Thanh niên ngồi xe lăn tổ chức đánh bạc qua mạng quy mô khủng

29/04/2022 - 12:19

PNO - Phạm Trọng Tín, dị tật bẩm sinh, từ nhỏ phải ngồi xe lăn bị bắt vì tổ chức đánh bạc qua mạng với số tiền “khủng”.

Ngày 29/4, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang cho biết vừa bắt giữ nhóm đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên địa bàn.

Cảnh sát xác định, Phạm Trọng Tín (38 tuổi) và Trần Hồng Phúc (36 tuổi, cùng ngụ phường 4, thị xã Gò Công) trực tiếp đứng ra tổ chức và điều hành.

Trước đó, khoảng 14g ngày 27/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Công an thị xã Gò Công ập vào căn nhà của Tín tại phường 4.

Tín cùng tang vật công an thu được.
Tín cùng tang vật công an thu được

Tại đây, cảnh sát bắt quả tang 11 người đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép dưới hình thức đá gà được thua bằng tiền qua mạng internet.

Cảnh sát đã tạm giữ 1 laptop, 1 màn hình tivi, 13 điện thoại di động, trên 300 triệu đồng, 6 máy xe máy cùng nhiều vật dụng có liên quan đến hành vi đánh bạc.

Đáng nói, Tín bị tật nguyền từ nhỏ phải ngồi xe lăn, sống một mình không vợ con. Chính vì vậy gia đình giao căn nhà tại khu phố 3, phường 4, thị xã Gò Công để Tín sinh sống.

Lợi dụng bệnh tật, Tín cấu kết với Phúc sử dụng địa điểm này làm nơi tổ chức đánh bạc.

Nhã Uyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI