PNO - Hội hoa xuân TP.HCM Tết Bính Ngọ 2026 tại công viên Tao Đàn sẽ có sự xuất hiện của 8 chú ngựa đến từ Lâm Đồng
![]() |
| Bên cạnh các tiết mục văn hóa nghệ thuật, Hội hoa xuân năm nay còn có màn trình diễn của các chú ngựa đến từ tỉnh Lâm Đồng. |
![]() |
| Để chuẩn bị cho các tiết mục trình diễn, các VĐV đua ngựa cùng 8 chú ngựa thuần chủng đến từ Úc đã di chuyển đến TPHCM từ nhiều ngày trước đó. |
![]() |
| Theo ông Phú Sơn (PGĐ Công ty CP đua ngựa Thiên Mã Madagui) cho biết, những chú ngựa mang đến TPHCM trình diễn có một số con đã từng thi đấu quốc tế. Giống ngựa này con nhỏ nhất tầm 1m57 và tất cả đều có sức khỏe rất tốt. |
![]() |
| Khi đến TPHCM, các chú ngựa sẽ được các HLV và bác sĩ thú y chăm sóc kỹ càng trong chuồng. Quá trình chăm sóc cho ngựa, để đảm bảo ngựa có thể trạng tốt nhất, các HLV sẽ dùng rơm để xoa lên thân mát xa và thường xuyên tắm rửa kỹ lưỡng. |
![]() |
| Khi đến giờ diễn, ngựa sẽ được các HLV gắn hàm thiếc để đảm bảo an toàn cho người dân xung quanh cũng như là người điều khiển ngựa. |
![]() |
| Sau khi gắn hàm thiếc, các chú ngựa sẽ được phủ lên lưng tấm lót yên rồi sau đó mới được lắp yên ngựa cùng với dây đai và bàn đạp. |
| ||
| Trong kế hoạch, 8 chú ngựa sẽ dàn đội hình để đi diễu hành trong khu vực diễn ra Hội hoa xuân. |
![]() |
![]() |
| “Nếu điều kiện cho phép thì các VĐV cũng sẽ trình diễn phi ngựa cho người dân chiêm ngưỡng và cho người dân đến giao lưu chụp ảnh cùng”, một VĐV trình diễn ngựa chia sẻ. |
Hội hoa xuân tại công viên Tao Đàn sẽ diễn ra trong 12 ngày, từ 10/2 đến 21/2 (tức từ 23 tháng chạp đến mùng 5 tháng giêng) với chủ đề "Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình". Điểm hấp dẫn của Hội hoa xuân là chuỗi hoạt động văn hóa - giải trí gồm biểu diễn lân sư rồng, võ thuật cổ truyền; múa rối, đờn ca tài tử; các trò chơi dân gian, xiếc, ảo thuật; sân chơi mỹ thuật cho thiếu nhi. Bên cạnh các khu trưng bày hoa, ban tổ chức còn bố trí khu ẩm thực, chiếu phim ngoài trời và trình diễn mapping phục vụ người dân, du khách. |
Nguyên Hồng
| Chia sẻ bài viết: |
Một mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu bất ngờ đang trở thành tâm điểm chú ý của mạng xã hội.
Bên trong đình Phong Phú có đường hầm bí mật từng là nơi cất giấu vũ khí, lương thực của cán bộ cách mạng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Đa sắc màu, ngọt ngào cung điệu âm nhạc dân tộc với Thanh âm quê hương lần 1 - 2026.
Dịp tết Bính Ngọ 2026, TPHCM mở ra một không gian văn hóa nghệ thuật đặc sắc với chuỗi hoạt động đa dạng, quy mô lớn.
Tết ba miền đẫm đầy hương sắc và phong vị trong những cuốn sách tranh kể chuyện tết. Đất nước vào xuân từ những trang sách nhỏ...
Ban Ái hữu Hội Sân khấu TPHCM tổ chức trao quà tết Bính Ngọ 2026 cho nghệ sĩ, công nhân, hậu đài sân khấu.
Sau 7 năm, nhà hát Kịch TPHCM tái xuất mùa diễn tết với 2 vở diễn mới.
Bộ sưu tập trống làng Vạc thể hiện đỉnh cao của kỹ thuật đúc đồng và nghệ thuật trang trí của văn hóa Đông Sơn và văn minh Việt cổ.
Tập luyện cho vở kịch tết "29 anh về" của sân khấu Hoàng Thái Thanh, NSƯT Phương Hồng Thủy mặc áo bà ba mộc mạc, gần giống với tạo hình nhân vật.
Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt video âm nhạc “Song From A Secret Garden – Secret Garden in Vietnam”.
Lễ công bố đặt tên đường Phạm Khắc diễn ra vào ngày 6/2, chính thức vinh danh vị Anh hùng Lao động, người chiến sĩ cầm máy tài hoa Phạm Khắc
Sau mùa kịch tết Ất Tỵ 2025 “ít mà chất”, mùa kịch tết Bính Ngọ 2026 được kỳ vọng bùng nổ với hơn 50 vở diễn
Hội Nhiếp ảnh TPHCM trưng bày ảnh được đầu tư sáng tác, ảnh xuất sắc năm 2025.
Tại Chương trình Gặp mặt thân mật cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp văn hoá, nhiều ý kiến mang tính xây dựng được đưa ra.
Liên hoan có nhiều nội dung đáng chú ý, đặc biệt trong thời đại truyền thông số đang phát triển vượt bậc, thông qua đó việc tuyên truyền cũng được chú trọng.
Ngày 5/2 Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề “Ngựa và Long Mã trong văn hóa cung đình thời Nguyễn”.
NSƯT Thành Lộc cho biết, trong một lần tâm sự với NSND Kim Cương, ông nắm bắt được vấn đề quan trọng về sự phát triển của thoại kịch miền Nam.
Hai xác ướp 7.000 năm tuổi được phát hiện tại hốc đá Takarkori ở sa mạc Sahara thuộc về một nhánh hoàn toàn mới trong cây phả hệ loài người.