Suất ăn nghĩa tình phủ khắp các khu dân cư ở ngoại thành

20/06/2021 - 07:22

PNO - Với nhiều tên gọi khác nhau như Gian hàng 0 đồng, Suất ăn yêu thương, Bánh mì nghĩa tình… cán bộ, hội viên huyện Bình Chánh chung tay phòng, chống dịch.

Theo Hội LHPN H.Bình Chánh, tính đến ngày 19/6, toàn huyện có 15/16 cơ sở Hội (ở 15 xã, thị trấn) tổ chức các Gian hàng 0 đồng, Gian hàng nghĩa tình, Suất ăn yêu thương, Bánh mì 0 đồng... để trao tặng những phần ăn, phần quà (gạo, trứng, mì rau, củ, quả...) cho những người có hoàn cảnh khó khăn, người dân các khu vực bị cách ly, phong tỏa. 

Những phiên chợ nghĩa tình kịp thời của Hội LHPN các xã, thị trấn ở H. Bình Chánh
Những phiên chợ nghĩa tình kịp thời của Hội LHPN các xã, thị trấn ở H. Bình Chánh đã góp phần không nhỏ trong việc giúp người dân vượt khó khăn trong mùa dịch bệnh. 

 

 

 

KHông chỉ ở cấp xã, nhiều chi hội các ấp cũng tổ chức trao bánh mì, bữa sáng cho người dân
Không chỉ ở xã, nhiều chi hội phụ nữ các ấp cũng tổ chức trao bánh mì, bữa sáng cho người dân

 

 

 

Bữa ăn yêu thương làm ấm lòng nhiều người dân khó khăn.
Bữa ăn yêu thương làm ấm lòng nhiều bà con khó khăn.

 

Người dân đến lựa chọn thực phẩm ở gian hàng 0 đồng xã Phong Phú.
Người dân đến lựa chọn thực phẩm ở gian hàng 0 đồng xã Phong Phú.

Ngoài ra, các cán bộ hội viên phụ nữ còn luân phiên nấu những chai nước mát để phục vụ những anh em trực chốt các khu phong tỏa, may khẩu trang tặng cho người dân. Từ đầu tháng 5 đến nay, các chị em đã may và vận động gần 15.000 khẩu trang.

Mỹ Duyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI