Thiếu khách quốc tế, TPHCM muốn đón 35 triệu khách nội địa

04/11/2020 - 15:30

PNO - Sau khi hình thành liên kết với các tỉnh ĐBSCL và Đông Nam Bộ, TPHCM sẽ "bắt tay" với các tỉnh thành Tây Bắc, Đông Bắc và miền Trung để phát triển du lịch sau dịch COVD-19.

Kế hoạch này được Sở Du lịch TPHCM tiến hành ngay trong tháng 11/2020 thông qua 3 hội nghị liên kết du lịch với các vùng miền này.

TPHCM đặt mục tiêu đón 35 triệu khách nội địa vào năm 2021
TPHCM đặt mục tiêu đón 35 triệu khách nội địa vào năm 2021

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa – Giám đốc Sở Du lịch TPHCM cho rằng liên kết là một trong những giải pháp trọng tâm để kích cầu du lịch nội địa, để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sau dịch COVID-19. Khi liên kết, luồng du khách từ các vùng đến thành phố sẽ nhiều hơn và ngược lại du khách từ thành phố đến các vùng sẽ tăng. 

Theo số liệu của năm 2019 lượng khách du lịch của 8 tỉnh Tây Bắc là khoảng 35 triệu lượt (trong đó khoảng 5 triệu lượt khách quốc tế), doanh thu khoảng 53.000 tỷ đồng. Lượng du khách đến TPHCM là hơn 40 triệu lượt (trong đó 8,6 triệu lượt khách quốc tế), doanh thu 140 ngàn tỷ đồng. "Với nguồn khách này, nếu liên kết được hình thành chắc chắn lượng khách sẽ tăng lên...", bà Hoa dự đoán.

Hai tháng gần đây khách nội địa đến TPHCM đã tăng trở lại, nguồn khách tại chỗ cũng tăng giúp doanh thu kinh doanh của cơ sở lưu trú, nhà hàng khách sạn tăng theo.

Doanh thu du lịch TPHCM trong 10 tháng qua là 66.000 tỷ đồng, phấn đấu đến cuối năm đạt 80.000 tỷ đồng. Khách du lịch nội địa ước khoảng 13 triệu khách du lịch đến TP, cùng với lượng khách tại chỗ, mục tiêu đến hết năm 2020 khoảng 15 triệu khách nội địa và trong năm 2021 từ 5 chương trình liên kết du lịch, lượng khách nội địa sẽ lên mức 35 triệu lượt.

Sở Du lịch TPHCM phối hợp với Sở Thông tin - Truyền thông tổ chức họp báo về chương trình liên kết du lịch TPHCM và các tỉnh miền Bắc, Trung Bộ. Ảnh: Quốc Thái
Sở Du lịch TPHCM phối hợp với Sở Thông tin - Truyền thông tổ chức họp báo về chương trình liên kết du lịch TPHCM và các tỉnh miền Bắc, Trung Bộ. Ảnh: Quốc Thái

Bà Võ Thị Ngọc Thuý – Phó giám đốc Sở Du lịch TPHCM cho hay, nhờ liên kết lượng khách đến ĐBSCL trong tháng 9/2020 là 66.000 người, tăng trưởng 11%, tuy chưa như kỳ vọng nhưng trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19 thì đây vẫn là mức tăng trưởng rất đáng ghi nhận.

Trong ngày 14-15/11, Hội nghị liên kết phát triển du lịch giữa TPHCM và 8 tỉnh, thành phố vùng Tây Bắc mở rộng sẽ được tổ chức tại Phú Thọ. Dự kiến có khoảng 10 doanh nghiệp lữ hành đầu ngành tại TPHCM, 50 DN dịch vụ, khu vui chơi... tham gia cùng 42 DN của các tỉnh, thành tại các vùng liên kết.

Quốc Thái

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI