TP.HCM: Đảng viên chiếm 5,7% tổng số thanh niên nhập ngũ

14/06/2013 - 11:26

PNO - PNO - Sáng 14/6, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm tuyển đảng viên nhập ngũ (2002 – 2012). Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Đua chủ trì hội nghị.

 Báo cáo tại hội nghị, Thiếu tướng Trương Văn Hai, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, từ năm 2002 đến nay, TP.HCM luôn hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân và chỉ tiêu gọi đảng viên nhập ngũ hàng năm.

Cụ thể, TP đã tuyển chọn 2.718 đảng viên nhập ngũ, đạt 5,7% so với tổng số thanh niên nhập ngũ (3,6% đảng viên kết nạp trên 6 tháng trước khi nhập ngũ), trong đó, 1.284 đảng viên nhập ngũ tại các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM.

TP.HCM: Dang vien chiem 5,7% tong so thanh nien nhap ngu

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Đua tặng bằng khen cho đảng bộ quận huyện xuất sắc.

Đảng viên nhập ngũ có lập trường tư tưởng vững vàng, có mục tiêu và động cơ phấn đấu rõ ràng, phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng của địa phương, cơ sở và có đơn tình nguyện nhập ngũ, phục vụ lâu dài trong quân đội.

Có trên 99% đảng viên dự bị nhập ngũ được công nhận đảng viên chính thức đúng thời gian quy định qua đó đã góp phần tăng cường chất lượng chính trị, tạo nguồn cán bộ cho các đơn vị quân đội, công an và tạo nguồn cán bộ cho địa phương sau khi đảng viên xuất ngũ.

Cũng trong 10 năm qua, các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Quân sự TP.HCM đã kết nạp 499 hạ sĩ quan, chiến sĩ vào Đảng trong thời gian thi hành nghĩa vụ quân sự. Trong đó có 222 người được cử đi đào tạo chuyên môn kỹ thuật, 35 người được đưa đi đào tạo sĩ quan ở các trường của Bộ Quốc phòng.

Đối với đảng viên xuất ngũ, 10 năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng các quận huyện, phường-xã, thị trấn đã tiếp nhận, quản lý 2.347 người. Trong đó, tiếp nhận, bố trí 358 người (15,3%) tham gia công tác tại các cơ quan, chính quyền cơ sở; 373 người (15,9%) tham gia ban chỉ huy quân sự, công an phường-xã, thị trấn; 279 người (11,9%) là chỉ huy các đơn vị dân quân, khu phố, ấp đội trưởng; 611 người (34,5%) tham gia các cơ sở kinh tế; 465 người (19,8%) được đào tạo sĩ quan dự bị…

Dịp này, Thành ủy TP.HCM đã tặng bằng khen cho 5 đảng bộ quận huyện và 24 đảng bộ phường, xã, thị trấn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gọi đảng viên nhập ngũ giai đoạn 2002 - 2012.

Trần Ái

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI