Tin trong Hội

06/07/2018 - 11:47

PNO - Ra mắt Ban chủ nhiệm CLB khiêu vũ Bước nhảy xanh; bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Hội; truyền thông về HIV/AIDS trong nhóm đối tượng có nguy cơ cao; truyền thông phòng chống mua bán người... là những hoạt động Hội sôi nổi trong tuần qua.

Tin trong Hoi
Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Hội cơ sở Q.Thủ Đức.

Q.THỦ ĐỨC: BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CHO CÁN BỘ HỘI CƠ SỞ

Nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ Hội cơ sở, góp phần đẩy mạnh phong trào Hội tại địa phương, thu hút thêm hội viên mới, ngày 3/7, Hội LHPN Q.Thủ Đức tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2018 cho 145 dì, chị. Bà Lê Thanh Nga – nguyên giảng viên Phân hiệu Học viện phụ nữ Việt Nam – đã chia sẻ những nguyên tắc, kinh nghiệm nắm bắt dư luận xã hội và điều hành sinh hoạt chi, tổ hội, đồng thời hướng dẫn học viên thực hành ngay tại lớp.

THẢO NGUYÊN

QUẬN 2: RA MẮT CLB KHIÊU VŨ BƯỚC NHẢY XANH

Tin trong Hoi
Ra mắt Ban chủ nhiệm CLB khiêu vũ Bước nhảy xanh.

Hội LHPN P.Thảo Điền, Q.2 vừa ra mắt câu lạc bộ (CLB) khiêu vũ Bước nhảy xanh với 24 thành viên, chị Lại Hồng Lựu được bầu làm chủ nhiệm. CLB sẽ tập luyện hàng ngày từ 20-21g30, trong đó 3 buổi có thầy dạy, 3 buổi các thành viên tự hướng dẫn nhau. Đây là hoạt động nhằm khuyến khích hội viên, phụ nữ tham gia phong trào “Mỗi phụ nữ chọn cho mình một môn thể thao yêu thích” hưởng ứng cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.

THIÊN Ý

QUẬN 5: TRUYỀN THÔNG VỀ HIV/AIDS TRONG NHÓM ĐỐI TƯỢNG CÓ NGUY CƠ CAO

Hội LHPN Q.5 vừa phối hợp với UBND P.1 của quận tổ chức truyền thông, phổ biến kiến thức về HIV/AIDS năm 2018 cho đối tượng tiếp viên nhà hàng trên địa bàn phường. Chị Phạm Thị Ý Niệm – Trung tâm Công tác xã hội Ánh Dương TP.HCM - đã giới thiệu những thông tin cơ bản về công tác phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS, diễn biến của đại dịch này trên địa bàn Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng. Dịp này, Hội đã vận động được 10 người tham gia test nhanh HIV.

TỐ TRANG

QUẬN 10: ỦNG HỘ QUỸ HỖ TRỢ BỆNH NHÂN LAO

Nhằm giúp đỡ những bệnh nhân lao vượt qua mặc cảm để chữa khỏi bệnh, hòa nhập cộng đồng, tiến tới mục tiêu chấm dứt hoàn toàn bệnh lao vào năm 2030, Hội LHPN Q.10 đã phát động nhắn tin ủng hộ bệnh nhân lao. Với cú pháp TB gửi tổng đài 1402, mỗi tin nhắn sẽ góp vào Quỹ hỗ trợ bệnh nhân lao số tiền là 18.000 đồng. 

TRANG - NGHIÊM

QUẬN 4: TẬP HUẤN KỸ NĂNG PHÒNG VỆ

Nhằm giúp phụ nữ và thiếu nhi nhận biết những mối nguy hiểm rình rập trong đời sống xã hội, Ban chỉ đạo Nghị quyết liên tịch 01 P.15 đã tổ chức tập huấn kỹ năng phòng vệ cho phụ huynh và trẻ nhỏ. Qua đó trang bị những kiến thức cần thiết để nhận biết và đối phó với những tình huống nguy hiểm bất ngờ xảy ra.

                                DIỆU NGHIÊM

HÓC MÔN: TRUYỀN THÔNG PHÒNG CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI

Ngày 3/7, hơn 200 hội viên, phụ nữ đã tham gia buổi truyền thông về phòng, chống mua bán người do Hội LHPN H.Hóc Môn tổ chức.

Ông Nguyễn Văn Tài - đội trưởng đội điều tra tổng hợp Công an H.Hóc Môn - đã thông tin về tình hình mua bán người diễn ra rất phức tạp trong thời gian qua, nhấn mạnh vai trò của cán bộ, hội viên phụ nữ đối với vấn nạn này. Thông báo về công tác phòng chống xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn huyện, ông Tài lưu ý vai trò của tổ chức hội trong phối hợp, xử lý các nguồn tin liên quan. Theo đó, các nạn nhân cần sự hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời của các cấp hội nhưng cũng phải đảm bảo bí mật, an toàn.

THĂNG LONG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI