Sắp xét xử vụ bé gái 13 tuổi sinh con ở quận Thủ Đức

23/12/2020 - 12:21

PNO - Dự kiến, ngày mai 24/12, Tòa Gia đình và Người chưa thành niên (TAND TPHCM) sẽ đưa ra xét xử vụ bé gái 13 tuổi sinh con ở quận Thủ Đức.

Theo kết quả điều tra, tháng 12/2016, Phạm Minh H. (sinh năm 1996) và cháu Nguyễn Triệu M. (sinh ngày 21/3/2005) nhà ở cạnh nhau, làm quen với nhau qua mạng xã hội Zalo rồi nảy sinh tình cảm nam nữ.

Khoảng 23g ngày 26/12/2016, sau khi uống rượu về, H. chủ động nhắn tin rủ M. qua nhà H. chơi và được bé đồng ý. Sau đó M. đi bộ sang nhà H. (KP1, phường Tam Phú, quận Thủ Đức). H. mở cửa dẫn M. lên phòng ngủ của mình và rủ M. quan hệ tình dục. Sau đó, trong khoảng thời gian từ tháng 1/2017 - 5/2017, H. tiếp tục quan hệ tình dục với M. thêm 5 lần. 

Ngày 12/12/2017, mẹ của bé M. nghi ngờ con mình mang thai nên dẫn con đến một phòng khám gần nhà thì phát hiện M. đã mang thai 24 tuần tuổi. Mẹ của M. và gia đình H. thỏa thuận chu cấp tiền nuôi dưỡng con của H. khi sinh ra cho đến 18 tuổi nên gia đình M. không trình báo công an. Đến ngày 4/3/2018, M. sinh một bé trai tại Bệnh viện Từ Dũ. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Câu chuyện bị phát hiện khi M. đến UBND phường nơi cư trú để đăng ký khai sinh cho con. Tại đây, một nữ cán bộ tư pháp phát hiện vụ việc nên trình báo công an lập hồ sơ xử lý. Chiều ngày 11/5/2020, Phạm Minh H. bị cơ quan công an bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, H. khai nhận hành vi phạm tội. Kết quả giám định ngày 11/6/2020 của Trung tâm Pháp y Sở Y tế TPHCM đã xác định Phạm Minh H. là người cha sinh học của bé trai vừa sinh.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM kết luận, bị can Phạm Minh H. đã có hành vi giao cấu với bé M. khi bé vẫn chưa đủ 13 tuổi. Hậu quả làm M. có thai và sinh con. Hành vi của H. đã phạm vào tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” quy định tại điểm b, khoản 2, điều 142, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Về trách nhiệm dân sự, đại diện gia đình bé M. yêu cầu tòa buộc bị can H. bồi thường tổn thất tinh thần, sức khỏe danh dự nhân phẩm số tiền 89,4 triệu đồng và phải chu cấp tiền nuôi dưỡng cháu bé cho đến khi 18 tuổi.

Được biết, khi M. có thai và sinh con, gia đình H đã hỗ trợ tiền mua sữa bột cấp dưỡng cho mẹ và bé số tiền hơn 47 triệu đồng. H. và gia đình cũng đồng ý tiếp tục cấp dưỡng cho bé đến khi tròn 18 tuổi.

Bị cáo đối diện với khung hình phạt nào?

Tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” (Điều 142, Bộ luật Hình sự năm 2015):

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

...

b) Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 13 tuổi.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:

...

b) Làm nạn nhân có thai;

...

đ) Phạm tội 02 lần trở lên;

...

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm”.


 Hoài An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI