Thị trường Valentine: Đa dạng mặt hàng vẫn ế

14/02/2014 - 14:32

PNO - PNO - Ngoài hoa tươi, nhiều loại hoa hồng giấy, gấu bông, xương rồng… được bày bán khá đa dạng. Tuy nhiên trong buổi sáng ngày 14/2, lượng khách mua khá thưa thớt và người bán ngáp dài vì ế ẩm.

edf40wrjww2tblPage:Content

Dạo quanh đường Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Trãi…rất đông người bán hoa, quà Valentine. Năm nay do giá hoa tươi tăng mạnh nên có nhiều bạn sinh viên đã “tăng cường” hoa hồng bằng giấy, vải, voan thay thế hoa hồng thật. Giá hoa hồng giấy khá rẻ, dao động từ 50.000-100.000đồng/bó, tùy số lượng bông. Thú bông với hình các con vật ngộ nghĩnh, trái tim, đủ kích cỡ, giá dao động từ vài chục đến vài trăm ngàn đồng và còn được giao hàng tận nơi.

Ngoài ra, mặt hàng chocolate gói trong các hộp hình trái tim cũng khá bắt mắt. Tuy nhiên, lượng khách mua hoa, quà khá ít, nhiều người bán- nhất là các bạn sinh viên đầy lo lắng khi “đầu tư” hết số tiền chi tiêu trong tháng để “kinh doanh”.

Bạn Nguyễn Thị Thuy, sinh viên trường Đại học Sài Gòn, than thở: “Từ sáng đến giờ, em chỉ bán được 1 giỏ hoa và 1 hộp chocolate, sợ đứt vốn quá”.

Nguyên nhân dẫn đến thị trường Valentine ế ẩm, theo nhiều người bán hàng là sau Tết, kinh tế khó khăn khiến nhiều người thắt chặt chi tiêu hơn.

Thi truong Valentine: Da dang mat hang van e

Thi truong Valentine: Da dang mat hang van e

Thi truong Valentine: Da dang mat hang van e

Thi truong Valentine: Da dang mat hang van e

Thi truong Valentine: Da dang mat hang van e

Thi truong Valentine: Da dang mat hang van e

Thi truong Valentine: Da dang mat hang van e

Thi truong Valentine: Da dang mat hang van e

Thi truong Valentine: Da dang mat hang van e

Thi truong Valentine: Da dang mat hang van e

Tin, ảnh H.Mỹ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI