Thong dong trong làng hoa Sa Đéc, vườn quýt Lai Vung

24/01/2021 - 18:00

PNO - Những ngày cuối năm, chị em cán bộ, hội viên phụ nữ phường Linh Đông, TP.Thủ Đức đã có chuyến tham quan, khám phá làng hoa Sa Đéc và vườn quýt hồng Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.

Để tri ân sự nhiệt huyết đồng hành với công tác Hội của các dì, các chị ở cơ sở trong nhiều năm qua, ngày 21/1 vừa qua Hội LHPN phường Linh Đông, TP.Thủ Đức đã tổ chức cho các dì, các chị đi tham quan Đồng Tháp. Điểm đến đầu tiên là làng hoa Sa Đéc, TP. Sa Đéc.

Xúng xính áo dài dạo chơi trong cánh đồng hoa ở Sa Đéc.
Dạo chơi trong cánh đồng hoa ở Sa Đéc.

Những ngày này, không khí Tết đã tràn ngập làng hoa. Trong các khu vườn, bà con nông dân không chỉ chăm chút từng khóm cúc vạn thọ, cúc mâm xôi, dạ yến thảo, hoa đồng tiền, hoa cát tường, lan hồ điệp… mà còn đầu tư trồng các loại cây kiểng như ớt, quất, sứ và nhiều tiểu cảnh phục vụ du lịch.

Cúc mâm xôi bung màu vàng rực.
Cúc mâm xôi bung màu vàng rực.
Ở Sa Đéc, các chậu hoa được đặt trên giàn cao, xếp hàng đều tăm tắp.
Ở Sa Đéc, các chậu hoa được đặt trên giàn cao, xếp hàng đều tăm tắp.
Trong những khu vườn, nông dân làng hoa đã đầu tư nhiều tiểu cảnh để khách tham quan thoải mái chụp hình kỷ niệm.
Trong những khu vườn, nông dân làng hoa đã đầu tư nhiều tiểu cảnh để khách tham quan thoải mái chụp hình kỷ niệm.

Đến làng hoa, bên cạnh tham quan, chụp hình kỷ niệm, các dì, các chị còn có dịp gặp gỡ bà con nông dân, được nghe chia sẻ chuyện trồng hoa, bán buôn ngày Tết. Người miệt sông hồn hậu, xởi lởi, thành ra cuộc chuyện trò tràn ngập tiếng cười.

Vào thăm vườn quýt hồng ở Lai Vung.
Vào thăm vườn quýt hồng ở Lai Vung.
Đến Lai Vung, du khách thường được chủ vườn đãi quýt, mứt.
Đến Lai Vung, du khách thường được chủ vườn đãi quýt, mứt.
Cán bộ, hội viên phụ nữ phường Linh Đông dạo chơi vườn quýt hồng.
Cán bộ, hội viên phụ nữ phường Linh Đông dạo chơi vườn quýt hồng.

Điểm đến thứ hai của đoàn là vườn quýt hồng ở huyện Lai Vung. Quýt Lai Vung trồng dọc theo những con rạch nhỏ trong thổ dưỡng đặc biệt (đất sét mỡ gà).

Vào vụ mùa (khoảng tháng 11 âm lịch đến Tết nguyên đán hàng năm), quýt chín rộ, quả to trĩu cành, bề ngoài vỏ căng mịn, múi mọng nước, ít hạt, có mùi thơm dịu và ngọt. Cũng như làng hoa Sa Đéc, tại Lai Vung, bà con nông dân đã chú trọng phát triển du lịch bằng cách đầu tư tiểu cảnh (thuyền, cầu khỉ), mở dịch vụ cho thuê áo bà ba chụp hình. Đặc biệt, đến tham quan Lai Vung, mọi người được đãi quýt và mứt trần bì.

Những ngày này, quýt đã chín rộ trên cành.
Những ngày này, quýt đã chín rộ trên cành.

Rời Lai Vung, đoàn qua TP. Cao Lãnh thăm Khu du di tích Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - nhà nho yêu nước và là thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là quần thể kiến trúc văn hóa độc đáo, gồm ba khu vực chính là khu lăng mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, nhà sàn Bác Hồ và ao sen, đã được xếp hạng Di tích cấp Quốc gia vào năm 1992.

Đoàn dâng hương và nghe thuyết trình về cuộc đời, sự nghiệp Cụ Phó bảng.
Đoàn dâng hương và nghe thuyết trình về cuộc đời, sự nghiệp Cụ Phó bảng.

Tại đây, các dì, các chị đã dâng hương và lắng nghe hướng dẫn viên thông tin về cuộc đời và sự nghiệp của Cụ Phó bảng, quá trình xây dựng Khu di tích, đồng thời tham quan nhà lưu niệm trưng bày nhiều hiện vật, tư liệu về Cụ Phó bảng. Khu nhà sàn Bác Hồ được phục chế nguyên mẫu như nhà sàn của Bác tại Phủ Chủ tịch ở Hà Nội.

Thảo Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI