Chiều 31/12, Zalo lại ra thông báo cập nhật Điều khoản sử dụng

31/12/2025 - 15:03

PNO - Sau khi đề xuất lùi lịch làm việc với Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia liên quan đến một số nội dung trong điều khoản sử dụng, chiều 31/12, Zalo đã gửi thông báo chính thức đến người dùng về việc cập nhật Điều khoản sử dụng.

Trong thông báo gửi trực tiếp trên ứng dụng với người dùng, Zalo nhấn mạnh: vừa qua nền tảng này đã cập nhật Điều khoản sử dụng để giúp bạn hiểu rõ hơn về cách dữ liệu cá nhân được xử lý, bảo vệ quyền riêng tư cũng như tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam.

Đồng thời, nền tảng này khẳng định việc điều chỉnh điều khoản không làm thay đổi tính năng hay trải nghiệm của người dùng khi sử dụng dịch vụ.

Thông báo mới nhất của Zalo gửi trực tiếp tới người dùng chiều 31/12 - Ảnh: Ngọc Thùy
Thông báo mới nhất của Zalo gửi trực tiếp tới người dùng chiều 31/12 - Ảnh: Ngọc Thùy

Zalo cũng cung cấp kênh tiếp nhận phản hồi qua email, cho biết sẵn sàng ghi nhận các ý kiến đóng góp liên quan đến điều khoản sử dụng và quyền riêng tư. Doanh nghiệp nhấn mạnh cam kết duy trì dịch vụ an toàn, ổn định và tôn trọng quyền riêng tư của người dùng.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh dư luận và các cơ quan quản lý đang quan tâm nhiều hơn đến trách nhiệm của các nền tảng số trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân, minh bạch điều khoản và đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mới có hiệu lực từ ngày 1/7/2024.

Việc Zalo chủ động truyền thông trực tiếp đến người dùng được xem là bước đi nhằm trấn an tâm lý, đồng thời khẳng định quan điểm rằng các điều chỉnh lần này mang tính làm rõ và tuân thủ pháp luật, thay vì thay đổi bản chất dịch vụ hay quyền lợi cốt lõi của người sử dụng.

Trước đó, trao đổi với phóng viên Báo Phụ nữ TPHCM, Luật gia Phan Thị Việt Thu - Chủ tịch Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng TPHCM cho rằng, hiện không có cơ sở pháp lý để khởi kiện Zalo, nếu người dùng không bị ép buộc bằng hợp đồng hay các điều khoản trái pháp luật.

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra không chỉ nằm ở ranh giới pháp lý. Trong thực tế, nhiều người dùng thừa nhận rất khó rời bỏ một ứng dụng đã gắn bó lâu dài vì các mối quan hệ xã hội, dữ liệu cá nhân và thói quen sử dụng tích lũy theo thời gian. Khi đó, câu hỏi đặt ra là: quyền tự do lựa chọn của người tiêu dùng có còn trọn vẹn như trong các giao dịch truyền thống?

Thực tế, trong bối cảnh kinh tế số phát triển nhanh, những “ràng buộc phi pháp lý” không cấm đoán, không cưỡng ép nhưng khiến người dùng ngày càng khó rời bỏ đang trở thành thách thức mới đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Ở góc độ hình ảnh và thương hiệu, chính mức độ gắn kết cao ấy cũng đặt Zalo trước áp lực phải minh bạch hơn trong cách truyền thông điều khoản, nhằm tránh cảm giác bị “ràng buộc vô hình” - yếu tố có thể làm xói mòn niềm tin của người dùng, dù chưa chạm tới ranh giới vi phạm pháp luật.

Mai Ca

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI