Sẽ gắn chỉ tiêu tuyển sinh với việc làm sau tốt nghiệp, siết tuyển vượt chỉ tiêu

06/02/2026 - 11:38

PNO - Bộ GD-ĐT vừa ban hành dự thảo Thông tư quy định việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, dự kiến áp dụng từ mùa tuyển sinh năm 2026

Sinh viên Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM tham gia hoạt động tư vấn cho thí sinh,. Ảnh: HCMUSSH
Sinh viên Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM tham gia hoạt động tư vấn cho thí sinh,. Ảnh: HCMUSSH

Dự thảo đưa ra nhiều điểm mới nhằm khắc phục tình trạng tuyển sinh vượt năng lực đào tạo và nâng cao trách nhiệm giải trình của các cơ sở giáo dục đại học.

Một trong những nội dung đáng chú ý là chỉ tiêu tuyển sinh phải gắn chặt với năng lực đào tạo thực tế của nhà trường, bao gồm đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, điều kiện bảo đảm chất lượng và kết quả đào tạo những năm trước.

Theo dự thảo, các trường không được xác định chỉ tiêu vượt quá khả năng đáp ứng về nhân lực và hạ tầng đào tạo.

Đặc biệt, dự thảo lần đầu tiên gắn chỉ tiêu tuyển sinh với kết quả việc làm của người học sau tốt nghiệp. Cụ thể, những ngành đào tạo có tỉ lệ sinh viên thôi học năm đầu vượt 15% hoặc tỉ lệ người học có việc làm dưới 70% sẽ không được tăng chỉ tiêu so với năm trước. Quy định này nhằm hạn chế tình trạng mở rộng tuyển sinh ở những ngành đào tạo kém hiệu quả, không đáp ứng nhu cầu thị trường lao động.

Về quy mô tuyển sinh, dự thảo quy định số thực tuyển không được vượt quá 5% chỉ tiêu đã công bố đối với trình độ đại học, và không quá 20% đối với trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. Đây được xem là biện pháp nhằm chấm dứt tình trạng tuyển vượt chỉ tiêu kéo dài ở một số cơ sở đào tạo trong những năm gần đây.

Dự thảo cũng nêu rõ các điều kiện tối thiểu bảo đảm chất lượng đào tạo làm căn cứ xác định chỉ tiêu. Trong đó, diện tích sàn phục vụ đào tạo phải đạt tối thiểu 2,8 m²/người học; tỉ lệ sinh viên quy đổi trên một giảng viên không vượt quá 40 sinh viên/giảng viên.

Ngoài ra, Bộ GD-ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo công khai chỉ tiêu tuyển sinh, đồng thời chịu trách nhiệm giải trình trước xã hội và cơ quan quản lý về căn cứ xác định chỉ tiêu.

Riêng đối với các ngành đào tạo giáo viên, chỉ tiêu tuyển sinh sẽ do Bộ GD-ĐT quyết định trên cơ sở nhu cầu sử dụng giáo viên của các địa phương và năng lực đào tạo của từng trường.

Bích Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI