Tưởng con bị "trúng gió" liệt mặt nhưng đưa tới bệnh viện cha mẹ mới biết con mình bị biến chứng viêm tai giữa.
Tinh dịch bình thường có màu trắng đục, tuy nhiên trong một số trường hợp ít gặp, tinh dịch có thể xuất hiện dưới màu sắc khác, thường là màu vàng.
Sử dụng quá nhiều keo dán răng giả trong thời gian dài khiến người đàn ông 62 tuổi phải ngồi xe lăn.
Riêng Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM, mỗi năm gặp ít nhất 10 trẻ sơ sinh mắc hội chứng cai nghiện do mẹ chích hút ma túy. Thế nhưng hiện nay các bác sĩ đang lúng túng vì chưa có phác đồ điều trị cho trẻ sơ sinh.
Theo tiến sĩ Nguyễn Đình Khoa, bệnh loãng xương là “sát thủ thầm lặng” vì diễn tiến âm thầm, chỉ khi biến chứng hủy xương, gãy xương xuất hiện mới nhận thấy. Do đó, bệnh nhân loãng xương thường chỉ phát hiện bệnh khi ở giai đoạn muộn.
Đôi mắt đau, đổ ghèn với cảm giác khó chịu không nhất thiết là đau mắt đỏ mà còn có thể do viêm túi lệ.
Hình ảnh bé gái nhỏ xíu vừa chào đời xuất hiện những biểu hiện của người nghiện ma túy vì thiếu thuốc, khiến bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Từ Anh, Trưởng khoa Sơ sinh, Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM không thể nào quên được.
Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM vừa triển khai thành công kỹ thuật nạo hạch chậu trong phẫu thuật điều trị ung thư trực tràng. Đây là kỹ thuật tiên tiến lần đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam.
Vì bố mẹ cấm chơi điện thoại, iPad nên bé gái 9 tuổi ở Hà Nội đã tự nhổ tóc của mình thành những mảng lớn trọc lóc, thậm chí tróc cả mảng da đầu.
Hãy theo dõi và quan sát trẻ thật kỹ, nếu trẻ xuất hiện những dấu hiệu sau cần phải đưa trẻ đi gặp bác sĩ.
Đây có thể nói là một bước đột phá trong y học nói chung và trong chẩn đoán và điều trị ung thư nói riêng.
Chiếc răng giả cắm sâu vào đường thở suốt hai năm nay, mỗi khi làm việc nặng hay khi nằm, anh D. lại khó thở.
Thời gian gần đây, nhiều trẻ phải nhập viện vì tác dụng phụ của miếng dán chống say xe, bệnh nhi nhỏ nhất bốn tuổi.
Chỉ vì mong mái tóc có màu pastel thời thượng, người phụ nữ 29 tuổi lại bị bỏng hóa chất nặng ở da đầu.
Vừa lọt lòng mẹ, bé Phạm Dương P. (1 giờ tuổi) phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng khó thở, tím tái… Bé nhanh chóng được xác định mắc hội chứng hiếm gặp với biểu hiện tụt lưỡi, teo hàm dưới…
Một nữ diễn viên vừa phải nhập viện vì hoại tử sống mũi sau khi được nâng mũi bởi các nhân viên “nhiệt tình” tại một spa ở quận 6, TP.HCM.
Chỉ vì ham uống rượu, một người đàn ông 55 tuổi ở tỉnh Bến Tre đã khiến bao công sức điều trị xơ gan của bác sĩ trôi sông đổ biển.
Bệnh nhân L. cho biết phòng khám đa khoa Thăng Long "vẽ bệnh", thu thêm nhiều chi phí khác, đến mức anh không đủ tiền nên bị thu giữ giấy tờ xe.
Đầu ngón tay đau nhói đến tận tim, nếu lỡ chạm nhẹ thì cả người chị T.T.T. (ở Đắk Lắk) như bị điện giật. Cảm giác đau đớn khiến chị nhiều lần muốn dùng dao chặt đứt ngón tay cái.
Sau cơn nóng sốt, tay chân bé Q. bắt đầu tím tái, chuyển sang màu đen rồi hoại tử.
Cô gái 23 tuổi treo cổ tự tử bất thành và được người nhà cứu thoát. Sau đó, cô tỉnh táo, ăn chung một bữa cơm với gia đình, ăn trái cây nói chuyện vui vẻ thì bỗng lên cơn co giật và 'ra đi'.
Kết quả chụp CT cho thấy, bé Đinh Thị Uyên L. (19 tháng tuổi, ở Bình Dương) bị cây đinh đóng vào đầu.
Một bác sĩ 31 tuổi người Campuchia cùng lúc đối mặt với 3 căn bệnh nguy hiểm. Anh sốt kéo dài hơn 2 tháng nhưng không khỏi và có thể tử vong bất cứ lúc nào.
Một thanh niên 25 tuổi được đưa vào bệnh viện lúc rạng sáng trong tình trạng chảy máu không ngừng.
Bé N.N.D. (6 tuổi, nhà ở tỉnh Đồng Tháp) luôn mệt mỏi khi cử động tay chân.