TP.HCM: Nhiều hoạt động đón chào năm mới 2014

05/12/2013 - 07:56

PNO - PNO - UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội “TP.HCM đón chào năm mới 2014”.

edf40wrjww2tblPage:Content

 Lễ hội sẽ diễn ra tại Công viên 23/9, quận 1 từ ngày 27/12/2013 đến 01/10/2014. Tại đây, TP sẽ tổ chức triển lãm thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Đảng bộ và nhân dân TP trong năm 2013; giới thiệu các công trình trọng điểm, giải pháp thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển TP theo Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ IX, với chủ đề “Xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa”...

Song song đó, còn có triển lãm hình ảnh báo cáo, giới thiệu các hoạt động thực hiện chủ đề năm 2013 - Năm an toàn giao thông của TP.HCM; giới thiệu công trình mới của TP trong năm 2013; giới thiệu các đồ án, mô hình, sa bàn quy hoạch xây dựng TP đến năm 2015; giới thiệu thành tựu nổi bật của ngành nông nghiệp TP và kết quả xây dựng nông thôn mới; giới thiệu về chương trình bình ổn của TP; triển lãm các hình ảnh kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước trong năm 2013.

TP.HCM: Nhieu hoat dong don chao nam moi 2014

Trang trí đèn mừng năm mới 2013 tại đường Lê Duẩn. Ảnh: Ngọc Hồ

Chương trình khai mạc Lễ hội “TP.HCM đón chào năm mới 2014” tại khu sân khấu chính sẽ diễn ra lúc 18g30 ngày 30/12/2013 với chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt “Chúc mừng năm mới 2014” vào lúc 20g30 ngày 31/12/2013. Chương trình bế mạc Lễ hội “TP.HCM đón chào năm mới 2014” lúc 20g30 ngày 01/10/2014.

Trong chương trình lễ hội, TP cũng tổ chức các khu vực hoạt động thanh thiếu niên với các trò chơi khéo tay, trò chơi vận động, trò chơi liên hoan, trò chơi dân gian, thi vẽ, triển lãm và bán tranh thiếu nhi gây quỹ hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ngoài ra, TP cũng tổ chức các khu vực giới thiệu các đặc trưng, tiềm năng, thế mạnh của các quận huyện bao gồm các mô hình, hiện vật, sản phẩm ngành nghề truyền thống, du lịch; tổ chức khu vực giới thiệu các sản phẩm tiêu dùng, quà lưu niệm của Việt Nam, phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân và giới thiệu đến du khách nước ngoài những sản phẩm Việt Nam chất lượng cao.

Ban tổ chức cũng bố trí các gian hàng ẩm thực với cách trang trí gian hàng, nghệ thuật trình bày món ăn, bày bán sản phẩm theo khu vực, đặc trưng của 3 miền đất nước Việt Nam cũng như khu vực giới thiệu văn hóa ẩm thực các nước.

Đồng thời, TP cũng tổ chức biểu diễn một số loại hình văn hóa nghệ thuật đặc trưng của 3 miền như: lắp đặt sân khấu và một số ghe, thuyền đặc trưng của vùng Nam bộ và Bắc bộ trên hồ để tổ chức biểu diễn những hình thức nghệ thuật tiêu biểu của các vùng miền như: đờn ca tài tử, biểu diễn những làn điệu dân ca, trích đoạn cải lương, hò đối đáp, chèo, ca trù, hò Huế…

Đặc biệt, TP cũng tổ chức chương trình trang trí ánh sáng đèn nghệ thuật đường phố từ ngày 19/12/2013 đến ngày 02/01/2014 trên các tuyến đường Nguyễn Huệ và Công viên Tượng đài Bác Hồ, đường Lê Lợi, Công viên Lam Sơn, đường Đồng Khởi, khu vực Công viên hai bên Nhà hát TP, đường Lê Duẩn, đoạn đường Pasteur (khu vực Công viên 30/4), đường Phạm Ngọc Thạch, Công trường Quốc tế (Hồ Con Rùa), tuyến đường Trường Sơn - Nguyễn Văn Trỗi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa, vòng xoay Quách Thị Trang (Chợ Bến Thành - Công viên 23/9) đường Tôn Đức Thắng (Bến Bạch Đằng).

Năm nay, TP.HCM sẽ tổ chức chương trình bắn pháo hoa tầm cao vào lúc 0g đến 0g15 ngày 01/01/2014 tại đầu đường hầm sông Sài Gòn (quận 2) và Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11).

Ngoài ra, TP cũng tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật vào đêm 31/12/2013 và đêm 01/01/2014 tại kênh Bến Nghé (khu vực Cầu Móng), Công viên 23/9, Công viên Gia Định 2 (quận Gò Vấp); tổ chức Giải đua xe đạp đón chào năm mới 2014 trên tuyến đường Mai Chí Thọ, quận 2 vào sáng 29/12/2013; tổ chức Giải đua thuyền truyền thống TP.HCM mở rộng lần thứ II năm 2014 trên kênh Tàu Hũ - Bến Nghé vào sáng 30/12/2013; tổ chức các hoạt động và biểu diễn văn nghệ tại các ký túc xã, khu lưu trú công nhân, khu chế xuất, khu công nghiệp vào đêm 31/12/2013.

Cạnh đó, TP cũng tổ chức các chương trình biểu diễn văn nghệ quần chúng vào đêm 31/12/2013 và đêm 01/01/2014 tại Trung tâm Văn hóa quận 12, Khu tưởng niệm liệt sĩ Ngã Ba Giồng (huyện Hóc Môn); Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (Củ Chi); Công viên Lịch sử Văn hóa dân tộc (quận 9), thị trấn Cần Thạnh (Cần Giờ).

TP cũng tổ chức cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tham quan, vui chơi; tạo điều kiện cho thanh niên công nhân các khu chế xuất, khu công nghiệp tham quan Lễ hội.

TP.HCM: Nhieu hoat dong don chao nam moi 2014

Đường Đồng Khởi dịp chào năm mới 2013. Ảnh: Ngọc Hồ

* UBND TP.HCM cũng vừa ban hành Kế hoạch tổ chức “Lễ hội đường sách Tết Giáp Ngọ năm 2014”.

Lễ hội nhằm tạo không gian văn hóa cho người dân TP đến vui chơi, thưởng lãm trong dịp Xuân về, góp phần nâng cao văn hóa đọc. Lễ hội cũng tập trung tuyên truyền phục vụ chủ đề “TP.HCM - Thành phố tôi yêu” qua những đầu sách chuyên đề về lịch sử, văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, kinh tế, an sinh xã hội, chủ quyền biển đảo, góp phần vun đắp lòng tự hào và ý thức bảo vệ, xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Thời gian tổ chức trong 7 ngày, từ ngày 28/01/2014 (28 tháng Chạp âm lịch) đến ngày 03/02/2014 (mùng 4 Tết). Đây là thời gian trùng với thời gian hoạt động của Đường hoa Nguyễn Huệ.

Địa điểm diễn ra Lễ hội đường sách là tại đường Mạc Thị Bưởi (đoạn từ Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ) - Nguyễn Huệ (đoạn từ Mạc Thị Bưởi đến Ngô Đức Kế) - Ngô Đức Kế (đoạn từ Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ).

Cùng với Đường hoa Nguyễn Huệ, Lễ hội đường sách năm 2014 sẽ tập trung tuyên truyền cho chủ đề chung “TP.HCM - Thành phố tôi yêu” là đô thị đặc biệt, một trung tâm lớn của đất nước về kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ với mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, hài hòa giữa kinh tế, văn hóa - xã hội và bảo vệ môi trường; một TP hiện đại, văn minh, nghĩa tình với các phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, “xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương”, “bảo trợ bệnh nhân nghèo”, “nụ cười cho trẻ thơ”, “phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng”.

Hoàng Tấn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI