Sông Hương, sông Hàn dậy sóng với lễ hội đua ghe mừng tết Độc lập

02/09/2023 - 13:58

PNO - Sáng 2/9, để kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh, Huế - Đà Nẵng tổ chức lễ hội đua ghe trên sông Hương, sông Hàn, thu hút đông đảo du khách.

 

Đua ghe được xem là môn thể thao tồn tại lâu đời, có mặt ở đất Thuận Hóa - Thừa Thiên từ buổi đầu người Việt vào Nam mở cõi. Những ghi chép của các tác giả Dương Văn An, Lê Quý Ðôn hay Nguyễn Khoa Chiêm
Đua ghe được xem là môn thể thao tồn tại lâu đời, có mặt ở vùng đất Thuận Hóa - Thừa Thiên. Những ghi chép của các tác giả Dương Văn An, Lê Quý Ðôn hay Nguyễn Khoa Chiêm đều có nói về việc người dân nơi đây tổ chức đua ghe trong các dịp xuân về hay trong các lễ hội, hoặc do phủ chúa đứng ra tổ chức nhân một dịp đại lễ nào đó.
. Đáng nói là, đua ghe truyền thống tỉnh Thừa Thiên Huế là một lễ hội mới được tổ chức sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam 1975, trong ngày lễ Quốc khánh 2/9.
 Đua ghe truyền thống tại tỉnh Thừa Thiên - Huế trở thành một lễ hội được tổ chức sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam 1975, trong ngày lễ Quốc khánh 2/9. Đua ghe thường niên diễn ra trên sông Hương đoạn từ cầu Phú Xuân đến cầu Dã Viên, TP Huế.
Cuộc đua ghe truyền thống này trên sông Hương không giữ lại mục đích đó mà là dịp tạo điều kiện cho thanh niên nam nữ có cơ hội thi tài trên sông nước, qua đó rèn luyện tăng cường bảo vệ sức khỏe. Đây cũng là dịp để biểu lộ lòng vui mừng và niềm hân hoan của nhân dân vào dịp Tết Độc lập.
Cuộc đua ghe truyền thống trên sông Hương là dịp tạo điều kiện cho thanh niên nam nữ có cơ hội thi tài trên sông nước, qua đó rèn luyện tăng cường bảo vệ sức khỏe. Đây cũng là dịp để biểu lộ niềm hân hoan của nhân dân vào dịp tết Độc lập.
Đã trở thành thông lệ, vào ngày diễn ra hội đua ghe, ban tổ chức tuyên bố thể lệ dự giải và chương trình đua bơi gồm có một độ cúng, 7 độ tiền và 1 độ phá. Mỗi đội đua (có 1 tay chèo và 11 tay lái) phải qua 3 vòng, 6 tráo, riêng độ 7 và 3 độ tiền của nữ là hai vòng bốn tráo. Đội đua bắt đầu bằng một lệnh trống (1 hồi chiêng).
Đã trở thành thông lệ, vào ngày diễn ra hội đua ghe, ban tổ chức tuyên bố thể lệ dự giải và chương trình đua bơi gồm có một độ (lượt đua) cúng, 7 độ tiền và 1 độ phá. Mỗi đội đua (có 1 tay chèo và 11 tay lái) phải qua 3 vòng, 6 tráo, riêng độ 7 và 3 độ tiền của nữ là 2 vòng 4 tráo. Đội đua bắt đầu bằng 1 lệnh trống (1 hồi chiêng).
Các ghe đua 3 vè chính dọc Sông Hương, lộn vè rốn lúc xuất phát và vòng cuối lúc vào đích.
Các ghe đua 3 vè chính dọc Sông Hương, lộn vè rốn lúc xuất phát và vòng cuối lúc vào đích.
Với chiến thuật riêng, những cuộc so tài diễn ra vô cùng hấp dẫn và đầy kịch tính. Hàng chục tay bơi tung máy dầm nhịp nhàng, mạnh mẽ theo hiệu lệnh của người chỉ huy.
Với chiến thuật riêng, những cuộc so tài diễn ra vô cùng hấp dẫn và đầy kịch tính. Hàng chục tay bơi tung mái chèo nhịp nhàng, mạnh mẽ theo hiệu lệnh của người chỉ huy.
Các vận động viên Lần lượt vòng lên cầu Dã Viên và cầu Phú Xuân. Từng chiếc ghe lướt băng băng trên mặt nước, tranh giành nhau trong gang tấc để hướng về đích
Các vận động viên lần lượt vòng lên cầu Dã Viên và cầu Phú Xuân. Từng chiếc ghe lướt băng băng trên mặt nước, tranh giành nhau trong gang tấc để hướng về đích
9 đội đua với sự tham gia của gần 300 vận động viên đến từ 9 địa phương trong toàn tỉnh. Thành phố Huế có 4 ghe (An Đông, Gia Hội, Hương Vinh và Phú Hậu), Năm ghe còn lại đến từ Hương Trà, Hương Thủy, Quảng Điền, Phú Vang và Phú Lộc. Đây cũng là giải đấu nằm trong môn thi Đại hội Thể dục Thể thao toàn tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 9 năm 2022
Giải đua ghe mừng tết Độc lập năm 2023 trên sông Hương với sự tham gia của gần 300 vận động viên đến từ 9 địa phương trong toàn tỉnh. Trong đó TP Huế có 4 ghe (An Đông, Thủy Vân, Hương Vinh và Hương Sơ), 5 ghe còn lại đến từ Hương Trà, Hương Thủy, Quảng Điền, Phú Vang và Phú Lộc. Đây cũng là giải đấu nằm trong môn thi Đại hội Thể dục Thể thao toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế lần thứ 9 năm 2022 - Ảnh: Đình Hoàng
Du khách nếu có dịp đến Huế dịp này, đừng quên hòa mình vào lễ hội náo nhiệt, đặc sắc này để cảm nhận và hiểu hơn nét đẹp độc đáo và giàu bản sắc của văn hóa miền núi Ngự, sông Hương
Đến cố đô Huế dịp này, đdu khách sẽ hòa mình vào lễ hội náo nhiệt, đặc sắc này để cảm nhận và hiểu hơn nét đẹp độc đáo và giàu bản sắc của văn hóa miền núi Ngự, sông Hương - Ảnh: Đình Hoàng
Không khí giải đấu càng hấp dẫn hơn khi các đội đua tiến sâu vào các giải chung cuộc, thời tiết vẫn tiếp tục ủng hộ các đội đua và đặc biệt là đông đảo khán giả có mặt để cổ vũ cho giải đấu.
Không khí giải đấu càng hấp dẫn hơn khi các đội đua tiến sâu vào các giải chung cuộc, thời tiết vẫn tiếp tục ủng hộ các đội đua và đặc biệt là đông đảo khán giả có mặt để cổ vũ cho giải đấu - Ảnh: Đình Hoàng
Kết quả hội đua thuyền Ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho đội phường Thủy Vân, giải nhì và ba thuộc phường Hương Vinh và Hương Sơ. Riêng giải Tam thắng Nam thuộc về đội thuyền Thủy Vân, Giải tam thắng nữ thuộc về đội thuyền phường Hương Vinh.
Kết quả hội đua thuyền, ban tổ chức đã trao giải Nhất toàn đoàn cho đội ghe đua phường Thủy Vân, giải Nhì và Ba thuộc phường Hương Vinh và Hương Sơ. Riêng giải Tam thắng nam thuộc về đội  ghe phường Thủy Vân TP Huế, giải Tam thắng dành cho các đội nữ thuộc về đội ghe phường Hương Vinh. Riêng độ phá (lượt đua cuối cùng) ghe phường Hương Vinh về Nhất, ghe đua phường Thủy Vân về Nhì, ghe  xã Thủy Thanh về Ba.

Vào ngày 2/9, Sở VH-TT TP Đà Nẵng cũng đã tổ chức giải đua thuyền truyền thống TP Đà Nẵng mở rộng - Cúp VTV8, năm 2023 trên sông Hàn nhằm kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh.

Đây là một trong những sự kiện thể thao quan trọng của thành phố Đà Nẵng để chào mừng kỷ niệm 78 năm Quốc khánh 2/9.
Đây là một trong những sự kiện thể thao quan trọng của thành phố Đà Nẵng để chào mừng kỷ niệm 78 năm Quốc khánh 2/9.

 

Giải Đua thuyền truyền thống thành phố Đà Nẵng mở rộng - Cúp VTV8 năm 2023 trở lại sau gần 6 năm bị gián đoạn.
Giải Đua thuyền truyền thống TP Đà Nẵng mở rộng - Cúp VTV8 năm 2023 trở lại sau gần 6 năm bị gián đoạn.

 

Giải thu hút sự tham gia của hơn 400 vận động nam, nữ đến từ 23 đội thuyền đua của 13 đơn vị gồm: các quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Liên Chiểu và huyện Hòa Vang của thành phố Đà Nẵng; các đội Minh An (thành phố Hội An), Điện An (thị xã Điện Bàn), Duy Tân, Duy Vinh (huyện Duy Xuyên), Lạc Câu (huyện Thăng Bình), Đại Nghĩa (huyện Đại Lộc) của tỉnh Quảng Nam.
Giải thu hút sự tham gia của hơn 400 vận động nam, nữ đến từ 23 đội thuyền đua của 13 đơn vị gồm: các quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Liên Chiểu và huyện Hòa Vang của thành phố Đà Nẵng; các đội Minh An (thành phố Hội An), Điện An (thị xã Điện Bàn), Duy Tân, Duy Vinh (huyện Duy Xuyên), Lạc Câu (huyện Thăng Bình), Đại Nghĩa (huyện Đại Lộc) của tỉnh Quảng Nam.

 

Các đội tranh tài ở nội dung đua dành cho nam, mỗi thuyền đua có 17 người, đua 3 vòng đôi tương đương 7,5km.
Các đội tranh tài ở nội dung đua dành cho nam, mỗi thuyền đua có 17 người, đua 3 vòng đôi tương đương 7,5km.

 

Nội dung đua dành cho nữ, mỗi thuyền đua có 15 người, đua 2 vòng đôi tương đương 4,5 km.
Nội dung đua dành cho nữ, mỗi thuyền đua có 15 người, đua 2 vòng đôi tương đương 4,5km.

 

Điểm đặc biệt giải đua lần này đều sử dụng thuyền gỗ truyền thống quen thuộc với đời sống của ngư dân vùng Duyên hải Trung bộ.
Điểm đặc biệt giải đua lần này đều sử dụng thuyền gỗ truyền thống quen thuộc với đời sống của ngư dân vùng Duyên hải Trung bộ.

 

Đông đảo người dân, du khách đã đổ về hai bên bờ sông Hàn để theo dõi, cổ vũ cho các đội thuyền đua thi đấu.
Đông đảo người dân, du khách đã đổ về 2 bên bờ sông Hàn để theo dõi, cổ vũ cho các đội thuyền đua thi đấu.

 

Sau những phần tranh tài sôi nổi, quyết liệt, nội dung đua thuyền nữ, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho đội thuyền đua Lạc Câu (huyện Thăng Bình, Quảng Nam); giải Nhì trao cho thuyền đua quận Hải Châu và giải Ba trao cho thuyền đua quận Liên Chiểu của Đà Nẵng.
Sau những phần tranh tài sôi nổi, quyết liệt, nội dung đua thuyền nữ, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho đội thuyền đua Lạc Câu (huyện Thăng Bình, Quảng Nam); giải Nhì trao cho thuyền đua quận Hải Châu và giải Ba trao cho thuyền đua quận Liên Chiểu của Đà Nẵng.

 

Ở nội dung đua thuyền nam, đội thuyền đua Duy Vinh (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) đạt giải Nhất, thuyền đua huyện Hòa Vang về Nhì, thuyền đua quận Sơn Trà 1 của Đà Nẵng về thứ Ba.
Ở nội dung đua thuyền nam, đội thuyền đua Duy Vinh (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) đạt giải Nhất, thuyền đua huyện Hòa Vang về Nhì, thuyền đua quận Sơn Trà 1 của Đà Nẵng về thứ Ba.

Lê Đình Dũng

Thuận Hóa

 

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=