Nghĩ bị đau bụng thông thường, ông Đ. cố chịu đựng để xong các nghi lễ trong đám cưới. Bất ngờ, cơn đau càng lúc nặng hơn nên xe đám cưới phải chở ông đến thẳng bệnh viện cấp cứu.
Tính đến ngày 17/2, lượng máu dự trữ của Viện Huyết học -Truyền máu Trung ương (Hà Nội) dự kiến chỉ đủ cung cấp trong 2- 3 ngày tới. Việc thiếu máu ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc cấp cứu và điều trị cho người bệnh.
Sau 5 ngày dùng kim chích lể, bệnh nhân Hồ Thị N. nhập viện trong tình trạng hôn mê, bàn tay phải sưng to và đen như than.
Ăn chay nhưng uống ít nước là một trong những sai lầm của nhiều người.
Đang vào thời điểm cuối mùa dịch, nhưng bệnh sốt xuất huyết, sởi vẫn đang tiếp tục hoành hành ở các tỉnh khu vực phía Nam, trong đó một người đã tử vong vì sốt xuất huyết.
Sản giật là một trong 5 tai biến sản khoa nguy hiểm có thể gây tử vong cho mẹ lẫn thai nhi; thế nhưng nhiều thai phụ vẫn không biết, có trường hợp nhập viện trong tình trạng vỡ gan.
Mang trong người đến 5 loại bệnh ung thư khác nhau, nhưng vẫn sống sót sau 16 năm chống cự với bệnh tật. Đó là câu chuyện của bác sĩ Phạm Trường Giang, 65 tuổi, ngụ quận 10, TP.HCM.
Kết quả xác định hai bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) nhiễm cùng lúc 2 bệnh cúm gia cầm và cúm B.
Bác sĩ Huỳnh Thanh Hiển luôn mang theo trong người đến 3 chiếc điện thoại di động: 1 chiếc dành cho bệnh nhân, 1 chiếc dành cho bạn bè - người thân, 1 chiếc dành dành riêng cho quỹ từ thiện Trái tim trên tường.
Lần đầu tiên uống rượu khi đi chúc tết, nam thanh niên (19 tuổi, ở Sơn La) phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu.
Trong lúc từ biệt sau khi nhậu say, ông M. được bạn trao cái ôm chặt để chia tay, hứng chí thế nào người bạn này cắn ông sứt mũi phải nhập viện.
Một phụ nữ 38 tuổi mang thai lần thứ 3 đã rơi vào tình trạng suy hô hấp do phù phổi cấp - một biến chứng hiếm gặp khi mang thai nhưng cực kỳ nguy hiểm.
Nhiều gia đình kiêng không cho trẻ đến bệnh viện ngày đầu năm, để cơ thể trẻ tự “lướt bệnh” khiến bệnh trở nặng.
Theo Sở Y tế TP.HCM, trong 6 ngày nghỉ tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, TP.HCM có 21 trường hợp vào bệnh viện cấp cứu do pháo nổ.
Chỉ cần vài ngàn đồng, trẻ đã có trong tay món đồ chơi đầy màu sắc với hạt trương nở nhưng cực kỳ nguy hiểm gây tắc ruột, ngộ độc hoặc suy hô hấp bất cứ lúc nào.
Hai bé trai nhập viện trong tình trạng bàn tay trái dập nát, chảy nhiều máu.
Khi tàu lượn siêu tốc ở công viên sắp chạy, bé Q.N. (10 tuổi, ở Đồng Nai) bước xuống không may bị tàu kéo lê và văng xuống đất.
Ở nhiều nước trên thế giới, người dân thường đặt những biểu tượng trong nhà để mong một năm mạnh khỏe, may mắn.
Trong lúc người cha đang rửa xe, cậu con trai chạy đến nghịch nước. Tức giận, ông bơm hơi vào hậu môn con mình để phạt.
Sau màn thách thức của nhóm bạn, một thanh niên Hà Lan nuốt sống con cá trê và bị mắc kẹt ở cổ họng.
Một bé gái (6 tuổi ở quận Bình Tân, TP.HCM) vấp té và bị cây bút chì đâm xuyên qua sống mũi. Đây là một trong số nhiều trẻ bị tai nạn hy hữu trong những ngày giáp tết Nguyên đán 2019.
Tết đang đến gần cũng là lúc khoa phỏng của bệnh viện bận rộn hơn vì có rất nhiều trẻ bị tai nạn do người lớn nấu bánh mứt, luộc gà, nấu nước sôi sinh hoạt. Trẻ bị phỏng thường phải chịu nhiều di chứng về sau.
Các bệnh viện nháo nhào vì lo bảo hiểm y tế không thanh toán nhiều loại thuốc do Bộ Y tế Việt Nam chưa cập nhật hướng dẫn điều trị hoặc do tờ hướng dẫn sử dụng thuốc của công ty đăng ký thuốc không ghi đầy đủ.
Những ngày cận tết, nhiều chương trình khuyến mãi làm đẹp mùa tết "nở rộ" nên thu hút nhiều chị em đi tu sửa nhan sắc. Nhưng chưa kịp đẹp đón tết, nhiều trường hợp phải nhập viện cầu cứu bác sĩ.
Chế độ ăn này giúp ích cho những ai phải ngồi trên máy bay kéo dài nhiều giờ khi du lịch nước ngoài.