức năng sớm cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch để tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết 16 của HĐND TP.HCM, đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, xây dựng một nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân.

TP.HCM tiep tuc xay dung nen hanh chinh phuc vu dan

Các đại biểu trao đổi bên lề kỳ họp 14.

Trước tình hình Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm mong muốn cử tri TP bình tĩnh, tiếp nhận và phân tích chính xác, tỉnh táo tình hình; tuyệt đối tin tưởng vào đường lối, các giải pháp đúng đắn, sáng suốt, vì dân vì nước của Đảng và Nhà nước, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; không nghe theo những luận điệu xuyên tạc và lôi kéo kích động, hành động sai trái làm cho tình hình thêm phức tạp, làm giảm sức mạnh đại đoàn kết.

Chủ tịch HĐND TP kêu gọi các đại biểu và nhân dân TP.HCM phát huy truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, đoàn kết bảo vệ thành quả cách mạng của dân tộc, sát cánh cùng cả nước và ngư dân, lực lượng kiểm ngư, lực lượng cảnh sát biển trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển, góp phần giữ vững hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới.

Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐND TP.HCM đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, nhân dân TP.HCM phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, tham gia tích cực phòng chống tham nhũng, lãng phí; nỗ lực vượt bậc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng năm 2014.

Quỳnh Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI