Suy đa tạng vì loại khuẩn lây lan mạnh trong mùa bão lũ

03/10/2025 - 11:14

PNO - Nữ công nhân ở Hải Phòng nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì nhiễm loại khuẩn lây lan, phát triển mạnh trong mùa bão lũ.

Nữ bệnh nhân tiên lượng nặng vì mắc phải loại khuẩn lây lan mạnh trong mùa mưa lũ - ảnh: Thanh Sơn
Nữ bệnh nhân tiên lượng nặng vì mắc phải loại khuẩn lây lan mạnh trong mùa mưa lũ - Ảnh: Thanh Sơn

Sáng 3/10, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết vừa tiếp nhận một bệnh nhân nữ P.T.K. (46 tuổi, Hải Phòng) trong tình trạng sốt cao liên tục 39 - 40oC, huyết áp tụt còn 80/50 mmHg. Bệnh nhân nhanh chóng chuyển sang sốc, suy đa tạng.

Khoảng 4 ngày trước khi nhập viện, chị K. mệt mỏi nhiều, xuất hiện vàng mắt, vàng da tăng dần, kèm tiêu chảy nhiều lần. Chị được đưa vào bệnh viện gần nhà, và được chẩn đoán sỏi túi mật. Sau đó 1 ngày, chị sốt cao tới 40oC, cơ thể suy kiệt nên gia đình chuyển chị đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Bệnh nhân nhập viện với chẩn đoán viêm gan cấp kèm nhiễm khuẩn huyết, huyết áp tụt thấp.

Bác sĩ Trần Văn Quý (Trung tâm Hồi sức tích cực) cho biết, dù bệnh nhân tỉnh táo, tự thở được, nhưng phổi ran ấm nổ hai đáy. Sau đó, bệnh nhân xuất hiện rối loạn chuyển hóa, nhanh chóng rơi vào sốc, suy đa tạng cấp.

Các chỉ số xét nghiệm cho thấy men gan, chỉ số nhiễm trùng đều tăng cao. Bệnh nhân được điều trị tích cực, an thần, đặt nội khí quản, lọc máu liên tục, dùng kháng sinh bao phủ do nghi ngờ nhiễm trùng đường mật và nhiễm trùng do vi khuẩn Leptospira - xoắn khuẩn vàng da - với tiên lượng nặng.

Các bác sĩ cho hay, bệnh xoắn khuẩn vàng da (Leptospira) là bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn hình xoắn ốc ở người và động vật. Ở người, bệnh có thể có hàng loạt triệu chứng, nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời, sẽ gây ra các biến chứng nguy hiểm đến tính mạng.

Vào mùa mưa bão, nhiều khu vực ngập lụt là điều kiện khiến nguy cơ xoắn khuẩn Leptospira tồn tại và lây lan mạnh hơn.

“Để phòng bệnh, người dân cần hạn chế tiếp xúc trực tiếp với nước ngập, ao tù, kênh rạch; nếu buộc phải xuống nước, nên mặc quần áo bảo hộ, đi ủng cao su và găng tay. Các vết trầy xước trên da phải được che chắn kỹ và vệ sinh sạch sẽ ngay sau khi ra khỏi vùng ngập” - bác sĩ Quý khuyến cáo.

Bên cạnh đó, nguồn nước sinh hoạt cần được đảm bảo an toàn, không dùng nước ô nhiễm cho ăn uống, phải đun sôi hoặc khử trùng bằng Cloramin B trước khi sử dụng.

Sau khi dọn dẹp, tiếp xúc với môi trường ngập lụt, cần rửa tay bằng xà phòng, tắm gội sạch sẽ và chú ý kiểm soát chuột – nguồn chứa mầm bệnh chính – cũng như giữ vệ sinh môi trường xung quanh nhà.

Khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ như sốt cao, đau mỏi cơ, vàng mắt, vàng da, người dân nên đến ngay cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI