Người dân phản ánh khi dương tính với virus SARS-CoV-2, gọi đường dây nóng của trạm y tế phường nhưng lại được nhân viên y tế yêu cầu ra phường khai báo.
Khi mắc COVID-19, mọi người thường ít hoạt động hơn bình thường, điều này có thể gây ra đau nhức, cứng khớp và yếu cơ.
Trước diễn biến dịch phức tạp và sự xuất hiện của biến chủng Omicron trên thế giới, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương giảm nguy cơ người bệnh tử vong.
Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận thêm 15.267 bệnh nhân COVID-19 trong nước. Ngoài ra, Tây Ninh bổ sung thêm 18.792 ca sau khi rà soát, bổ sung.
Ghi nhận một số tỉnh miền đang Tây thiếu oxy, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị cung ứng ưu tiên phục vụ oxy để phòng chống dịch.
Sau 4 ngày tự điều trị, khi đến viện, bé gái 21 ngày tuổi đã trong tình trạng loét vùng mắt, da chảy mủ vàng, xung huyết toàn thân...
Sau sinh 10 ngày, người mẹ 5 con vội đi đặt vòng tránh thai. Ít tháng sau xuất hiện triệu chứng đau vùng bụng dưới, mệt mỏi, ra máu âm đạo.
Chiều 15/12, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM đã tiếp nhận Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 trực thuộc Bệnh viện Trung ương Huế tại TPHCM.
Trong hai tháng, Bệnh viện Bạch Mai ghi nhận sáu bệnh nhân tử vong, chiếm gần 50% so với các bệnh nhân ngộ độc rượu cồn methanol đang điều trị tại đây.
Bộ Y tế cho biết, Việt Nam ghi nhận 15.522 bệnh nhân COVID-19 trong nước. Số ca mắc tại TPHCM dẫn đầu với hơn 1.200 trường hợp.
Chờ 60 giây trước khi cắt dây rốn sẽ giúp trẻ sinh non giảm gần 1/5 nguy cơ tử vong và khuyết tật trong 2 năm đầu đời.
Nhiều người mắc COVID-19 hoặc đã hết bệnh thường nhắn hỏi bác sĩ Trương Hữu Khanh về các vấn đề liên quan đến mất ngủ.
Bộ Y tế cho biết, Việt Nam ghi nhận thêm 15.203 bệnh nhân COVID-19 trong nước. Số ca mắc tại Cà Mau dẫn đầu cả nước với hơn 1.000 trường hợp.
Sau nhiễm COVID-19, bệnh nhân bị các triệu chứng như ho kéo dài, đau tức ngực, cảm giác khó thở, mệt mỏi, trầm cảm… và giảm khả năng ghi nhớ.
Theo Bộ Y tế, trong ngày, Hà Nội ghi nhận 1.000 bệnh nhân COVID-19, đây là địa phương có số ca mắc cao nhất cả nước.
Theo thống kê, số ca nặng và nguy kịch tại Hà Nội cao hơn 57% so với trung bình 7 ngày trước. Tỷ lệ tử vong tại Hà Nội là 0,3%.
Nam thanh niên T.T.H. (19 tuổi, ở Hải Dương) mua hóa chất về tự chế tạo pháo thì bất ngờ pháo tự chế phát nổ...
Sau khi tiêm filler tại spa, nữ bệnh nhân 25 tuổi phải nhập viện trong tình trạng hoại tử, chảy dịch vùng da sống mũi và trán.
Sau ít ngày dùng lá lộc mại để chữa táo bón, bé 5 tuổi được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đe dọa tử vong do ngộ độc.
Ai cũng công nhận hương vị hấp dẫn khó chối từ của mì gói, nhưng vẫn còn nhiều nghi ngại xoay quanh chất lượng của gói mì khiến chúng ta ái ngại.
Mặc dù, Chính phủ đã đốc thúc việc sản xuất và mua thuốc điều trị COVID-19, nhưng người dân vẫn chưa tiếp cận dễ dàng.
Trên thị trường đang có không ít sản phẩm giảm cân chứa chất cấm, lừa dối người tiêu dùng bằng những lời quảng cáo “có cánh”.
Thay vì trước đó chỉ dùng cho bệnh nhân nhẹ và thời gian từ 7-14 ngày, nay thuốc Favipiravir được dùng điều trị bệnh nhân nhẹ và trung bình trong 5-7 ngày.
Trong trường hợp nguồn vắc xin phòng COVID-19 hạn chế, có thể phối hợp tiêm mũi 2 vắc xin Moderna cho người đã tiêm mũi 1 vắc xin Pfizer hoặc AstraZeneca.
Bộ Y tế cho biết, ngày 12/12 Việt Nam ghi nhận 14.638 ca mắc COVID-19. Trong đó, Hà Nội sắp chạm ngưỡng 1.000 ca.