Tận mắt sang xem sầu riêng Việt Nam, doanh nghiệp Trung Quốc nói gì?

07/09/2025 - 21:11

PNO - Theo đánh giá của doanh nghiệp Trung Quốc, sầu riêng Việt Nam ngon, giá cả phải chăng, nguồn cung dồi dào nhưng cần nâng cao chất lượng.

Khuyến nghị nâng cao chất lượng

Ngày 7/9, đoàn doanh nghiệp Trung Quốc đã có chuyến làm việc, tham quan vùng trồng, cơ sở đóng gói và tìm hiểu cơ hội hợp tác với ngành hàng sầu riêng tại tỉnh Đắk Lắk.

đoàn doanh nghiệp Trung Quốc đã có chuyến làm việc, thăm quan vùng trồng, cơ sở đóng gói và tìm hiểu cơ hội hợp tác với ngành hàng sầu riêng tại tỉnh Đắk Lắk.
Đoàn doanh nghiệp Trung Quốc tham quan cơ sở đóng gói sầu riêng tại tỉnh Đắk Lắk

Đại diện đoàn doanh nghiệp Trung Quốc thẳng thắn bày tỏ mong muốn phía Việt Nam cải thiện một số khâu để nâng cao chất lượng sản phẩm.

Theo ông Ma Hongjun - Tổng giám đốc Công ty HH thương mại Yueyazhuang Guangxi - số lượng sầu riêng Việt Nam tại trường Trung Quốc có thể đứng thứ nhất nhưng về chất lượng thì phải cải thiện thêm.

“Sầu riêng của Việt Nam ngon, giá cả phải chăng, nguồn cung dồi dào. Tuy nhiên, cần quan tâm đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, đầu tư thêm về công nghệ bảo quản lạnh và xây dựng thương hiệu. Trong tương lai, nếu Việt Nam có thể tập trung vào cải thiện giống cây, tiêu chuẩn hóa quy trình thu hoạch, tối ưu hóa công nghệ bảo quản lạnh và xây dựng thương hiệu thì năng lực cạnh tranh của sầu riêng Việt Nam trên thị trường Trung Quốc sẽ được nâng cao rõ rệt” - ông Ma Hongjun chia sẻ.

Hoạt động kiểm tra chất lượng tại các kho thu mua sầu riêng
Hoạt động kiểm tra chất lượng tại các kho thu mua sầu riêng

Bà Cui Xiaoxia - Giám đốc Công ty HH thương mại quốc tế Xiaoxiang Nana Bắc Kinh - thông tin, ở thị trường Trung Quốc, nhu cầu tiêu thụ sầu riêng rất lớn. Tuy nhiên, thời gian gần đây, có thể do mưa nhiều nên sầu riêng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc có hiện tượng cơm có màu trắng chứ không vàng như bình thường. Do đó, các nhà nhập khẩu Trung Quốc hy vọng, các cơ quan quản lý ở địa phương phải tăng cường công tác quản lý đối với chất lượng sầu riêng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

Sau chuyến đi thực tế tại vùng sản xuất sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, bà Cui Xiaoxia chia sẻ: “Chúng tôi vẫn đang nhập khẩu sầu riêng của Việt Nam. Để chuẩn bị cho dịp tết Trung thu và lễ, tết tới đây, chúng tôi muốn có chuyến đi khảo sát thực tế. Tuy nhiên, khi tới đây và nhìn thấy thời tiết trời mưa, chúng tôi cũng hơi lo ngại về vấn đề chất lượng của sầu riêng. Bởi vì, khi thu hái vào ngày mưa thì trái sầu riêng khi đưa sang Trung Quốc sẽ dễ bị mốc hoặc khi khui ra, cơm sẽ bị xơ cứng”.

bà Cui Xiaoxia, Giám đốc Công ty HH thương mại quốc tế Xiaoxiang Nana Bắc Kinh
Bà Cui Xiaoxia chia sẻ về chất lượng sầu riêng Việt Nam

Ông Lê Anh Trung - Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk - khuyến cáo, để đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, các nhà vườn và thương lái chỉ nên thu hoạch khi trái đã đủ tuổi.Đặc biệt, trong những ngày mưa, không nên cố gắng thu hoạch. Bởi điều này sẽ gây ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm khi xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

"Chúng ta cần lên kế hoạch thu hoạch vào những ngày nắng đẹp để tập trung nhân lực, phối hợp với đội ngũ thương lái để thu hoạch cho đảm bảo chất lượng" - ông Trung nói.

Ông Lê Anh Trung, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk khuyến cáo, để đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn, hiệp hội khuyến cáo các nhà vườn và thương lái chỉ nên thu hoạch khi quả đã đủ tuổi.
Ông Lê Anh Trung - Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk - khuyến cáo, các nhà vườn và thương lái chỉ nên thu hoạch vào thời tiết nắng đẹp và khi quả đã đủ tuổi

Cơ hội lớn nhưng cũng đầy thách thức

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn doanh nghiệp Trung Quốc đã tham quan cơ sở đóng gói sầu riêng tại xã Ea Knuếc (tỉnh Đắk Lắk) và gian hàng trưng bày của một số doanh nghiệp xuất khẩu.

đoàn doanh nghiệp Trung Quốc đã tham quan vùng trồng tại xã Ea Knuếc
Đoàn doanh nghiệp Trung Quốc làm việc tại UBND xã Ea Knuếc

Ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã Ea Knuếc - cho hay, hiện nay các vùng trồng sầu riêng trên địa bàn đang trong giai đoạn thu hoạch chính vụ giống sầu riêng Dona, với sản lượng ước tính đã cho thu hoạch khoảng 49.000 tấn, còn lại khoảng 40.000 tấn sản lượng chưa cho thu hoạch. Chính quyền xã cũng đang siết chặt quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc sầu riêng, đồng thời tăng cường kiểm tra để đảm bảo uy tín thương hiệu.

Ông Nông Đức Lai - Tham tán Thương vụ Việt Nam tại Bắc Kinh (Trung Quốc) - cho hay, Trung Quốc là thị trường rất lớn, với mức nhập khẩu hàng năm trên 2.500 tỉ USD. Trong đó, riêng nhóm mặt hàng nông thủy sản từ 210-230 tỉ USD/năm. Tuy nhiên, thị trường Trung Quốc bây giờ không dễ tính nữa mà tiêu chuẩn về chất lượng các sản phẩm rất cao. Do đó, các cơ quan hải quan rất thắt chặt công tác quản lý, khắt khe đối với các mặt hàng nông sản, đặc biệt là mặt hàng tươi sống.

Ông Nông Đức Lai, Tham tán Thương vụ Việt Nam tại Bắc Kinh
Ông Nông Đức Lai trao đổi tại buổi làm việc

Hơn thế nữa, ngoài Thái Lan, Việt Nam, từ đầu năm đến nay, Trung Quốc đã mở cửa thị trường sầu riêng cho Campuchia, Philippines, tới đây có thể cả Lào, Indonesia... Do đó, sức cạnh tranh của sầu riêng Việt Nam tại Trung Quốc không hề nhỏ.

Chính vì thế, theo ông Lai, các doanh nghiệp, địa phương và các cơ quan quản lý cần phải tập trung nâng cao chất lượng và quản lý chặt chẽ về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đồng thời, cần đa dạng hóa sản phẩm, đẩy mạnh xúc tiến thương mại. “Nông sản của chúng ta giống như một cô gái đẹp. Nếu như chúng ta chỉ ngồi ở nhà thì cô gái ấy không ai biết đến cả” - ông Lai chia sẻ.

Sầu riêng Việt Nam trong mắt doanh nghiệp Trung Quốc  ngon, giá cả phải chăng, nguồn cung dồi dào nhưng cần nâng cao chất lượng.
Sầu riêng Việt Nam trong mắt doanh nghiệp Trung Quốc ngon, giá cả phải chăng, nguồn cung dồi dào nhưng cần nâng cao chất lượng
Trong khuôn khổ chương trình, đoàn doanh nghiệp Trung Quốc đã thăm quan cơ sở đóng gói sầu riêng tại xã Ea Knuếc, gian hàng trưng bày của một số doanh nghiệp xuất khẩu.
Các doanh nghiệp Trung Quốc tham quan gian hàng trưng bày của một doanh nghiệp xuất khẩu

Ông Nông Đức Lai cũng khẳng định, các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Trung Quốc, đặc biệt là Thương vụ Việt Nam tại Bắc Kinh, là cánh tay nối dài, sẵn sàng hỗ trợ cho các doanh nghiệp và các địa phương trong công tác xúc tiến thương mại các mặt hàng nông sản.

Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI