Phát triển TPHCM theo hướng tích hợp, thống nhất, đồng bộ
Tại buổi làm việc với Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được báo cáo: TPHCM xác định mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số tập trung vào đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu, gắn với phát huy khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Đặc biệt, TPHCM triển khai xây dựng phường, thành phố không ma túy, đẩy mạnh triển khai tuyến đường giao thông từ TPHCM đi sân bay Long Thành.
Liên quan đến vận hành chính quyền 2 cấp, thành phố luôn quan tâm đến công tác cán bộ, luân chuyển cán bộ từ thành phố về cơ sở. 100% Trung tâm hành chính công thành phố, các xã, phường đã thực hiện 100% giải quyết thủ tục phi địa giới. TPHCM tập trung đầu tư trên 2.000 tỉ đồng cho hạ tầng số.
 |
| Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM chiều 27/4 - Ảnh: TTXVN |
TPHCM đã có quy hoạch tổng thể theo hướng tích hợp, thống nhất, đồng bộ với hệ thống quốc gia, phấn đấu GRDP đạt khoảng 1.200 tỉ đồng, xác định quy hoạch thành phố “3 vùng, 3 hành lang”.
Thành phố cũng còn khó khăn do ảnh hưởng từ lạm phát, từ tiến độ đầu tư công, giải ngân đầu tư công, vận hành bộ máy chuyển đổi số còn chậm và chưa đồng bộ.
Trong năm 2026, thành phố quyết tâm thực mục tiêu tăng trưởng GRDP, huy động vốn từ các nguồn lực xã hội đạt từ 30% - 40%, tập trung giải quyết 4 vấn đề còn tồn đọng: giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường, xây dựng thành phố không ma túy cũng như tiếp tục định hình rõ không gian phát triển thành phố trong thời gian tới…
Cùng đó, thành phố kiến nghị với Bộ chính trị, Quốc hội, Chính phủ, Trung ương quan tâm và sớm ban hành Nghị quyết xây dựng và phát triển TPHCM để tạo cơ chế đột phát vượt trội, sớm ban hành Luật Đô thị đặc biệt cho thành phố nhằm tạo hành lang pháp lý đủ mạnh để TPHCM chủ động trong quản trị, huy động các nguồn lực, quản trị năng cao năng lực quản lý nhà nước và năng lực cạnh tranh quốc tế.
6 vấn đề cần quan tâm trong lập quy hoạch thành phố Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi những vấn đề liên quan đến phát triển thành phố, quản lý vận hành mô hình chính quyền 2 cấp, giải pháp tăng trưởng 2 con số, công tác an sinh xã hội, giải quyết các vướng mắc trong thực hiện các dự án… TPHCM sau sáp nhập có không gian phát triển thuận lợi nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức, vì vậy, thành phố cần cấu trúc lại phát triển theo mô hình siêu đô thị. Có 6 vấn đề cần quan tâm trong lập quy hoạch thành phố. Đó là: Định hình lại cấu trúc không gian phát triển theo hướng tập trung, riêng biệt, mức độ ưu tiên phát triển rõ ràng hơn và xác định rõ không gian tái thiết đô thị của thành phố; Tập trung nguồn lực cho các cực động lực phát triển như: tài chính, đổi mới, sáng tạo, logistic; Quan tâm tạo lập chuỗi liên kết trong phát triển công nghiệp đô thị; Quan tâm đến liên kết vùng; Tích hợp các chuỗi giá trị kinh tế từ công nghiệp công nghệ cao, logictis, cảng biển, sân bay, đổi mới sáng tạo… cần được tổ chức xuyên ngành, xuyên không gian; Quan tâm vấn đề sinh thái đa dạng để biến hệ sinh thái, điều kiện tự nhiên riêng có của thành phố thành sức hút riêng có lợi thế cạnh tranh, sức hút, hấp dẫn trong thời gian tới. |
TPHCM chủ động, bản lĩnh, tầm nhìn xa để xây dựng nền kinh tế tự lực, tự cường
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm, quyết tâm chính trị của chính quyền và nhân dân thành phố trong bối cảnh thành phố triển khai nhiều việc lớn, khó - nhất là sau sắp xếp, hợp nhất - đạt được những kết quả bước đầu đáng khích lệ.
 |
| Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: TTXVN |
Tổng bí thư, Chủ tịch nước đề nghị TPHCM cần chủ động hơn, bản lĩnh hơn, có tầm nhìn xa hơn để xây dựng nền kinh tế tự lực, tự cường, thích ứng linh hoạt trước khó khăn, biến động khó lường. Thành phố cần chú trọng bảo đảm an ninh năng lượng, đa dạng hóa nguồn cung, thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo.
Thành phố phải kiên định mục tiêu tăng trưởng cao, nhưng không chạy theo số lượng mà bỏ qua chất lượng. Tiếp tục tháo gỡ dứt điểm những vướng mắc của pháp lý đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công.
Cần đẩy nhanh công tác quy hoạch với tư duy mới, tầm nhìn xa, tích hợp đồng bộ. Quy hoạch phải lấy con người làm trung tâm, hướng đến nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, xây dựng thành phố đáng sống, văn minh và giàu bản sắc.
Thành phố cần tập trung nguồn lực phát triển hạ tầng chiến lược, hạ tầng số, đổi mới sáng tạo - coi đây là nền tảng phát triển trong giai đoạn mới.
TPHCM cũng cần chủ động hơn trong liên kết vùng và tổ chức lại không gian phát triển khu vực, chủ động cùng các địa phương xây dựng lại kiến trúc phát triển để nâng cao sức mạnh tập thể vùng.
Thành phố cần tiếp tục quan tâm, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức, năng lực, dám chịu trách nhiệm.
 |
| Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM - Ảnh: TTXVN |
Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhắc nhở: “Năm nay thành phố kỷ niệm 50 năm vinh dự mang tên Bác, các hoạt động cần tổ chức trang trọng, có chiều sâu, biến tinh thần kỷ niệm thành hành động, động lực, trách nhiệm cống hiến gắn với chăm lo an sinh xã hội, chỉnh trang đô thị, đẩy nhanh các công trình trọng điểm… xứng tầm với sự kiện có ý nghĩa lịch sử đặc biệt”.
Trang Nguyễn