Tin trong Hội: Tập huấn cho phụ nữ lần đầu ứng cử

23/04/2016 - 09:26

PNO - Trong giai đoạn 2012-2015, Hội LHPN và công an 63 tỉnh thành đã phối hợp chặt chẽ để tuyên truyền, đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và TNXH.

Ngừa tội phạm và tệ nạn từ gia đình

Sáng 20/4, tại TP.HCM, Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Bộ Công an tổ chức hội nghị sơ kết giữa kỳ việc triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch (NQLT) 01 về “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội (TNXH)” giai đoạn 2012-2017.

Trong giai đoạn 2012-2015, Hội LHPN và công an 63 tỉnh thành đã phối hợp chặt chẽ để tuyên truyền, đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và TNXH. Trong đó, công an và Hội LHPN 10 tỉnh biên giới Tây Nam đã ngăn chặn, phòng ngừa PN sang Campuchia đánh bạc; tuyên truyền, cảm hóa, giúp đỡ người mãn hạn tù tái hòa nhập cộng đồng... Các tỉnh thành đã sáng tạo nhiều mô hình phòng, chống tội phạm và TNXH, hỗ trợ PN phát triển kinh tế và quản lý người hoàn lương.

Hội nghị đã khen thưởng 63 tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện NQLT 01 giai đoạn 2012- 2015 đồng thời triển khai thực hiện nghị quyết này giai đoạn 2012-2017, chỉ đạo tiếp tục xây dựng và phát triển các mô hình gia đình “Không tội phạm và TNXH”, “Không có trẻ em hư và bỏ học”, “Không có bạo lực gia đình”...

Thắm - Chi

Tập huấn cho phụ nữ lần đầu ứng cử

Trong hai ngày 20 và 21/4, tại TP.HCM, Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, Hội LHPN Việt Nam và Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ PN Việt Nam đã tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng cho hơn 40 ứng cử viên (ƯCV) đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân (HĐND) cấp tỉnh và thành phố của các tỉnh miền Đông Nam bộ lần đầu ứng cử. Lớp tập huấn trang bị những kiến thức cơ bản về Quốc hội, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền nhân dân; quy trình bầu cử; pháp luật về bình đẳng giới.

Tin trong Hoi: Tap huan cho phu nu lan dau ung cu
Ảnh: CTV bienphong.com

Chương trình tập huấn dự kiến kết thúc vào ngày 25/4.

● Trước đó, ngày 19/4, Hội LHPN TP.HCM tổ chức tập huấn cho hơn 500 nữ ƯCV quận Tân Bình và Gò Vấp lần đầu ứng cử đại biểu HĐND cấp quận, phường nhiệm kỳ 2016-2021. Tại Q.Tân Bình, các nữ ƯCV đã được ThS Trương Thị Ánh, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2011-2016 chia sẻ một số điểm cần lưu ý khi viết chương trình hành động như: chương trình phải ngắn gọn, cụ thể và dễ hiểu; nội dung hành động cần tập trung vào những vấn đề các cử tri quan tâm, vấn đề mà cử tri bức xúc. Tại Q.Gò Vấp, ThS Trần Thị Phương Hoa, Phó chủ tịch Hội LHPN TP.HCM trao đổi với các ƯCV về vai trò, trách nhiệm của một người đại biểu dân cử, đồng thời hướng dẫn cách diễn đạt, tác phong, trang phục cũng như kỹ năng lắng nghe, trả lời khi tiếp xúc cử tri.

Phương - Thắm - Anh

Phường 10, Quận 6: Hỗ trợ vốn cho hơn 1.000 PN nghèo

Ngày 16/4, Hội LHPN P.10, Q.6 tiến hành Đại hội đại biểu PN lần thứ XIII nhiệm kỳ 2016-2021 với sự tham dự của hơn 100 đại biểu. Đại hội đã bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới với 13 ủy viên, bầu bà Nguyễn Thị Thu Hiền làm Chủ tịch Hội. Đại hội đã đề ra các công trình trọng điểm của nhiệm kỳ như: sửa chữa, xây dựng ba - bốn mái ấm tình thương; tổ chức tư vấn, giới thiệu cho 400 lao động có việc làm ổn định.

Hội LHPN P.10 hiện có năm chi hội, 15 tổ hội với 3.319 HV. Trong nhiệm kỳ qua, Hội LHPN P.10 đã duy trì và phát triển các phong trào “PN phát triển kinh tế”, “Tương trợ không lấy lãi” gắn với nhiều mô hình như “Nuôi heo đất”, “Hũ gạo tình thương”, “Hỗ trợ phương tiện sinh kế”… tạo nên nguồn tài chính 10 tỷ đồng. Đến cuối năm 2015, tổng dư nợ các nguồn vốn do Hội quản lý đạt sáu tỷ đồng, giúp hơn 1.000 lượt PN nghèo được vay vốn, đầu tư sản xuất kinh doanh, nuôi con học hành.

Trong nhiệm kỳ 2011-2016, Hội PN phường đã thành lập ba CLB dạy nghề, giới thiệu việc làm, một tổ liên kết ngành nghề may gia công, trang điểm, nấu ăn, tranh thêu, qua đó giúp 120 hộ PN đơn thân thoát nghèo. 

 V.P.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI