Sinh viên đoạt huy chương SEA Games 30: không đảm bảo tiến độ học tập là một phần của sự nghiệp vận động viên

17/12/2019 - 18:33

PNO - Ngày 17/12, Trường đại học Tôn Đức Thắng vinh danh và khen thưởng 12 sinh viên đoạt huy chương tại SEA Games 30.

Đó là "hoa khôi làng võ" Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim, Hứa Văn Huy, Trần Hồ Duy, Nguyễn Ngọc Minh Hy đoạt huy chương vàng đồng đội quyền sáng tạo; Nguyễn Thị Mộng Quỳnh đoạt huy chương vàng cá nhân nữ quyền sáng tạo.

Hai huy chương bạc thuộc về Nguyễn Ngọc Minh Hy (cá nhân nam quyền sáng tạo) và Nguyễn Thiên Phụng, Lê Thanh Trung (đồng đội nam quyền tiêu chuẩn).

Những sinh viên giành huy chương đồng gồm: Lê Trần Kim Uyên (cá nhân nữ quyền tiêu chuẩn); Ngô Thị Thùy Dung, Lê Trần Kim Uyên, Nguyễn Thị Kim Hà (đồng đội nữ quyền tiêu chuẩn) và Phạm Đăng Quang (cá nhân nam dưới 63 kg đối kháng).

Buổi vinh danh được tổ chức ngay tại hội thảo quốc tế về khoa học thể thao, có sự chứng kiến của hàng ngàn sinh viên và 200 đại biểu quốc tế.

Theo đuổi môn Taekwondo từ năm lên bảy, Nguyễn Thị Mộng Quỳnh, sinh viên chuyên ngành kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện, "sưu tập" đủ bộ huy chương vàng từ khu vực, châu lục và thế giới với danh hiệu Kiện tướng quốc tế môn Taekwondo từ năm 2013-2016. 

Lần đầu tham dự SEA Games, cô gái nhỏ nhắn giành luôn tấm huy chương vàng ở ngày thi đấu đầu tiên. "Đây là ước mơ của em", Quỳnh bộc bạch.

Sinh vien doat huy chuong SEA Games 30: khong dam bao tien do hoc tap la mot phan cua su nghiep van dong vien
Nữ sinh nhỏ nhẳn này có đủ bộ sưu tập huy chương khu vực đến thế giới  ở môn Taekwondo                   

Là sinh viên năm tư nhưng Quỳnh mới hoàn thành khối lượng học tập bằng các bạn năm hai. Trở về trường sau mùa SEA Games, cô đăng ký thêm nhiều môn để theo kịp bạn bè. 

Nói về việc không đảm bảo tiến độ học tập khi phải liên tục thi đấu, Mộng Quỳnh cho rằng đó là một phần của sự nghiệp vận động viên. Các vận động viên thi đấu chuyên nghiệp đều chấp nhận phải học chậm hơn những sinh viên khác. 

"Đi thi đấu nhiều chắc chắn không theo kịp tiến độ học tập ở trường. Thay vì học bốn năm, các vận động viên phải mất năm, sáu năm hoặc hơn nữa. Quan trọng là mình không bỏ cuộc", Quỳnh chia sẻ.

Theo thạc sĩ Nguyễn Văn Bắc, Trưởng khoa Khoa học thể thao trường này, ngoài thời gian thi đấu, các em đều hoàn thành khá tốt chương trình học tại trường, phải học đủ số lượng tín chỉ, học phần theo quy định. Các em chỉ được ưu tiên khi đăng ký môn học hoặc được trường linh động bố trí giờ học.

Trở về từ SEA Games 30, các sinh viên của Trường đại học Tôn Đức Thắng đang chuẩn bị hướng đến giải Vô địch taekwondo châu Á vào tháng 2/2020. 

Ngoài Trường đại học Tôn Đức Thắng, sinh viên nhiều đại học khác tại TP.HCM cũng giành thành tích cao ở  SEA Games 30. Trường đại học Sư phạm TP.HCM có tám vận động viên, trong đó có hai người là thành viên đội bóng đá nữ vô địch SEA Games: đội trưởng Huỳnh Như và thủ môn Trần Thị Kim Thanh.

Ngoài ra, Trần Ngọc Thúy Vy giành huy chương vàng Aerobic nữ; Vương Hoài Ân, Nguyễn Việt Anh, Nguyễn Chế Thanh giành huy chương vàng Aerobic nội dung nhóm ba vận động viên. Lê Thị Mộng Tuyền cũng cùng các đồng đội đạt huy chương đồng điền kinh.

Trường đại học Sư phạm Thể dục thể thao TP.HCM có Lê Tú Chinh đoạt huy chương vàng điền kinh, Trần Tiến Khoa cùng đồng đội giành huy chương bạc Taekwondo.

Tiêu Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI