Mỹ nhân ngày ấy - bây giờ:

Thái Thiếu Phân vẫn tự tin với vết "chân chim" ở tuổi 47

04/01/2021 - 09:28

PNO - Nữ diễn viên thoải mái đăng tải những hình ảnh thường nhật không trang điểm, để lộ những vết chân chim bên khóe mặt.

 

Sau gần 30 năm, Thái Thiếu Phân vẫn giữ được thần sắc rạng ngời dù bất đầu có dấu hiệu của tuổi tác.
Sau gần 30 năm, Thái Thiếu Phân vẫn giữ được thần sắc rạng ngời dù bất đầu có dấu hiệu của tuổi tác.
Thái Thiếu Phân gia nhập làng giả trí khi mới vừa tròn 17 tuổi với danh hiệu Á hậu 3 tại cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông 1991. Gương mặt trái xoan khả ái cùng đôi mắt biết nói là lợi thế lớn giúp cô chiếm trọn cảm tình của công chúng.
Thái Thiếu Phân gia nhập làng giả trí khi mới vừa tròn 17 tuổi với danh hiệu Á hậu 3 tại cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông 1991. Gương mặt trái xoan khả ái cùng đôi mắt biết nói là lợi thế lớn giúp cô chiếm trọn cảm tình của công chúng.
Không chỉ nổi danh nhờ nét đẹp kiều diễm, kỹ năng diễn xuất của Thái Thiếu Phân cũng được giới chuyên môn và khán giả đánh giá cao qua loạt tác phẩm: Bí mật của trái tim, Bàn tay nhân ái, Lực lượng phản ứng, Thám tử lừng danh…
Không chỉ nổi danh nhờ nét đẹp kiều diễm, kỹ năng diễn xuất của Thái Thiếu Phân cũng được giới chuyên môn và khán giả đánh giá cao qua loạt tác phẩm: Bí mật của trái tim, Bàn tay nhân ái, Lực lượng phản ứng, Thám tử lừng danh…
Lợi thế hình thể tốt và không ngại thử thách bản thân trong nhiều dạng vai giúp Thái Thiếu Phân được khán giả ưu ái, bình chọn là một trong “Tứ đại hoa đán TVB” bên cạnh Quách Khả Doanh, Trần Tuệ San và Tuyên Huyên. Sau khi phát triển sự nghiệp ở Hồng Kông người đẹp cũng không gặp trở ngại nào khi tấn công màn ảnh nhỏ Trung Quốc đại lục.
Lợi thế hình thể tốt và không ngại thử thách bản thân trong nhiều dạng vai giúp Thái Thiếu Phân được khán giả ưu ái, bình chọn là một trong “Tứ đại hoa đán TVB” bên cạnh Quách Khả Doanh, Trần Tuệ San và Tuyên Huyên. Sau khi phát triển sự nghiệp ở Hồng Kông, người đẹp cũng không gặp trở ngại nào khi tấn công màn ảnh nhỏ Trung Quốc đại lục.
Trên đã phát triển, mỹ nhân họ Thái vướng vào lùm xùm “bán thân” cho tỷ phú Lưu Loan Hùng đã trả nợ cho người mẹ nghiên cờ bạc. Cũng từ đây, cô bị khán giả quay lưng và phải mất nhiều năm để xây dụng lại sự nghiệp.
Trên đà phát triển, mỹ nhân họ Thái vướng vào lùm xùm “bán thân” cho tỷ phú Lưu Loan Hùng để trả nợ cho người mẹ nghiện cờ bạc. Cũng từ đây, cô bị khán giả quay lưng và phải mất nhiều năm để gầy dựng lại hình ảnh.
Dù là đại mỹ nhân nhưng Thái Thiếu Phân không ăn mặc cầu kỳ, cô thường chọn những bộ cánh ôm dáng và trang điểm tự nhiên khi xuất hiện trước công chúng
Dù là "đại mỹ nhân" nhưng Thái Thiếu Phân không ăn mặc cầu kỳ, cô thường diện những bộ cánh ôm dáng và trang điểm tự nhiên khi xuất hiện trước công chúng.
Năm 2008, Thái Thiếu Phân kết hôn cùng nam diễn viên kém tuổi Trương Tấn, dành nhiều thời gian cho gia đình. Dù không còn đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, Thái Thiếu Phân vẫn là gương mặt được nhiều thương hiệu tin tưởng.
Năm 2008, Thái Thiếu Phân kết hôn cùng nam diễn viên kém tuổi Trương Tấn và dành nhiều thời gian chăm lo cho gia đình. Không còn đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, nhưng Thái Thiếu Phân vẫn là gương mặt được nhiều thương hiệu tin tưởng.
Dù sinh con thứ 3 vào năm ngoái ở tuổi 46 nhưng nữ diễn viên nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon thả nhờ tuân thủ chế độ ăn uống khoa học và tập luyện thể dục.
Sinh con thứ 3 vào năm 2019, ở tuổi 46, nhưng nữ diễn viên nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon thả nhờ tuân thủ chế độ ăn uống khoa học và tập luyện thể dục điều độ.
Trong những năm gần đây, nhan sắc của Thái Thiếu Phân đã bắt đầu có dấu hiệu lão hóa
Trong những năm gần đây, nhan sắc của Thái Thiếu Phân đã bắt đầu có dấu hiệu lão hóa.
Cận cảnh mặt mộc của Thái Thiếu Phân ở tuổi 47. Làn da trắng hồng cùng thần sắc rạng ngời của cô cũng không thể xóa mờ những vết chân chim hằn sâu quanh khóe mắt.
Cận cảnh mặt mộc của Thái Thiếu Phân ở tuổi 47. Làn da trắng hồng cùng thần sắc rạng ngời của cô cũng không thể xóa mờ những vết "chân chim" quanh khóe mắt.
Khác với số đông mỹ nhân, Thái Thiếu Phân khá cởi mở và không cố gắng che giấu dấu hiệu của tuổi tác. Ngược lại có thoải mái đăng tải những hình ảnh cuốc sống đời thường bên cạnh con cái.
Khác với số đông mỹ nhân, Thái Thiếu Phân khá cởi mở và không cố gắng che giấu dấu hiệu của tuổi tác. Ngược lại, cô thoải mái đăng tải những hình ảnh cuộc sống đời thường bên cạnh con cái.

 

Cô từng được chẩn đoán mắc bệnh nan y, nhưng chính thái độ sống lạc quan đã giúp cô vượt qua tất cả. Chúng ta thường không thể biết ngày mai sẽ ra sao, nên cứ sống vui vẻ hôm nay đã, cô chia sẻ.
Cô từng được chẩn đoán mắc bệnh nan y, và sống lạc quan là lời khuyên mà bác sĩ dành cho cô. Cuối cùng, chính sự lạc quan đã giúp cô vượt qua tất cả. "Chúng ta thường không thể biết ngày mai sẽ ra sao, nên cứ sống vui vẻ hôm nay đã", cô chia sẻ.
Nữ diễn viên yêu thích những mẫu trang phục năng động, đúng với tính cách của cô.
Nữ diễn viên yêu thích những mẫu trang phục năng động, đúng với tính cách của mình.
Trên thảm đỏ, Thái Thiếu Phân ưa chuộng những bộ váy dạ hội thanh lịch, hơi hướng cổ điển.
Trên thảm đỏ, Thái Thiếu Phân ưa chuộng những bộ váy dạ hội thanh lịch, hơi hướng cổ điển. Tuy nhiên, cô chỉ phù hợp với lối trang điểm nhẹ nhàng, tươi sáng. Những lần trang điểm đậm đều khiến cô trông "dừ" hơn, khô cứng hơn. 

Chung Thu Hương 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI